(CAO) Sáng 29/7, Vườm ươn Doanh nghiệp công nghệ cao (Khu Công nghệ cao TP.Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Silver Lion Enterprise Impact tổ chức chương trình “The First Demo Day 2025 – Kết nối nhà đầu tư trong và ngoài nước”, nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại hóa công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp cận nguồn vốn đầu tư.
Sự kiện diễn ra với sự tham gia của 5 dự án tiềm năng được lựa chọn từ chương trình ươm tạo của Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao. Các dự án đến từ các lĩnh vực công nghệ như: công nghệ sinh học, công nghệ AI và IoT, electric vehicle (EV)…

Đại diện các dự án trình bày mô hình đến nhà đầu tư.
Tại chương trình, các startup đã trình bày mô hình kinh doanh, công nghệ lõi, kết quả phát triển thử nghiệm và định hướng thương mại hóa trước hội đồng nhà đầu tư, chuyên gia công nghệ và đại diện các quỹ đầu tư mạo hiểm trong và ngoài nước.
Sự kiện thu hút sự quan tâm của nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm như ITI Fund, Startup Law, DMZ Vietnam, Dragon Capital, VIISA… Bên cạnh hoạt động pitching (trình bày), chương trình còn tổ chức không gian kết nối chuyên sâu nhằm hỗ trợ các startup nâng cao năng lực cạnh tranh.
Điểm nổi bật là startup tham gia đều là các dự án đã và đang trải qua quá trình ươm tạo, cố vấn và đánh giá chất lượng tại Vườn ươm Doanh nghiệp công nghệ cao, với sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia công nghệ, quản trị và pháp lý. Đây là bảo chứng rõ ràng về tính khả thi, mức độ trưởng thành công nghệ và tiềm năng phát triển thị trường của các dự án.
Ông Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng Ban quản lý Khu Công nghệ cao TP.Hồ Chí Minh cho biết, sự hiện diện của các quỹ đầu tư mạo hiểm và startup công nghệ tiêu biểu là minh chứng sống động cho một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang phát triển mạnh mẽ. Khu Công nghệ cao xác định không chỉ dừng lại ở việc thu hút các tập đoàn công nghệ lớn, mà còn là bệ phóng vững chắc cho các doanh nghiệp công nghệ cao của chính người Việt Nam.
Theo ông Nguyễn Kỳ Phùng, để một hạt giống công nghệ nảy mầm và phát triển thành cây đại thụ, ngoài ý tưởng đột phá và đội ngũ tài năng, cần có nguồn lực, sự kết nối và một môi trường thuận lợi. Chính vì vậy, “Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.Hồ Chí Minh và Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao đã và đang không ngừng nỗ lực để trở thành cầu nối chiến lược, hiệu quả nhất giữa các startup và các nhà đầu tư”, ông Nguyễn Kỳ Phùng nhấn mạnh.