Đừng để kênh Hy Vọng gây thất vọng!

Thứ Ba, 21/04/2026 09:48

|

(CAO) Nối từ sân bay Tân Sơn Nhất ra sông Vàm Thuật- Bến Cát- Trường Đay- Kênh Tham Lương- Rạch Nước Lên, kênh Hy Vọng (thuộc phường Tân Sơn, TPHCM) được kỳ vọng là dòng kênh cải thiện môi trường sống, mang lại diện mạo xanh-sạch- đẹp cho khu dân cư và là đường dẫn, thoát nước lộ thiên ưu thế cho cả khu vực. Nhưng thực tế có giống như kỳ vọng?

Theo ghi nhận của chúng tôi, đoạn kênh từ sân bay Tân Sơn Nhất chảy qua đường Tân Sơn, Phạm Văn Bạch đến Nguyễn Phúc Chu thì hai bên kênh cơ bản có phát quang, dọn dẹp nên tương đối thông thoáng, dưới lòng kênh cũng không vướng đọng nhiều rác thải. Riêng đoạn chảy cắt qua đường Cống Lở và đoạn cuối nối trực tiếp ra kênh Tham Lương thì hầu như toàn bộ lòng kênh là vô số rác thải từ bao ny-lông đến thùng xốp, cây cối... Bị bồi lắng bởi bùn đất, rác thải nên nhiều chỗ dòng chảy bị tắc nghẽn, ứ đọng trong dòng nước đen đặc ô nhiễm.

Đoạn kênh ngập rác thải
Ngổn ngang thùng xốp, rác thải dưới kênh
Dưới chân cầu Cống Lở rác ứ đọng làm tắc nghẽn dòng chảy

Nguyên nhân của thực trạng này xuất phát từ nhiều phía, một phần do ý thức của người dân còn hạn chế, thói quen xả rác tùy tiện đã tồn tại lâu dài. Công tác quản lý, thu gom và xử lý rác thải của cơ quan chức năng còn thiếu chặt chẽ, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Việc tuyên truyền bảo vệ môi trường của các địa phương ở nhiều nơi, nhiều chỗ tuy có triển khai nhưng chưa đủ sâu rộng và hiệu quả, thiếu giám sát, kiểm tra...

Đoạn cuối tiếp nối ra kênh Tham Lương cũng  ngập tràn rác dưới lòng kênh

TPHCM đang bước vào giai đoạn giao mùa, nếu dòng kênh không được phát quang, dọn dẹp bùn lắng, rác thải rất dễ trở thành nơi phát sinh nguồn bệnh xuất phát từ muỗi mòng, ô nhiễm môi trường như hô hấp, tiêu hóa, sốt xuất huyết sẽ trực tiếp ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và mất mỹ quan đô thị.

Kênh Hy Vọng khoác lên mình một cái tên rất đẹp. Để nó thực sự mang lại ý nghĩa đúng như tên gọi thì các đơn vị có chức năng, đặc biệt chính quyền cơ sở nên tổ chức dọn dẹp, phát quang, treo băng rôn phát động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường và nếp sống văn minh đô thị, xả bỏ rác thải đúng nơi quy định để thu gom, xử lý an toàn. Về phía người dân, để có một môi trường sống xanh- sạch- đẹp, với sức khỏe tốt thì cần phải hết sức nâng cao ý thức chung, không xả rác thải xuống kênh, tích cực tham gia các hoạt động làm sạch môi trường, diệt trừ mầm bệnh.

Nếu có sự chung tay, góp sức và ý thức của tất cả cộng đồng, tin tưởng dòng kênh Hy Vọng sẽ hoạt động đúng chức năng với ý nghĩa đẹp đẽ của nó.

Để có dòng kênh xanh- sạch -đẹp như Nhiêu Lộc- Thị Nghè cần có sự chung tay và ý thức của cả cộng đồng

Bình luận (0)

Lên đầu trang