(CAO) Trong đêm tối, mưa lớn và nước lũ gây ngập lụt nặng tại Bệnh viện Trung ương Huế. Hàng trăm CBCS lực lượng Công an, Quân đội và chính quyền địa phương được điều động đến cứu hộ cứu nạn.
Từ tối 27/10, nước gây ngập nặng tại Bệnh viện Trung ương Huế, khiến nhiều khoa, phòng như Khoa Bệnh Nhiệt đới, Khoa Da liễu, Khoa Bệnh phổi, Trung tâm Đột quỵ - Thần kinh, Khoa Răng Hàm Mặt, tầng 1 của Trung tâm Tim mạch… bị ngập sâu. Khuôn viên bệnh viện ngập nặng, nhiều ôtô, xe máy bị ngập hơn nửa bánh xe, việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Ông Phan Thiên Định (ngoài cùng bên phải) - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế và lực lượng Công an, Quân đội cùng sơ tán bệnh nhân.
Công an và Bộ Chỉ huy quân sự TP Huế với hàng trăm CBCS đến phối hợp cùng đội ngũ lãnh đạo, bác sỹ, nhân viên y tế, bảo vệ, người nhà người bệnh tổ chức di dời, sơ tán người và tài sản.
Chính quyền, lực lượng chức năng và đội ngũ tại chỗ của bệnh viện xuyên đêm đưa hàng trăm người (trong đó có hàng chục bệnh nặng) cùng các trang thiết bị y tế lên tầng cao để bảo đảm an toàn.
Bệnh viện Trung ương Huế kích hoạt các phương án phòng chống mưa lũ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế; tăng cường kiểm tra hệ thống điện, kho dược, vật tư y tế để hạn chế tối đa nguy cơ hư hỏng, thiệt hại.
Tại phía bắc cầu Trường Tiền, lực lượng CSGT phối hợp với UBND TP, Bộ chỉ huy quân sự đưa gần 40 bệnh nhân và người già ngập lụt tại Bệnh viện phục hồi chức năng trên đường Tô Hiến Thành và các vùng ngập lnước thuộc phường Phú Xuân đến nơi cao ráo, an toàn hơn.

Nước gây ngập nặng trước cổng và trong Bệnh viện Trung ương Huế.
Vào chiều 27/10, ông Phan Thiên Định - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế đến chỉ đạo sơ tán, đưa các bệnh nhân tại Bệnh viện phục hồi chức năng đến nơi an toàn. Ông Phan Thiên Định động viên các bệnh nhân và các lực lượng hỗ trợ và đích thân tham gia cùng Công an, Quân đội cứu giúp, sơ tán bệnh nhân cùng tài sản, thiết bị tại bệnh viện.
Lãnh đạo UBND TP Huế yêu cầu đội ngũ y, bác sĩ thường xuyên túc trực, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống khẩn cấp; tập trung chuẩn bị đầy đủ nguồn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu để phục vụ kịp thời cho bệnh nhân, người nhà và cán bộ y tế, bảo đảm không để xảy ra tình trạng thiếu hụt trong những ngày mưa lũ kéo dài.
Các lực lượng vũ trang phối hợp hỗ trợ, bố trí phương tiện và nhân lực, giúp bệnh viện chủ động ứng phó, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong quá trình ứng phó, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và tài sản.

Lực lượng Công an giúp bệnh nhân sơ tán, di dời tài sản tại Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện phục hồi chức năng.

Lực lượng Quân đội giúp cứu hộ cứu nạn tại Bệnh viện Trung ương Huế.