(CATP) Trong nhiều ngày vừa qua, triều cường vẫn không ngừng vượt mức kỷ lục, tràn qua các tuyến đê bao trọng yếu, gây xáo trộn đời sống người dân TPHCM. Không quản mưa gió, khó khăn, lực lượng Công an TPHCM (CATP) vẫn kiên trì sát cánh cùng Nhân dân, lặng lẽ tỏa đi khắp các khu vực ngập sâu để giúp dân di dời tài sản, đưa người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Giữa tiếng sóng nước dâng xiết, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) CATP tận tụy, kết thành những "lá chắn" vững vàng; vừa bảo vệ trật tự trị an, vừa cùng người dân chống chọi với nước triều dâng cao đã trở thành hình ảnh đẹp, thấm đượm tình người giữa gian khó.
Chạy đua với nước triều tràn qua đê bao
"Triều cường vẫn đang dâng cao! Một số tuyến kè dọc theo hẻm 558 và khu vực bến đò Bình Quới đã xuất hiện tình trạng nước sông tràn qua đê bao" - cuộc điện thoại của cấp dưới vừa kết thúc, trên khuôn mặt Trung tá Lê Trần Trung, Phó trưởng CAP.Bình Quới, hiện rõ vẻ lo âu. Chiều và tối 23/10, tình hình triều cường tại khu vực Bình Quới - Thanh Đa trở nên hết sức căng thẳng. Không chần chừ, Ban chỉ huy (BCH) CAP.Bình Quới tức tốc chỉ đạo CBCS Công an phường cùng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tỏa xuống các điểm xung yếu, mang theo bao cát, ván gỗ, đèn chiếu sáng để gia cố bờ kè.
Từng tổ công tác khẩn trương di chuyển trong đêm, nước triều dâng cao vượt đầu gối, sóng liên tục xô mạnh vào thân đê. Giữa dòng nước cuồn cuộn, những bóng áo xanh vẫn lặng lẽ bám trụ, cùng người dân "chạy đua" với triều cường. Đến khoảng 20 giờ, nước từ sông đã vượt qua thành đê, tràn vào khu dân cư như thác đổ. Trước tình hình nguy cấp, CAP.Bình Quới buộc phải phát lệnh sơ tán, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP khẩn trương hỗ trợ người dân di dời. Theo chân các tổ công tác của CAP.Bình Quới giữa đêm, phóng viên Chuyên đề CATP ghi nhận nhiều hình ảnh xúc động: có CBCS trong lúc hỗ trợ người dân sơ tán đã ngã dúi dụi giữa dòng nước lạnh; có người đôi tay rớm máu vì liên tục gia cố đê bao. Nhưng trên hết, tất cả đều cùng chung một ý chí, quyết giữ bình yên cho khu phố, bảo đảm an toàn cho người dân giữa tâm triều dữ.

Quân và dân Bình Quới gia cố đê bao, quyết tâm vượt triều dữ
Cùng thời điểm này, ở hàng loạt các khu vực khác trên địa bàn TPHCM đều xuất hiện tình trạng ngập sâu do triều cường dâng cao. Không khí hộ đê, chi viện sức người bảo vệ người dân của lực lượng CA được duy trì cao độ. Trên các tuyến đường ngập sâu trong nước (có nơi ngập gần 1,5m), CBCS CSGT đã liên tục sử dụng xe đặc chủng, hết chuyến này đến chuyến khác, miệt mài đưa người dân và phương tiện thoát khỏi biển nước. Còn tại các căn nhà bị nước bủa vây, CA các phường đã phối hợp cùng Cảnh sát PCCC&CNCH di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Trên các tuyến thủy nội địa, lực lượng Cảnh sát đường thủy không ngừng quần thảo, lần theo từng mét đê bao để theo dõi con nước. Tất cả đã hòa nhịp thành một, kết thành tấm "khiên chắn" vững vàng, bảo bình yên người dân cho TP.
Trước đó một ngày (khuya ngày 22/10), khu vực P.Bến Cát sau khi hứng trọn trận mưa kỷ lục, dòng nước đục ngầu từ các con kênh tràn vào nhà dân, cuốn phăng đồ đạc, xe máy, khiến người dân không kịp trở tay. Chỉ trong chưa tới 1 giờ đồng hồ, nước đã ngập sâu gần 2m, khiến người dân chới với. Nhận tin báo lúc 1 giờ 8 phút, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 31 lập tức điều động 20 CBCS cùng 3 xe chuyên dụng đến hiện trường, chia làm 3 tổ triển khai công tác cứu nạn. Giữa dòng nước lạnh buốt, những chiếc xuồng cao su liên tục xuất phát, đưa hàng trăm người dân - từ cụ già đến trẻ nhỏ - rời khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.
Sẵn sàng ứng phó trong những ngày tới
Đến tối 26/10, sau bao nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng chức năng cùng người dân, dòng nước triều cường cũng rút dần khỏi các tuyến đường, ngõ hẻm, trả lại nhịp sống bình yên vốn có. Tuy vậy, khi nước rút cũng là lúc những vấn đề nguy hại khác lại tiếp tục diễn ra. Trung tá Lê Trần Trung, Phó trưởng CAP.Bình Quới cho biết, hiện tại (19 giờ ngày 26/10), triều cường đã gây ảnh hưởng đến đời sống của khoảng 50 hộ dân. CAP.Bình Quới đã triển khai toàn bộ lực lượng CA chính quy cùng lực lượng an ninh cơ sở với hơn 50 đồng chí túc trực ở những địa điểm ngập nặng (hẻm 558 và khu vực bến đò Bình Quới) để kịp thời làm công tác hỗ trợ người dân di dời đồ đạc.
Song song đó, P.Bình Quới cũng huy động 3 máy bơm công suất lớn để hút nước ra ngoài. Quá trình này, CAP.Bình Quới phối hợp cùng lực lượng dân quân, Cảnh sát PCCC&CNCH theo dõi, giám sát chặt. Cũng trong thời gian này, CA phường cũng tổ chức tuần tra, kiểm tra tình hình đê điều, phòng ngừa khả năng vỡ đê trở lại. Tại các khu vực nhà dân sinh sống, CAP.Bình Quới cũng thường xuyên nhắc nhở người dân kiểm tra nhà cửa, phòng ngừa nguy cơ cháy nổ do chập điện. Còn với Đội CSGT Hàng Xanh (đơn vị phụ trách tuyến địa bàn khu vực P.Bình Quới), đã thường trực cắt cử cán bộ có mặt tại các tuyến đường xuất hiện tình trạng ngập sâu để hỗ trợ, điều tiết giao thông; sẵn sàng sử dụng xe chuyên dụng để hỗ trợ người dân thoát khỏi biển nước.

