Cà Mau: Thành lập Bảo tàng lúa nước tiến tới hình thành “con đường di sản”

Chủ Nhật, 26/04/2026 08:14  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Cà Mau vừa tổ chức lễ công bố thành lập Bảo tàng lúa nước và phương án kiến trúc biểu tượng tôn vinh lúa nước. Ngoài ra còn khai mạc tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và cuộc thi “Gạo ngon đồng bằng sông Cửu Long”.

Bảo tàng Lúa nước Cà Mau đặt tại trụ sở UBND tỉnh Bạc Liêu cũ.

Xây dựng biểu tượng 3 hạt lúa, cao 24m

Phát biểu tại buổi lễ công bố thành lập Bảo tàng lúa nước và phương án kiến trúc biểu tượng tôn vinh lúa nước tỉnh Cà Mau vào chiều ngày 25/4, ông Ngô Vũ Thăng (Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau) - cho biết: Bảo tàng lúa nước và phương án kiến trúc biểu tượng tôn vinh lúa nước là những công trình có ý nghĩa sâu sắc cả về chính trị, văn hóa, lịch sử và kinh tế - xã hội; là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2026)...

Ông Ngô Vũ Thăng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu.

Theo ông Ngô Vũ Thăng, lúa nước không chỉ là một phương thức canh tác, mà là cội nguồn của một nền văn minh - nền văn minh đã nuôi dưỡng, bồi đắp và làm nên bản sắc dân tộc Việt Nam suốt hàng nghìn năm lịch sử. Từ hạt lúa nhỏ bé đã hình thành nên những giá trị lớn lao.

Đối với Cà Mau - vùng đất địa đầu cực Nam của Tổ quốc, nơi cuối cùng của bản đồ hình chữ S, nơi ba mặt giáp biển, từng là vùng đất hoang hóa, nhiễm phèn, nhiễm mặn - hành trình gây dựng và phát triển nghề trồng lúa nước càng mang ý nghĩa đặc biệt. Từ những vùng đất trũng thấp, khắc nghiệt, người dân Cà Mau đã từng bước cải tạo, thích ứng, sáng tạo nên những mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần khẳng định vị thế của địa phương trong bức tranh chung của nền văn minh lúa nước Việt Nam.

Chính vì vậy, việc thành lập Bảo tàng Lúa nước tỉnh Cà Mau và biểu tượng tôn vinh lúa nước không chỉ đơn thuần là xây dựng một thiết chế văn hóa, mà còn là sự khẳng định trách nhiệm của chúng ta trong việc gìn giữ ký ức, bảo tồn giá trị và truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai. Đây sẽ là nơi lưu giữ những hiện vật, tư liệu quý giá; là không gian tái hiện sinh động lịch sử lao động, sáng tạo của cha ông; là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống; đồng thời là cầu nối giữa quá khứ - hiện tại và tương lai.

Hơn nữa, việc thành lập Bảo tàng lúa nước và biểu tượng tôn vinh lúa nước tỉnh Cà Mau có ý nghĩa hết sức to lớn, góp phần cho tỉnh nhà thực hiện một trong những nhiệm vụ mà Nghị quyết số 80 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa đã chỉ ra và nhấn mạnh yêu cầu phải bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; xây dựng các thiết chế văn hóa hiện đại, góp phần hình thành con người Việt Nam phát triển toàn diện. Và đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I đã xác định. Đặc biệt, Bảo tàng Lúa nước và biểu tượng tôn vinh lúa nước tỉnh Cà Mau còn mở ra hướng đi mới trong việc kết hợp hài hòa giữa bảo tồn di sản văn hóa với phát triển du lịch, kết nối chuỗi giá trị các giá trị văn hóa, giá trị di tích để hình thành “con đường di sản” mở ra tour/tuyến du lịch đặc sắc, góp phần xây dựng Cà Mau trở thành điểm đến hấp dẫn của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Để Bảo tàng Lúa nước và biểu tượng tôn vinh lúa nước tỉnh Cà Mau thực sự phát huy giá trị, trở thành thiết chế văn hóa tiêu biểu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị các sở, ngành và đơn vị có liên quan triển khai cải tạo bên trong trụ sở UBND tỉnh Bạc Liêu cũ để phục vụ cho nghiệp vụ của bảo tàng trên tinh thần tiết kiệm nhưng vẫn phải bảo đảm yêu cầu chuyên nghiệp và từng bước hiện đại đúng tầm là một thiết chế văn hóa quan trọng của tỉnh; khẩn trương triển khai công tác sưu tầm và phục chế các công cụ sản xuất truyền thống gắn với nghề trồng lúa nước; phối hợp với các viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia trong và ngoài nước để xây dựng nội dung trưng bày hiện đại, hấp dẫn, ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao trải nghiệm cho khách tham quan, đặc biệt là ứng dụng công nghệ số trong công tác trưng bày; đẩy nhanh công tác chuẩn bị để triển khai thi công dự án xây dựng biểu tượng tôn vinh Lúa nước tại xã Vĩnh Lợi, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026 hoặc trước 30/4/2027.

