Đổ giàn giáo công trình khách sạn cao tầng, 2 người tử vong

Thứ Hai, 21/01/2019 14:36  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Nhóm công nhân đang làm việc trên giàn giáo tầng 4 công trình khách sạn ở An Giang bất ngờ té ngã xuống đất. Hậu quả 2 người tử vong tại chỗ và 1 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sáng 21-1, nhóm ba công nhân (2 nam, 1 nữ) làm việc tại công trình khách sạn (thuộc phường Núi Sam, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) bất ngờ giàn giáo đổ sập khiến cả ba té xuống.

Vụ việc khiến 2 nạn nhân tử vong tại chỗ là Trần Quang Khải (39 tuổi, ngụ xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu) và Nguyễn Thị Bé Phương (27 tuổi, ngụ xã Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc); còn anh Nguyễn Văn Út (41 tuổi, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang) bị chấn thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang khu vực Châu Đốc.

Được biết, tòa nhà trên được xây dựng để kinh doanh khách sạn. Hiện các ngành chức năng liên quan của TP.Châu Đốc đang tập trung, tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo nhận định ban đầu, khả năng các công nhân gặp nạn bị trượt chân, rồi níu kéo nhau dẫn đến té ngã.

Ông Trần Quốc Tuấn - Phó chủ tịch UBND TP.Châu Đốc cho biết: “Hiện công trình tạm ngưng thi công, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, tìm nguyên nhân và kiểm tra toàn bộ hệ thống đảm bảo an toàn lao động tại đây. Công trình này xây dựng đúng theo giấy phép được cấp, giàn giáo mới”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang