"Trải thảm đỏ” để bứt phá
Những ngày qua, Đảng ủy, UBND xã Hát Môn tổ chức tọa đàm xây dựng Đề án phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) phát triển giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn chiến lược đến năm 2050 với sự tham gia của đại diện các Sở, ngành, chuyên gia, hàng trăm doanh nghiệp, hợp tác xã và những người con quê hương. Nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đã được đưa ra, tập trung vào việc xác định rõ định hướng phát triển phù hợp với điều kiện thực tiễn; đồng thời phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương.
Hát Môn là một trong những địa phương trong toàn quốc tiên phong tổ chức tọa đàm theo hướng mở, nhằm thu hút nguồn lực trí tuệ và kinh nghiệm từ các chuyên gia, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn. Đây được xem là bước đi chủ động, táo bạo, thể hiện quyết tâm đổi mới tư duy phát triển, tăng cường liên kết và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội.

Quang cảnh buổi tọa đàm
Ông Nguyễn Đình Sơn (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hát Môn) cho hay, việc xây dựng Đề án phát triển KT-XH giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo nền tảng cho địa phương phát triển nhanh, bền vững trong tương lai dài hạn. Qua đó, xã Hát Môn xác định nhiệm vụ trọng tâm là mở rộng và tổ chức lại không gian phát triển; rà soát, hoàn thiện quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn 2050, xác định rõ các khu vực động lực, hành lang kinh tế và quỹ đất dự trữ để thu hút đầu tư...
Theo đánh giá của Bí thư xã Hát Môn, địa phương có nhiều lợi thế trong việc phát triển KT-XH. Địa phương có sự tổng hòa giữa các giá trị lịch sử, văn hóa, lễ hội, di tích và làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm và các hoạt động dịch vụ có giá trị cao. Việc đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, sản xuất theo chuỗi giá trị và xây dựng sản phẩm đặc trưng của địa phương sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho người dân, mở rộng thị trường tiêu thụ và tạo thêm động lực cho phát triển KT-XH nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững.
Bên cạnh những thuận lợi, xã Hát Môn cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, sau 9 tháng sáp nhập, tất cả các chỉ tiêu xã đề ra năm 2025 đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu. Năm 2025, Hát Môn được UBND TP.Hà Nội đánh giá là xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Về cải cách hành chính - điều mà các công ty, doanh nghiệp lo lắng thì trong tháng qua, xã được đánh giá đứng thứ 9 trên 126 xã toàn TP.Hà Nội.
Theo tính toán, tổng nhu cầu kinh phí để thực hiện Đề án khoảng 40.218,7 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm phần lớn, khoảng 40.113,7 tỷ đồng. Đây là nguồn lực lớn, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân. Do đó, để hiện thực hóa mục tiêu KT-XH trong giai đoạn mới, địa phương xác định cần chủ động "trải thảm đỏ” thu hút đầu tư, coi doanh nghiệp và nhà đầu tư là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Cụ thể, xã Hát Môn sẽ tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng công khai, minh bạch, thông thoáng và thuận lợi; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp triển khai dự án, chú trọng xây dựng quỹ đất sạch, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông kết nối các khu vực phát triển, qua đó nâng cao khả năng hấp dẫn và cạnh tranh trong thu hút đầu tư.
Đồng thời, địa phương cam kết sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình đầu tư, từ khâu khảo sát, lập dự án, cơ chế chính sách, triển khai và vận hành.Các làng nghề sẽ được nghiên cứu, đề xuất phù hợp với điều kiện thực tiễn, đặc biệt ưu tiên các lĩnh vực có tiềm năng và giá trị gia tăng cao như công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao.
Không chỉ dừng lại ở việc thu hút nguồn lực bên ngoài, Hát Môn còn hướng tới khơi dậy nội lực từ cộng đồng doanh nghiệp, người dân địa phương và con em quê hương thành đạt. Việc tạo dựng môi trường đầu tư thân thiện, ổn định, giàu tiềm năng phát triển sẽ là nền tảng để hình thành hệ sinh thái kinh tế năng động, bền vững trong tương lai.
Nhiều ý kiến bổ ích
Tại tọa đàm, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, trong đó tập trung vào các giải pháp phát triển không gian, thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp, du lịch và nâng cao hiệu quả quản lý.
