Hà Tĩnh:

Hai cha con chết đuối trong lúc tập bơi

Thứ Hai, 29/08/2016 00:55  | Văn Tình

|

(CAO) Trong lúc tập bơi cho con gái, ông Thủy bất cẩn nên cháu bé bị sa chân vào chỗ nước sâu. Thấy vậy, người đàn ông này cố bơi theo cứu con gái nhưng do đuối sức nên cả hai cha con tử vong.

Chiều 28-8-2016, ông Trần Văn Ngọc, Trưởng Công an xã Ngọc Sơn (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến hai cha con tử vong. Nạn nhân là ông Hoàng Văn Thủy (SN 1963, trú xã Ngọc Sơn) cùng con gái Hoàng Thị Cẩm Tú (SN 2005).

Lực lượng cứu hộ, tìm kiếm đưa thi thể hai cha con ông Thủy lên bờ

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 14 giờ cùng ngày, ông Thủy đưa con gái ra hồ nước Khe Giao 1 (nằm trên địa bàn xã Ngọc Sơn 1) tập bơi. Do bất cẩn, cháu Tú sa chân vào vũng nước sâu. Thấy vậy, ông Thủy liền bơi theo để cứu con gái nhưng không thành nên cả hai bị chết đuối.

“Mặc dù hồ nước này nơi có độ sâu nhất khoảng 2,5 mét, ông Thủy là người biết bơi. Song trước khi đưa cháu Tú đi tập bơi, có thể ông Thủy đã có uống rượu nên không xử lý tình huống được, dẫn đến chết đuối thương tâm” - ông Ngọc nhận định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang