(CAO) Chiều 23/7, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động hàng trăm cán bộ đoàn viên, thanh niên các đơn vị lên đường đến những địa phương ở miền Tây Nghệ An bị thiệt hại nặng nề để giúp dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ.
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, tính đến sáng 23/7, các địa phương đã khẩn cấp sơ tán gần 1.200 hộ dân ở các vùng xung yếu. Tuy nhiên, hiện vẫn còn hàng trăm thôn bản ở các xã miền núi của tỉnh này đang bị cô lập, mất điện và thông tin liên lạc. Mưa lũ đã khiến 1 người chết, 1 người mất tích và 4 người bị thương, 3.200 ngôi nhà bị ngập sâu.

Quán triệt một số nội dung cho cán bộ, chiến sĩ trước khi xuất quân
Theo thống kê, toàn tỉnh Nghệ An có 1.342ha lúa, 286ha mạ, gần 750ha rau màu, gần 533ha cây trồng hàng năm, 10ha cây lâu năm, gần 24ha cây ăn quả tập trung, gần 294ha cây rừng và 912 cây bóng mát, cây xanh đô thị bị thiệt hại.
Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, 16 vị trí ngập sâu, 3 cầu treo bị cuốn trôi, 34 cột điện gãy đổ, 1 trạm biến áp bị chập cháy. Hiện nhiều địa phương đang bị cô lập, mất điện, mấy liên lạc nên vẫn chưa thể nắm được số liệu thống kê.

Các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An lên đường giúp dân khắc phục sau
mưa lũ.
Để ứng phó với tình hình, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ chia thành 2 đoàn đến các xã Nhôn Mai, Chiêu Lưu, Hữu Kiệm, Mường Xén, Con Cuông, phối hợp với Công an địa phương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do lũ gây ra.
Một số hình ảnh Công an giúp dân trong mưa lũ:

Di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn.

Các cán bộ, chiến sỹ Công an xã Con Cuông di dời người dân đến nơi an toàn tránh lũ

Nỗ lực cứu vớt tài sản cho dân

Cõng dân đến nơi cao ráo an toàn

Một phụ nữ vùng lũ chuyển dạ được các chiến sĩ Công an đưa đi sinh

Giúp dân dọn vệ sinh sau khi lũ rút.

Di chuyển tài sản ra khỏi vùng lũ.