Các Trường Văn hóa Công an Nhân dân sẵn sàng cho ngày khai giảng

Thứ Sáu, 04/09/2026 09:00

|

(CATP) Rạng rỡ những nụ cười, ấm áp từng cái ôm siết chặt và đong đầy niềm tin vào tương lai tươi sáng hơn là bầu không khí rộn ràng, ngập tràn sức sống trong ngày đầu tiếp nhận học sinh (HS) vào các Trường Văn hóa Công an Nhân dân (CAND) ở Thái Nguyên, Nghệ An, Đắk Lắk, TPHCM, Tây Ninh, TP.Cần Thơ. 

Những ngôi trường được tổ chức theo mô hình giáo dục chuyên biệt, nội trú liên cấp dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các em thuộc diện bảo trợ xã hội và con em đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) này mang theo sứ mệnh đặc biệt khi không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn gánh vác sứ mệnh nhân văn cao cả: nuôi dưỡng, giáo dục, rèn luyện nhân cách cho các em, từ đó mở ra hành trình chắp cánh cho những ước mơ vượt khó vươn lên của thế hệ trẻ dưới mái trường CAND.

Trường Văn hóa CAND IV: Tất bật chuẩn bị cho lễ khai giảng đầu tiên

Được cải tạo từ trụ sở cũ của CA tỉnh Tây Ninh (số 123 Trường Chinh, phường Tân Ninh) với tổng kinh phí đầu tư hơn 5,9 tỷ đồng, đến nay Trường Văn hóa CAND IV đã khoác lên mình diện mạo khang trang, hiện đại. Nhằm bảo đảm mọi điều kiện hoàn hảo nhất cho ngày tựu trường 05/9, những ngày qua, CA tỉnh Tây Ninh cùng đội ngũ CB, GV đã tất bật dọn dẹp ngày đêm, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cơ sở vật chất.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an - tham quan Phòng thư viện thông minh của trường

Trong năm học 2026-2027, Trường Văn hóa CAND IV đón 115 HS nội trú thuộc các khối lớp 4, 5, 6. Các em đều là những HS có hoàn cảnh đặc biệt: con Thương binh - Liệt sĩ CAND, trẻ em ĐB DTTS và HS thuộc diện bảo trợ xã hội có hoàn cảnh khó khăn. Do đặc thù là trường nội trú, công tác đón tiếp, sắp xếp chỗ ngủ nghỉ, sinh hoạt cho các em đã được các cán bộ, chiến sĩ và thầy cô giáo tiến hành chu đáo, ân cần, giúp các em nhanh chóng làm quen với mái nhà thứ hai của mình.

Trường Văn hóa CAND I: Tên gọi mới, nhiệm vụ mới

Từ tháng 6/2026, Trường Văn hóa thuộc Bộ Công an (CA) đóng tại phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên được mang tên mới là Trường Trung học phổ thông (THPT) nội trú Văn hóa CAND I. Tên gọi mới đi cùng nhiệm vụ mới. Trước đây, trường chỉ đào tạo văn hóa trình độ THPT cho học sinh ĐBDTTS, đối tượng chính sách toàn quốc và HS quốc tế (chủ yếu là Lào và Campuchia); từ năm học 2026-2027 này, trường đảm nhận thêm nhiệm vụ chăm sóc, giảng dạy nội trú từ bậc tiểu học (TH), do CA tỉnh Thái Nguyên quản lý trực tiếp.

Một tiết học ngoại ngữ tại Trường Văn hóa CAND I Ảnh: Báo Thái Nguyên

Năm học 2026-2027, trường tuyển sinh tại 9 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc gồm Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Phú Thọ, Sơn La với 390 chỉ tiêu ở ba khối lớp 5, 6 và 10, dành cho con Thương binh - Liệt sĩ CAND, trẻ em ĐBDTTS hộ nghèo, cận nghèo và trẻ em bảo trợ xã hội.

Trường văn hóa CAND VI: Bảo đảm điều kiện phục vụ công tác dạy và học

Tại tỉnh Nghệ An, Bộ CA đã phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố các quyết định thành lập Trường Văn hóa CAND VI. Tham dự có Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ CA, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án số 01 - Bộ CA.

Năm học 2026-2027, nhà trường tuyển sinh 270 HS/9 lớp, gồm 3 lớp 5, 3 lớp 6 và các lớp 7, 8, 9 mỗi khối 1 lớp. Dịp này, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ CA - đã gửi tặng trường 1 phòng học STEM, Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ CA - tặng 1 thư viện điện tử và 270 bộ sách giáo khoa, UBND tỉnh Nghệ An trao tặng trường 1 phòng Tin học.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai bút mở trường

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức khai bút mở trường, đánh dấu cột mốc Trường Văn hóa CAND VI chính thức bước vào chặng đường phát triển mới, mở ra cơ hội học tập, rèn luyện và trưởng thành cho nhiều thế hệ HS có hoàn cảnh khó khăn.

Trường Văn hóa CAND V: Tuyển 890 học sinh, mở rộng sang Đồng Nai, Khánh Hòa

Theo thông báo tuyển sinh, Trường Văn hóa CAND V (số 15 Trường Chinh, phường Bà Rịa, TPHCM) xác định địa bàn tuyển sinh năm học 2026-2027 gồm TPHCM, Đồng Nai và Khánh Hòa, mở rộng hơn so với dự kiến ban đầu chỉ trong phạm vi TPHCM. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 890 HS, chia theo ba cấp: TH 420, THCS 420 và THPT 50. Học sinh trúng tuyển được đưa về trường hoàn thiện hồ sơ nhập học; trường hợp còn thiếu chỉ tiêu, tiếp tục nhận hồ sơ đến trước ngày 15/9/2026.

Trước đó, Bệnh viện Công an TPHCM đã tổ chức đợt khám tuyển sinh dành cho các em HS có nguyện vọng bước vào môi trường học tập, rèn luyện tại Trường Văn hóa CAND V. Quy trình khám sức khỏe diễn ra chuyên nghiệp, nghiêm ngặt; đội ngũ y bác sĩ và cán bộ y tế làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thăm khám kỹ lưỡng, đánh giá khách quan mọi tiêu chuẩn theo quy định (thể lực, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, xét nghiệm...).

Trường văn hóa CAND II: 1.200 HS từ Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Quảng Ngãi hội về

Sáng 03/9/2026, có mặt tại Trường Văn hóa CAND II tại Đắk Lắk, chúng tôi ghi nhận không khí tươi vui hiện trên từng khuôn mặt thầy và trò của ngôi trường vừa được "tái sinh" sau gần 7 năm tạm dừng hoạt động để thực hiện đề án sáp nhập với quy mô lớn hơn, khang trang, đầy đủ ý nghĩa hơn.

Em La O Thị Xim bày tỏ niềm vui khi được tiếp tục đi học ở ngôi trường đặc biệt

Ngôi trường nằm tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, trụ sở của Trường Văn hóa III - Bộ CA (giai đoạn 2001 - 2019). Bước vào cổng trường, chúng tôi thấy từng nhóm HS chuyện trò vui vẻ. Cạnh đó, nhóm thợ thiện nguyện được nhà trường mời đến cắt tóc cho các em HS để chuẩn bị cho ngày khai giảng. Xung quanh ngôi trường rộng cả chục héc-ta, những cây bàng, si, lộc vừng... cổ thụ tỏa bóng xanh mát. Từng nhóm công nhân đang quét dọn cho sạch đẹp hơn.

Đại tá Mai Hữu Vạn - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết năm học đầu tiên này, nhà trường tuyển HS từ 4 tỉnh: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Quảng Ngãi, với 1.200 em, chia làm 34 lớp, mỗi lớp 30 em, liên cấp từ bậc TH, trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT), được lo ăn ở, sinh hoạt theo quy định với 54 giáo viên (GV) hợp đồng, còn lại thuộc chỉ tiêu biên chế của ngành.

Trên sân trường, hàng trăm HS tập trung nghe thầy cô hướng dẫn thủ tục nhận phòng ở ký túc xá (KTX) và lớp học. Chúng tôi vô cùng xúc động khi chứng kiến em La O Thị Xim (SN 2011, dân tộc Chăm, học lớp 9A3) bị dị tật bẩm sinh với 2 cánh tay, đôi chân teo tóp khiến em đi lại khó khăn, bàn tay trái chỉ có 3 ngón, nhưng tay phải thao tác rất nhanh, viết chữ sạch, đẹp. Trong niềm phấn khởi, em cho biết nhà ở xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk, có mẹ và 1 em gái, mẹ làm nông nuôi các em ăn học, năm nay được CA xã gọi lên hướng dẫn làm đơn nhập học ở ngôi trường này, niềm hạnh phúc lớn lao ấy em luôn trân trọng và sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng thầy cô.

Trường Văn hóa CAND III: Mái ấm mới giữa lòng miền Tây sông nước

Là mô hình trường nội trú liên cấp dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các em yếu thế và con em ĐBDTTS khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), ngay từ sáng sớm 01/9 những chuyến xe chở PH và HS từ khắp các tỉnh Cà Mau, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, TP. Cần Thơ đã nối nhau đến ngôi trường đặc biệt ở P.Phú Lợi, TP.Cần Thơ này. Trong đợt 1, nhà trường đã hoàn tất xét tuyển và trao giấy báo nhập học cho 565/1.000 HS từ lớp 5 đến lớp 11; số chỉ tiêu còn lại sẽ tiếp tục được nhà trường xét tuyển hoàn tất trong tháng 9 này.

Cầm chặt tay đứa con trai 10 tuổi, anh Chau Sóc ở vùng ven Cà Mau xúc động bày tỏ: "Nhà nghèo, lo cho con đi học ở quê đã khó; nay cháu được tuyển vào trường, được lo từ bữa ăn, chỗ ở đến đồng phục, sách vở, gia đình mừng lắm!".

Lãnh đạo trường trao giấy báo nhập học cho các em

Tại khu vực tiếp nhận, phương châm "Chu đáo - Kỷ cương - Trách nhiệm - Thân thiện" được thực hiện nghiêm túc. Đội ngũ cán bộ (CB), GV và lực lượng chức năng nhiệt tình hướng dẫn từng gia đình hoàn tất thủ tục, ổn định chỗ ở. Nơi đây vừa là trường học vừa là "mái ấm hạnh phúc", nơi các em không chỉ được dạy chữ mà còn được rèn luyện tính tự lập, tinh thần đoàn kết, kỷ luật và lòng yêu thương.

Để Trường Văn hóa CAND III đi vào hoạt động bảo đảm đáp ứng đầy đủ mục tiêu, yêu cầu của Đảng ủy CA Trung ương, Bộ CA, Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ CA - nhấn mạnh: Để nơi đây thực sự là "Mái ấm hạnh phúc", là nơi khai phóng trí tuệ, vun đắp tâm hồn, XD nhân cách, đúng nghĩa với tên gọi Trường Văn hóa CAND, các thầy cô cần giúp các em HS vượt qua khó khăn, trở thành những công dân tốt, là nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của vùng ĐBSCL và đất nước...". Đối với các thầy cô giáo, thời khắc nhận nhiệm vụ, các thầy cô đã được trao niềm vinh quang đặc biệt, đó là danh hiệu "Nhà giáo mang quân hàm An ninh Nhân dân".

Bình luận (0)

Lên đầu trang