Ngày 13/4, UBND xã Bình Phú (tỉnh Đồng Tháp) đã thông tin về vụ sạt lở ở đường Đông sông Phú An, đồng thời kiến nghị khẩn cấp lên UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan ban ngành sớm có biện pháp khắc phục và hỗ trợ kinh phí làm đê bao. Trước đó, sáng 12/4, đoạn đê bao kiêm đường giao thông ven sông Phú An, thuộc ấp 2 xã Bình Phú, bất ngờ sụt lún. Điểm sâu nhất hơn 5m, chiều dài sạt lở khoảng 75m. Sau sự cố, mặt đường rộng gần 4m bị đứt gãy, giao thông qua khu vực bị chia cắt. Một số đoạn tường rào, cổng nhà dân đổ sập; hàm ếch sạt lở ăn sát thềm, đe dọa 5 căn nhà của 6 hộ dân. Thân đê tiếp tục xuất hiện các vết nứt sâu. Lãnh đạo UBND xã Bình Phú cho biết sự cố khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của khoảng 1.000 hộ dân và học sinh trong khu vực gặp nhiều khó khăn.
Các vết nứt tiếp tục xuất hiện và có xu hướng lan rộng, khiến nguy cơ sạt lở tiếp diễn ở khu vực lân cận là rất cao. Tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn, mọi hoạt động lưu thông qua khu vực buộc phải dừng lại. Vụ sạt lở còn ảnh hưởng trực tiếp đến 5 căn nhà của 6 hộ dân, trong đó có 1 hộ nghèo cần hỗ trợ khẩn cấp. Các căn nhà hiện đang trong tình trạng nguy hiểm, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào nếu tình hình sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp. Đáng lo ngại, sự cố làm mất hoàn toàn đoạn đê bao bảo vệ sản xuất, đe dọa hơn 500ha sầu riêng của người dân trong khu vực. Trong trường hợp triều cường dâng cao, nguy cơ ngập úng và thiệt hại kinh tế đối với vùng chuyên canh này là rất lớn. Bên cạnh đó, khoảng 1.000 hộ dân cùng nhiều học sinh bị ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, sinh hoạt và vận chuyển hàng hóa hằng ngày do tuyến đường bị gián đoạn.

Sạt lở làm đảo lộn cuộc sống của người dân
Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó tạm thời, tiến hành thiết lập rào chắn, đặt biển cảnh báo nguy hiểm và cấm người dân qua lại khu vực sạt lở; đồng thời tổ chức điều tiết, hướng dẫn người dân lưu thông theo hướng đường Gò Da để bảo đảm an toàn. Chính quyền xã cũng phân công cán bộ trực 24/24 tại hiện trường để theo dõi sát diễn biến, sẵn sàng hỗ trợ 6 hộ dân di dời người và tài sản khi có tình huống xấu xảy ra.
Trước đó, ngày 06/4, Công an xã Tân Hộ Cơ (tỉnh Đồng Tháp) vừa có báo cáo nhanh về vụ sạt lở tuyến đường bờ kênh, ước gây thiệt hại hơn 5,2 tỷ đồng. Cụ thể, lúc 5 giờ 30 ngày 04/4, một vụ sạt lở xảy ra tại bờ Bắc kênh Tân Thành, gây thiệt hại ao cá của ông N.V.B. (SN 1965). Ao cá nói trên có diện tích 3ha và một đoạn đường bị sạt lở dài khoảng 50m.
Qua kiểm tra, ngành chức năng nhận định nguyên nhân sạt lở là do mặt nước trên ao cá cao hơn mặt nước kênh 4m làm đoạn đường bị ngấm nước dẫn đến sạt lở. Thống kê sơ bộ, vụ sạt lở làm thiệt hại 5,25 tỷ đồng, trong đó có 100 tấn cá tra (trị giá khoảng 4 tỷ đồng), 120 con dê, 2 mô tô, tài sản trong nhà, kho chứa thức ăn... Vụ việc không gây thiệt hại về người. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã đã đến hiện trường thu thập thông tin, bảo vệ hiện trường và nắm tình hình có liên quan. Đồng thời phối hợp các ngành chức năng khắc phục đoạn đường bị sạt lở.
Tỉnh Cà Mau dự kiến đầu tư hơn 26.800 tỷ đồng triển khai 29 dự án phòng, chống sạt lở bờ biển, bờ sông nhằm bảo vệ khu dân cư, hạ tầng và ứng phó biến đổi khí hậu. Theo đề án vừa được phê duyệt, tỉnh Cà Mau sẽ triển khai 29 dự án, dự kiến bảo vệ hơn 300km đê, kè, tập trung vào ba nhóm công trình gồm khôi phục đường bờ biển, bảo vệ bờ biển và bờ sông. Các giải pháp được lựa chọn phù hợp điều kiện địa chất, thủy văn, kết hợp giữa công trình cứng với giải pháp mềm, sinh thái. Trọng tâm của đề án là ưu tiên xử lý các khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư và công trình hạ tầng ven sông, ven biển.
Bên cạnh các giải pháp công trình, Cà Mau cũng đẩy mạnh các biện pháp phi công trình như tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các hoạt động xây dựng, sản xuất trái phép làm gia tăng nguy cơ sạt lở. Cà Mau có ba mặt giáp biển, với tổng chiều dài bờ biển khoảng 310km, trong đó hơn 200km đang bị sạt lở. Địa hình thấp, chịu tác động của hai chế độ thủy triều, nền địa chất yếu cùng hệ thống sông ngòi, kênh rạch dày đặc khiến tỉnh thường xuyên đối mặt nguy cơ ngập và sạt lở nghiêm trọng.