Cảnh sát PCCC&CNCH cõng một cụ ông rời khỏi khu vực ngập sâu trong nước tại P.Bình Quới

Lực lượng CSGT, Cảnh sát trật tự sử dụng xe đặc chủng đưa người và phương tiện thoát khỏi khu vực nước ngập sâu
Tại Trạm CSGT Quốc lộ 13 (phụ trách tuyến địa bàn thuộc Bình Dương cũ), lực lượng CSGT khẳng định: luôn trong trạng thái sẵn sàng hỗ trợ người dân. Tại các khu vực khác thuộc Bình Dương cũ như: P.Thủ Dầu Một và P.Chánh Hiệp, đến ngày 26/10 cơ bản tình trạng triều cường đã không còn nguy hại như nhiều ngày trước. Chính quyền địa phương đã phối hợp các lực lượng hỗ trợ người dân thu dọn, khơi thông dòng chảy, khắc phục hậu quả. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong đợt triều cường này, tất cả các trạm đo đều ghi nhận mực nước vượt báo động 3. Riêng trạm Thủ Dầu Một ghi nhận nước triều vượt mức lịch sử 7cm. Nguyên nhân được xác định do mưa lớn kết hợp với lượng nước xả từ thượng nguồn đổ về, khiến mực nước nhiều nơi vượt ngưỡng dự báo.
Triều cường sẽ còn duy trì mức cao trong 1 đến 2 ngày tới trước khi giảm dần. Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm, khu vực Nam Bộ có thể xuất hiện thêm 5 đến 6 đợt triều cường nữa; trong đó đợt tháng 11 tới có khả năng kết hợp với gió mùa Đông Bắc, có thể khiến mực nước đạt hoặc vượt mức hiện tại nếu gió mùa mạnh. Liên quan đến việc Hồ Dầu Tiếng xả nước từ ngày 25/10 đến 01/11 với lưu lượng linh hoạt từ 36-150 m³/s, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cảnh báo khi mưa lớn trùng thời điểm xả nước, nguy cơ ngập cục bộ tại các vùng trũng thấp là rất cao. Người dân cần chủ động phòng tránh, di dời tài sản đến nơi cao ráo, theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết và thông báo từ chính quyền địa phương. CATP luôn trong tâm thế sẵn sàng, cùng với các lực lượng chức năng khác của TP triển khai lực lượng, phương tiện để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau triều cường, sớm ổn định đời sống, bảo đảm an toàn trong những ngày mưa lớn sắp tới.

Thượng tá Phan Huy Văn, PGĐ CATP trao khen thưởng các lực lượng tham gia sơ tán an toàn người dân khỏi khu vực nước ngập sâu tại P.Bến Cát
Chiều ngày 24/10, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thượng tá Phan Huy Văn, Phó Giám đốc CATP đã trao hoa biểu dương, kịp thời động viên tinh thần CBCS Đội CC&CNCH Khu vực 31; CAP.Bến Cát và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại địa phương (4 tập thể, 60 cá nhân) trong công tác triển khai CNCH sự cố thiên tai ngập, lụt tại P.Bến Cát. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Giám đốc CATP đề nghị CAP.Bến Cát khẩn trương tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động toàn hệ thống chính trị tham gia khắc phục thiệt hại do mưa, lũ gây ra; nhanh chóng ổn định cuộc sống cho người dân. Đồng thời, tiếp tục theo dõi sát tình hình, cảnh báo Nhân dân và sẵn sàng ứng trực xử lý các nguy cơ tái ngập do triều cường kết hợp mưa lớn trong những ngày tới.
Đức Nam - Trọng Nghĩa - Văn Hùng