Những chiến công thầm lặng
Lực lượng An ninh Công an TP.Đồng Nai (An ninh Đồng Nai) đã chủ động nhận diện, đập tan từ sớm, từ xa các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn, bình yên cho sự cất cánh của kinh tế thành phố. Những năm qua, An ninh Đồng Nai kịp thời phát hiện, đấu tranh hiệu quả với âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại của 7 nhen nhóm, tổ chức phản động lưu vong có âm mưu, ý đồ tổ chức các hoạt động chống phá, khủng bố trên địa bàn Đồng Nai và một số tỉnh, thành lân cận gồm: Việt Tân, Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Triều đại Việt, Dân xã Đảng, lực lượng hành động đặc biệt, Lisa Nguyen và Đảng cộng hòa Việt Nam hải ngoại.

Đại tá Nguyễn Phương Đằng, Phó Giám đốc Công an TP.Đồng Nai chỉ đạo Công an cơ sở nắm chắc tình hình địa bàn từ sớm, từ xa trong mọi tình huống
Các tổ chức phản động có âm mưu và tổ chức thực hiện hoạt động móc nối, tuyển chọn, cài cắm tổng số 127 cơ sở nội địa trên địa bàn Đồng Nai với mục đích tiến hành các hoạt động phá hoại, khủng bố; có âm mưu và chỉ đạo tổ chức thực hiện khủng bố, phá hoại liên quan 9 vụ việc. Trong đó, 3 vụ thực hiện hành vi khủng bố, phá hoại (vụ đốt kho xe tang vật của Công an TP.Biên Hòa và vụ đánh bom gây cháy nổ tại Công an P12, Q.Tân Bình cũ); vụ nhóm Lisa Nguyen chỉ đạo số cơ sở nội địa tập hợp lực lượng, lên kế hoạch kích động biểu tình, tấn công lực lượng chức năng, phá hoại một số công trình công cộng, siêu thị dịp lễ 30/4/2019; 6 vụ còn lại bị lực lượng An ninh phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời.
An ninh Đồng Nai cũng đã xác lập, đấu tranh hàng chục chuyên án và hàng chục kế hoạch nghiệp vụ, đấu tranh vô hiệu hóa hơn 30 đối tượng cầm đầu, cốt cán, trọng điểm trong dân tộc, tôn giáo, khiếu kiện, phản động, khủng bố. Đồng thời xác minh, thu thập củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ đưa truy tố 7 vụ án, 12 bị can về tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền Nhân dân", "tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", "lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân"; đấu tranh, bóc gỡ, vô hiệu hóa hơn 690 đối tượng có hoạt động phức tạp liên quan an ninh quốc gia, không để các đối tượng có thời cơ, điều kiện hoạt động chống phá.
Một trong những vụ án được lực lượng An ninh Đồng Nai triệt phá vào tháng 02/2020 là vụ "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền Nhân dân" liên quan đến 4 bị cáo đều là người thân trong một gia đình. Cụ thể, từ năm 2015, Vũ Thị Kim Phượng (trú xã Phước Tín, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước cũ) vào các trang mạng xã hội tìm hiểu về tổ chức phản động lưu vong "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" do Đào Minh Quân sống tại Mỹ cầm đầu. Tổ chức này kêu gọi "trưng cầu dân ý” trên mạng lấy 5 triệu phiếu bầu cho Đào Minh Quân làm tổng thống để về Việt Nam lật đổ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ năm 2015 đến 2019, Phượng liên tục liên lạc với tổ chức phản động lưu vong để viết các biểu mẫu xin tham gia vào tổ chức phản động này và bỏ phiếu "trưng cầu dân ý”...
Đến tháng 02/2019, Phượng được tổ chức phản động chấp nhận và cấp cho mã số cùng bí danh để hoạt động. Từ đây, Phượng được vào phòng họp kín của tổ chức phản động FCC họp trực tuyến trên điện thoại di động. Sau nhiều phiên họp kín, Phượng đã tổ chức tuyên truyền, lôi kéo, thu thập thông tin cá nhân của người thân trong gia đình, bạn bè ở địa bàn thị xã Phước Long, huyện Bù Gia Mập cũ và nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước tham gia "trưng cầu dân ý” bầu cho Đào Minh Quân làm tổng thống. Trong số này có chồng Phượng là Lê Văn Lạc, em ruột chồng là Lê Văn Sang và vợ Sang là Nguyễn Thị Kim Duyên (trú xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cũ).