Hiện trường vụ sạt lở tuyến đường Đông sông An Phú ở Đồng Tháp
Chỉ riêng giai đoạn 2011 - 2025, sạt lở bờ biển đã làm mất khoảng 6.250ha đất và rừng phòng hộ, gây thiệt hại lớn cho nhiều công trình như đê biển, cống, đường giao thông, bờ bao và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân ven biển.
Còn tại An Giang, sáng 11/4, ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến kiểm tra tình hình sạt lở tại khu vực bờ sông Hậu thuộc ấp Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Thạnh Trung, tỉnh An Giang để chỉ đạo công tác xử lý, khắc phục sạt lở. Trước đó, khoảng 6 giờ sáng 10/4, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Vĩnh Thạnh Trung nhận được tin báo của người dân ấp Vĩnh Phú về việc xảy ra sạt lở tại đoạn sông Hậu, thuộc khu vực kho An Giang 5 của Công ty lương thực thực phẩm An Giang.
Sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Vĩnh Thạnh Trung phối hợp các ngành liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, khảo sát điểm sạt lở. Qua khảo sát phát hiện vị trí sạt lở thuộc khu vực kho An Giang 5 của Công ty lương thực thực phẩm An Giang với chiều dài khoảng 50m, chiều rộng tính từ thềm sàn của Công ty lương thực thực phẩm An Giang khoảng 15m. Vụ sạt lở làm sụp hoàn toàn bờ kè bảo vệ và 2 băng tải lúa gạo của Công ty lương thực thực phẩm An Giang rơi xuống sông Hậu. Vụ sạt lở không có thương vong về người. Nguyên nhân sạt lở bước đầu được xác định do mực nước sông Hậu đang xuống thấp, nền đất ven sông chủ yếu là cát yếu, trong khi khu vực tập kết lúa, gạo có tải trọng lớn, làm gia tăng áp lực lên bờ sông. Ngay sau khi xảy ra sự cố, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Vĩnh Thạnh Trung đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ thuộc Ban Chỉ huy quân sự xã, Lữ đoàn Pháo binh 6 (Quân khu 9) cùng lực lượng thường trực đến hiện trường hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức di dời lúa gạo xa khỏi vị trí sạt lở, đồng thời tổ chức trực gác, theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở.


Sạt lở bờ sông ở Miền Tây diễn biến phức tạp
Kiểm tra tình hình sạt lở tại khu vực kho An Giang 5 của Công ty lương thực thực phẩm An Giang (ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thạnh Trung) sáng 11/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức đề nghị Công ty lương thực thực phẩm An Giang cùng chính quyền xã Vĩnh Thạnh Trung khẩn trương triển khai các phương án khắc phục sạt lở nhằm bảo đảm an toàn cho người, tài sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại do sạt lở gây ra.
Ông Ngô Công Thức yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh khẩn trương khảo sát, đánh giá toàn diện nguy cơ sạt lở tại khu vực kho chứa của Công ty lương thực thực phẩm An Giang và vùng lân cận, tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý phù hợp, bảo đảm hiệu quả lâu dài. Đồng thời yêu cầu các Sở Tài chính, Xây dựng nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định, góp phần giảm bớt khó khăn, sớm ổn định hoạt động. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Vĩnh Thạnh Trung theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, kịp thời báo cáo khi có tình huống phát sinh. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng hỗ trợ doanh nghiệp di dời tài sản đến nơi an toàn.
Để sớm khắc phục vụ sạt lở, ông Lê Trà Bảo Khương, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh Trung, tỉnh An Giang cho biết, xã đã có kiến nghị Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh sớm khảo sát, đánh giá hiện trạng, tham mưu UBND tỉnh An Giang xem xét hỗ trợ địa phương kinh phí khắc phục. Trong ngày 11/4, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Vĩnh Thạnh Trung cũng tiếp tục bố trí nhân lực tuần tra, theo dõi khu vực sạt lở, kịp thời báo cáo lên cấp trên khi có diễn biến bất thường về sạt lở để chỉ đạo xử lý.