Công an phường Tây Thạnh: Làm rõ vụ nam sinh bị "bắt cóc online" đòi tiền chuộc

Thứ Năm, 24/07/2025 11:54  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Ngày 23/7, Công an phường Tây Thạnh (TPHCM) cho biết, vừa giải cứu thành công một nạn nhân bị "bắt cóc online" đòi tiền chuộc. Trước đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 11/7/2025, Công an phường Tây Thạnh tiếp nhận trình báo của ông Phạm Đức B. (SN 1974, ngụ phường Tây Thạnh) về việc con trai ông là Phạm Hoàng Phương N. bị bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng sử dụng Zalo của N. để nhắn tin đòi tiền chuộc với số tiền 150 triệu đồng. Ông B. cho biết N. ra khỏi nhà lúc 13 giờ 45 cùng ngày để đi học, đến 16 giờ thì ông nhận được tin nhắn đòi tiền chuộc như trên. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm và đánh giá chứng cứ ban đầu, nhận thấy có nhiều nghi vấn về nội dung trình báo nên CAP Tây Thạnh đã phối hợp tổ địa bàn Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM tổ chức xác minh truy xét. Đến 22 giờ cùng ngày, CAP Tây Thạnh xác định được N. đang ở khách sạn Hướng Vy tại đường Tân Kỳ Tân Quý, P.Tân Sơn Nhì nên tiến hành kiểm tra hành chính và mời về trụ sở làm việc.

Trong quá trình làm việc, N. khai nhận, khoảng 22 giờ ngày 10/7/2025, nhận được cuộc gọi video của đối tượng không rõ lai lịch thông báo trúng tuyển học bổng ở nước ngoài. Tuy nhiên nếu muốn nhận được học bổng, em phải đóng phí. Qua nhiều lần nói chuyện, N. không có tiền nên đối tượng hướng dẫn em dàn cảnh bị bắt cóc để cha mẹ đưa tiền chuộc, nhằm mục đích có tiền đóng, nhận học bổng.

Cháu N. lúc rời khỏi nhà

Sau đó, khoảng 14 giờ ngày 11/7/2025, đối tượng sử dụng ứng dụng Zoom liên lạc với N. và hướng dẫn cách nhắn tin qua Zalo cho mẹ là bà Hoàng Thị H. (SN 1977) để thông báo bị bắt cóc và đòi tiền chuộc 150 triệu đồng. Qua làm việc, vợ chồng ông Phạm Đức B. xin rút lại nội dung trình báo, cam kết không thắc mắc hay khiếu nại gì về sau, đồng thời cam kết sẽ giáo dục lại con trai, không để xảy ra hành vi tương tự. Công an phường Tây Thạnh phân loại không có dấu hiệu tội phạm đối với vụ việc trên.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo của các băng nhóm tội phạm ở bên kia biên giới thông qua hình thức "bắt cóc online" nhằm khống chế, uy hiếp tinh thần của nạn nhân từ xa để buộc họ tự nhốt mình trong khách sạn và làm theo mọi yêu cầu của chúng. Trong đó, bao gồm cả việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn "tự cách ly rồi báo tin cho người thân chuộc người".

Các bậc phụ huynh nên đặc biệt quan tâm theo dõi những biểu hiện hành động lạ của con để kịp thời động viên, tuyên truyền, giúp các em nâng cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn tinh vi của tội phạm lừa đảo.

Bình luận (0)

Lên đầu trang