Công tác phối hợp giữa Công an Đồng Nai với Công an CHDCND Lào trong việc bảo đảm an ninh quốc gia
Sau khi lôi kéo người thân, Phượng xúi giục Lê Văn Lạc, Lê Văn Sang và Nguyễn Thị Kim Duyên tham gia, thu thập danh sách người đăng ký thành viên. Bị Cơ quan An ninh điều tra bắt giữ vào tháng 02/2020, Phượng với vai trò chủ mưu cầm đầu xúi giục; Lạc, Sang và Duyên với vai trò đồng phạm, giúp sức.
Ngày 11/3/2021, TAND tỉnh Bình Phước (cũ) đưa ra xét xử công khai. Các bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và xin được Hội đồng xét xử xem xét một bản án thấp nhất để sớm về đoàn tụ với gia đình, chăm sóc người thân. Riêng Phượng tuy đã thành khẩn khai báo nhưng vẫn không thực sự ăn năn hối cải với tội lỗi của mình.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vũ Thị Kim Phượng 13 năm tù giam, 5 năm quản chế tại địa phương sau khi chấp hành án; Lê Văn Lạc 7 năm tù giam, 2 năm quản chế tại địa phương sau khi chấp hành án; Nguyễn Thị Kim Duyên 6 năm tù giam, 2 năm quản chế tại địa phương sau khi chấp hành án; Lê Văn Sang 5 năm tù giam, 2 năm quản chế tại địa phương sau khi chấp hành án.
Không để trở thành "điểm nóng"
Qua các thời kỳ đấu tranh chống giặc ngoại xâm, lực lượng An ninh Đồng Nai đẩy mạnh đấu tranh trấn áp bọn phản động tay sai, dũng cảm chiến đấu để bảo vệ các cơ quan đầu não đứng chân hoạt động, bảo vệ Nhân dân; phối hợp với bộ đội chống càn, đánh đồn, phá chính quyền địch, thu nhiều vũ khí của địch. Trong đó, tháng 9/1951, An ninh Đồng Nai khám phá vụ án gián điệp, bắt giữ Mai Văn Hạo do cơ quan tình báo địch cài vào Mặt trận liên Việt huyện Vĩnh Cửu, chỉ điểm cho giặc bắn phá căn cứ kháng chiến của ta.

Phòng An ninh nội địa - Công an TP.Đồng Nai giúp đỡ bà con đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh, trật tự
Ngày 04/11/1970, lực lượng An ninh Đồng Nai đã mưu trí, dũng cảm tiêu diệt bọn cảnh sát đặc biệt và bọn tình báo thuộc Phủ đặc ủy Trung ương tình báo Ngụy chi nhánh Long Khánh... Sau năm 1975, lực lượng An ninh Đồng Nai tổ chức truy quét các hoạt động vũ trang của Fulro trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đập tan âm mưu gây bạo loạn của Fulro trên địa bàn và xóa sổ Phiên hiệu D20 của Fulro; phối hợp chiến đấu, tấn công bọn phản động Pôn Pốt - Iêng Xary hoạt động xâm lấn trên tuyến biên giới, bảo vệ an toàn biên giới.
Bên cạnh đó, An ninh Đồng Nai còn tích cực tham gia đấu tranh Chuyên án CM12 năm 1981. Lực lượng An ninh bố trí thế trận, đón đánh địch xâm nhập vùng biển do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng trong nước chuẩn bị bến bãi tại khu rừng ven biển Đồng Nai để đổ quân, vũ khí và phương tiện.
Trong giai đoạn 2016-2026, lực lượng An ninh Đồng Nai đã tham mưu cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết ổn định trên 45 vụ tranh chấp đông người phức tạp, trong đó có 12 vụ tiềm ẩn các phức tạp có thể trở thành "điểm nóng" về an ninh trật tự, kìm chế không để hình thành "điểm nóng" mới; chủ động tham mưu các cấp ủy Đảng, chính quyền huy động cả hệ thống chính trị triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác bảo đảm an ninh tôn giáo, an ninh dân tộc, an ninh công nhân, an ninh nông thôn, an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Ghi nhận những cống hiến của các thế hệ An ninh Công an TP.Đồng Nai, Đảng và Nhà nước đã tặng nhiều phần thưởng cao quý cho lực lượng Công an Đồng Nai. Trong đó có 10 tập thể và 6 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; 3 tập thể được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì; 8 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba. Ngoài ra còn có hàng ngàn tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng xuyên suốt nhiều năm qua.