Ông Nguyễn Thuận (Chủ tịch HĐQT Công ty Thuận Toàn) - người con quê hương Hát Môn đề xuất: "Cần gắn quy hoạch của xã với các dự án lớn của thành phố như trục cảnh quan sông Hồng để từ đó kiến nghị xây dựng trục cảnh quan sông Đáy, tạo động lực phát triển mới. Hát Môn có tiềm năng trở thành khu vực nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe của Thủ đô; đồng thời có thể thu hút các cơ sở giáo dục dạy nghề, phát triển du lịch sinh thái và sản phẩm OCOP". Ông cũng bày tỏ mong muốn doanh nghiệp của mình sẽ đồng hành, đầu tư lâu dài tại địa phương.

Một số hình ảnh tại xã Hát Môn
Là chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp chất lượng cao, đi nhiều nước trên thế giới, ông Đặng Quý Nhân đánh giá, địa phương cần có cách làm bài bản trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp. Việc xây dựng sản phẩm mang giá trị cao cần phải có thương hiệu, bản sắc riêng và phải trả lời được câu hỏi "khách đến với Hát Môn ăn gì, mua gì mang về, ngủ nghỉ ở đâu?".
Từng ở cương vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây cũ, ông Đào Văn Bình đề nghị xã bổ sung quy hoạch liên kết vùng với các địa phương lân cận, phát triển làng nghề, sản phẩm OCOP; quan tâm hơn đến các hộ sản xuất nông nghiệp và khai thác hiệu quả các di tích văn hóa, tâm linh phục vụ du lịch.
Với tư cách là một người con quê hương, ông Trịnh Quốc Huy cũng đóng góp những ý kiến tâm huyết: "Để phát triển KT-XH bền vững, lâu dài thì ở bất kỳ đâu, hệ thống giao thông cả đường bộ và đường thủy phải được đặt lên hàng đầu. Vì vậy hệ thống giao thông trong toàn xã Hát Môn cần phải được ưu tiên phát triển trước. Cần có quy hoạch những cây cầu, tuyến đường vành đai chạy quanh các làng, thôn kết nối với hệ thống giao thông chính như đường phía Tây thủ đô, Quốc lộ 32... để việc đi lại, lưu thông hàng hóa của Nhân dân tại các làng nghề được thuận tiện. Ngoài ra, xã Hát Môn với 1/2 diện tích địa lý bị "ràng buộc" bởi sự điều chỉnh quy hoạch đê điều và phòng chống lũ (vùng phân lũ)".
Ngoài ra, ông Huy cũng mong muốn trong đề án nên có thêm quy hoạch những bến xe, bãi đỗ tại các làng nghề trong toàn xã và một tuyến xe Bus riêng chạy từ nội thành Hà Nội về điểm cuối là đền thờ Hai Bà Trưng để việc buôn bán, giao thương hàng hóa tại các làng nghề và việc đi lại của khách du lịch đến với xã Hát Môn thuận tiện ngày một đông hơn (diện tích đất xã Hát Môn dành cho vùng trồng, chăn nuôi nguyên liệu sản phẩm nông sản sạch tại xã Hát Môn rất lớn đây cũng là thế mạnh để xã Hát Môn phát triển KT-XH)...
Đóng góp ý kiến trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch trải nghiệm, đại diện HTX thương binh nông trại vui vẻ - bà Trần Thị Loan cho biết: "Mô hình farmstay của HTX bước đầu đạt kết quả tích cực, đã đón hơn 1.000 lượt khách, tại đây cũng đã có những sản phẩm đạt chuẩn OCOP mang tên Hai Bà Trưng tới tay khách hàng. Tuy nhiên, để mô hình nông nghiệp và du lịch trải nghiệm phát triển hơn nữa, địa phương cần lưu ý đến vấn đề hạ tầng giao thông có sự kết nối cao với nội thành Hà Nội, xã sớm có quy hoạch ổn định, xây dựng đề án riêng về phát triển du lịch nông nghiệp gắn với chăm sóc sức khỏe để thu hút lượng khách du lịch chất lượng cao.
Tiếp thu các ý kiến, Chủ tịch UBND xã Hát Môn - Lý Hoàng Kiên khẳng định, xã Hát Môn sẽ nghiên cứu, hoàn thiện Đề án theo hướng khoa học, khả thi; đồng thời cam kết luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật. Ông cũng khẳng định, các chuyên gia và doanh nghiệp tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa những kiến bằng thư điện tử hoặc văn bản gửi về Phòng Kinh tế xã để địa phương tổng hợp, đánh giá và phân tích...