Quảng Ngãi cho học sinh nghỉ học, xử lý người đăng tin sai về dịch bệnh

Thứ Hai, 03/02/2020 10:10  | Hoàng Quân

|

(CAO) Ngày 3-2, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ký văn bản về việc cho học sinh (HS), giáo viên nghỉ học từ ngày 3-2 đến ngày 9-2; tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống virus Corona của tỉnh.

Sáng 3-2, trao đổi với Báo Công an TPHCM, ông Nguyễn Minh Đạo – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký văn bản (gửi hỏa tốc) về việc cho phép HS nghỉ học phòng, chống virus Corona.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng ký văn bản cho phép HS, giáo viên toàn tỉnh nghỉ học từ chiều ngày 3-2 đến hết ngày 9-2.

Cụ thể, UBND tỉnh cho phép HS, giáo viên toàn tỉnh nghỉ học từ chiều ngày 3-2 đến hết ngày 9-2. Sau ngày 9-2, tùy tình hình cụ thể, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo kịp thời.

Chủ tịch UBND tỉnh Sở Y tế, Sở GD&ĐT tạo khẩn trương phun thuốc tiêu độc, khử trùng 100% các trường học trên địa bàn tỉnh, đến ngày 9-2 phải hoàn thành. Giáo viên, HS và nhân dân hạn chế đi lại, nếu cần đi lại phải đeo khẩu trang phù hợp. Giám đốc Sở Y tế, Công an tỉnh, Cục QLTT chủ động kiểm tra, xử phạt, rút giấy phép kinh doanh các cơ sở kinh doanh thiết bị y tế, nhà thuốc tăng giá khẩu trang, thuốc sát khuẩn và các thiết bị y tế khác liên quan phòng, chống dịch.

Trước đó, ngày 1-2, UBND tỉnh ra Quyết định (QĐ) về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Conora gây ra. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng làm Trưởng Ban; 2 Phó Ban là Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách Y tế và Giám đốc Sở Y tế; ủy viên gồm 32 thành viên: lãnh đạo UBMTTQVN, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành chức năng, lãnh đạo các lực lượng vũ trang, lãnh đạo các cơ sở y tế, Giám đốc các khu công nghiệp, khu kinh tế…

Một học sinh ngồi ở điểm cấp phát khẩu trang miễn phí cho người dân ở Quảng Ngãi.

Ban có nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch phòng chống virus Conora; chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp hữu hiệu nhằm phòng chống, ngăn chặn, khống chế dịch virus Conora; chỉ đạo, đôn đốc các Sở, ngành, cơ quan chức năng liên quan triển khai các hoạt động; huy động hệ thống chính trị và cộng đồng tham gia phòng chống, ngăn chặn, khống chế dịch virus Conora…

Xử lý một phụ nữ đăng tin sai sự thật về virus Conora

Ngày 3-2, Phòng An ninh chính trị (ANCT) nội bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa xác minh làm rõ và phối gợp với Sở Thông tin và Truyền thông mời làm việc, lập biên bản vi phạm đối với một người dân về hành vi “Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Phạm Thị Tuyết Linh ký cam kết không tái phạm tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 31-1, Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) phát hiện tài khoản Facebook “Ljnh Pham” đăng tải và phát tán dòng tin với nội dung: “1 chú ở bình sơn (huyện Bình Sơn - PV) đã bị dịch Corona Vũ Hán, mọi người ra đường cẩn thận nha”.

Thông tin này thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng và dư luận xã hội ở địa phương, được nhiều người chia sẻ, bình luận, gây hoang mang đến người dân. Nhận thức được sự vi phạm của mình qua sự tương tác trên mạng, 45 phút sau đó, tài khoản Facebook “Ljnh Pham” đã xoá bản tin và đăng thông tin đính chính.

Khẩn trương xác minh, truy xét, Phòng ANCT nội bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an huyện Bình Sơn làm rõ, chủ nhân tài khoản Facebook “Ljnh Pham” được xác định là Phạm Thị Tuyết Linh (SN 1994, ngụ xã Bình Đông, huyện Bình Sơn).

Tại cơ quan công an, chị Linh thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm. Phòng ANCT nội bộ và Sở TT&TT tỉnh Quảng Ngãi đã lập biên bản, củng cố hồ sơ để xử phạt hành chính đối với Phạm Thị Tuyết Linh.

Bản cam kết của Phạm Thị Tuyết Linh

Bình luận (0)

Lên đầu trang