Song song với các công việc nêu trên, giao Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Lợi, xã Châu Thới triển khai dự án trải nghiệm du lịch nông nghiệp; xây dựng “Cung đường di sản” theo đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương khác kết nối các sản phẩm du lịch khu vực Bạc Liêu cũ, hình thành các tuor tuyến du lịch chuyên nghiệp…

Ông Nguyễn Quốc Thanh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau phát biểu, thông tin về biểu tượng 3 hạt lúa.

Ông Nguyễn Quốc Thanh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết: Ý tưởng xây dựng biểu tượng ba hạt lúa không chỉ để tôn vinh nghề trồng lúa nước của Việt Nam nói chung, vùng đất Chính Rồng và Cà Mau, Bạc Liêu nói riêng, tôn vinh người nông dân, người đã chịu bao khó nhọc để làm ra hạt lúa, mà còn để tôn vinh đạo đức nền tảng cội nguồn của đời sống con người.

Ba hạt lúa, muốn nói lên 3 giai đoạn quan trọng nhất của mỗi chu kỳ sinh trưởng: Hạt ngậm sữa, hạt lúa chín vàng và hạt nảy mầm. Ba hạt lúa tạo thành một khối thống nhất, liên kết chặt chẽ, nương tựa nhau để vươn cao và phát triển. Ba hạt lúa còn thể hiện ba tộc người chủ yếu xây dựng nên văn hóa lúa nước vùng đất Chín Rồng và ở Cà Mau – Bạc Liêu là Kinh, Hoa, Khơ me.

Biểu tượng ba hạt lúa còn tạo ra một phối cảnh tuyệt đẹp giữa đất trời, không gian làng quê thanh bình cho các nhà nhiếp ảnh, quay phim, hội họa… sáng tạo ra những tác phẩm đẹp; là địa điểm lý tưởng cho khách tham quan du lịch check-in thỏa thích.

Mô hình kiến trúc biểu tượng tôn vinh lúa nước (hay còn gọi là Biểu tượng ba hạt lúa) có tổng chiều cao 24m, trong đó riêng phần 3 hạt lúa cao 18m, do nhóm KTS Vương Hoàng Lê, Hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam chủ trì. Tổng khái toán công trình dự kiến khoảng 20 tỷ từ nguồn xã hội hoá. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026.

Biểu trưng 3 hạt lúa, có chiều cao 24m.

Đưa hạt ngọc vươn mình

Vào tối 25/4, tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu, Cà Mau chính thức khai mạc Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon đồng bằng sông Cửu Long” lần thứ I/2026 với chủ đề “Hạt ngọc phù sa - Vươn mình kỷ nguyên số”,

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm tôn vinh giá trị hạt gạo Việt Nam, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Cà Mau; đồng thời thúc đẩy liên kết phát triển khoa học, công nghệ, văn hoá và du lịch trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số.

Câc đại biểu tham dự lễ khai mạc.
Tiết mục văn nghệ trong đêm khai mạc.

Tuần lễ diễn ra từ ngày 24/4 đến 1/5 với nhiều hoạt động nổi bật như: hội thảo bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch; chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc”; tọa đàm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; chung kết cuộc thi INNOBE 2026; ngày hội việc làm; hội thi “Món ngon từ gạo” cùng nhiều hoạt động văn hoá, thể thao sôi nổi.

Ông Phạm Văn Thiều, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tuần lễ phát biểu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Văn Thiều, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tuần lễ nhấn mạnh, sự kiện không chỉ là hoạt động trưng bày mà còn là không gian mở nhằm quảng bá tiềm năng, thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với phát triển kinh tế bền vững; đồng thời tôn vinh văn hoá, giới thiệu hình ảnh, con người Cà Mau đến bạn bè trong và ngoài nước. Qua đó góp phần nâng tầm thương hiệu gạo và nông sản vùng ĐBSCL, tăng cường liên kết hiệu quả giữa “4 nhà”: Nhà quản lý - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp - Nhà nông.

Đặc biệt, Cuộc thi Gạo ngon ĐBSCL lần thứ I được xác định là điểm nhấn quan trọng, nhằm tôn vinh các giống lúa chất lượng cao, góp phần khẳng định vị thế gạo Việt Nam.

Trưởng Ban Chỉ đạo Tuần lễ bày tỏ tin tưởng sự kiện sẽ tạo dấu ấn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực theo hướng bền vững. Không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày, những giá trị của tuần lễ sẽ tiếp tục lan toả, góp phần đưa tiến bộ khoa học vào sản xuất, mở ra cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp và nâng cao đời sống người dân.

Ban Tổ chức đã trao giải Cuộc thi Gạo ngon ĐBSCL cho các đơn vị đạt giải.

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã trao giải Cuộc thi Gạo ngon ĐBSCL lần thứ I/2026. Theo đó, giải Nhất thuộc về Hợp tác xã Nông nghiệp tổng hợp Ba Đình (xã Vĩnh Lộc, Cà Mau), giải “Câu chuyện hạt gạo hay nhất” thuộc về Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hoà Phát (xã Hồng Dân, Cà Mau).

Bình luận (0)

Lên đầu trang