Hai nạn nhân trong vụ cháy lúc rạng sáng ở Sài Gòn đã tử vong

Thứ Hai, 31/05/2021 10:23

|

(CAO) Hiện 2 nạn nhân còn lại là Nguyễn Thị K.C (SN 1987) và cháu Nguyễn Việt T.T (SN 2017) đang được điều trị tích cực tại Bệnh viên 115.

Như CAO đã đưa tin, khoảng 3 giờ 15 phút sáng 31-5-2021, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP nhận tin cháy tại căn nhà dân trên đường Nguyễn Thiện Thuật (phường 2, quận 3).

Ngay sau khi nhận tin, Trung tâm thông tin chỉ huy của Phòng PCCC&CNCH CATP đã điều động Đội chữa cháy & CNCH Khu vực 1 và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận 3 đến hiện trường. Đến nơi, lực lượng đã triển khai các hướng tiếp cận và đưa 4 nạn nhân còn kẹt trong đám cháy ra ngoài, chuyển đi cấp cứu.

Cảnh sát cứu người và dập lửa trong đêm

Do hoả hoạn vào thời điểm rạng sáng nên người dân phát hiện chậm, hàng xóm không hay biết. Vì vậy, đám cháy đã kịp thời lan rộng ra tầng trệt và tầng 1 của ngôi nhà. Tầng 2 cũng bị ám khói đen. Tổng diện tích thiệt hại 84/120m2 căn nhà.

Đến thời điểm này, có 2 trong số 4 nạn nhân đưa đi cấp cứu đã tử vong, là: Nguyễn H.V (SN 1948) và Nguyễn Việt Đ.N (SN 1989), 2 nạn nhân còn lại là Nguyễn Thị K.C (SN 1987) và cháu Nguyễn Việt T.T (SN 2017) đang được điều trị tích cực tại Bệnh viên 115. Được biết, các nạn nhân của vụ cháy đều thường trú tại 16A Nguyễn Thiện Thuật (phường 2, quận 3).

Cảnh sát PCCC ở TPHCM cứu 4 người từ đám cháy trong đêm
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang