Liên tiếp bắt giữ các đối tượng tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

Thứ Sáu, 14/08/2026 08:46  | Minh Thư

|

(CATP) Từ những cung đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới tỉnh Tây Ninh, các đối tượng tìm cách đưa người từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để lấy tiền công. Trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm này, lực lượng Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Tây Ninh tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không tiếp tay và chủ động tố giác tội phạm.

Thủ đoạn đưa người vượt biên

Ngày 12/8, Đồn Biên phòng Long Phước - Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết vừa khởi tố vụ án "tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép", bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến đường dây đưa người từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trước đó, lúc 20 giờ 15 ngày 06/8, tại khu vực cột mốc 160 (ấp Phước Đông, xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh), Đồn Biên phòng Long Phước phối hợp Phòng Nghiệp vụ - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang Phạm Tiến Nghĩa (SN 1980, ngụ xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh) đang tổ chức cho Nguyễn Trung Kiên (SN 2003, ngụ tỉnh Phú Thọ) nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Từ trái qua: Nguyễn Chí Quảng (cầm đầu) và Phạm Tiến Nghĩa

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Chí Quảng (SN 1983, thường trú xã Mỹ Đức, Hà Nội; tạm trú phường Phú Mỹ, TPHCM) là đối tượng cầm đầu đường dây này. Ngày 09/8, lực lượng chức năng đã bắt giữ Quảng để điều tra. Hiện Đồn Biên phòng Long Phước đã hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao vụ án cho Cơ quan điều tra tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 01/7, Đồn Biên phòng cửa khẩu Phước Tân cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với một đối tượng về hành vi "tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép", bàn giao cho Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Theo đó, lúc 16 giờ 45 ngày 21/6, tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu Phước Tân phối hợp Công an xã Ninh Điền (Tây Ninh) thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép.

Khi đến khu vực đường 781 (ấp Thành Tây, xã Ninh Điền, Tây Ninh), tổ công tác phát hiện 2 người đàn ông đi trên xe máy BS: 61R2-9085 hướng từ biên giới vào nội địa có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện. Qua kiểm tra, người điều khiển xe là Nguyễn Văn Hùng (SN 1986, ngụ ấp Nam Bến Sỏi, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh), người ngồi sau là Phan Văn Nhanh (SN 1985, ngụ ấp Hữu Lợi, xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp). Hùng khai đang chở Nhanh nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam với tiền công 600.000 đồng.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Phước Tân đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi "tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" đối với Nguyễn Văn Hùng. Ngoài ra, đối tượng còn bị xử phạt vi phạm hành chính về 2 hành vi "sử dụng trái phép chất ma túy nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự" với số tiền 1,5 triệu đồng và "qua lại biên giới không đúng các điểm quy định dành cho việc qua lại của cư dân biên giới" với số tiền phạt là 4 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính đối với Phan Văn Nhanh số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi "qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định của pháp luật".

Cùng thời gian trên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp các cơ quan chức năng hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý các đối tượng về hành vi đưa người nhập cảnh trái phép. Theo đó, lúc 13 giờ 30 ngày 24/6, tại khu vực Mốc 169/3 (ấp Rừng Dầu, xã Bến Cầu), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài thực hiện nhiệm vụ đóng tại chốt cảnh giới Cầu Trắng phát hiện 2 người đàn ông đi trên xe máy từ phía Campuchia về Việt Nam.

Tiến hành kiểm tra, xác định Trần Văn Leo (SN 1996, ngụ ấp Long An, xã Long Thuận, Tây Ninh) là người điều khiển xe máy BS: 70H1-4707 và người ngồi phía sau là Vy Văn Tình (SN 1998, ngụ thôn Xuân Lũng, xã Khánh Khê, tỉnh Lạng Sơn). Qua khai thác, Tình cho biết khi đang ở bên Campuchia, do có nhu cầu tìm đường về Việt Nam nhưng hộ chiếu đã quá hạn lâu nên liên hệ qua Telegram với người bạn có nickname "Eva" quen ở Campuchia để hỏi tìm người đưa về Việt Nam. "Eva" đồng ý và gửi cho Tình nickname Telegram "Tiger" để Tình liên hệ. Sau đó, "Tiger" và Tình đồng ý với giá thỏa thuận 5 triệu đồng để được đưa về Việt Nam.

Đến khoảng 13 giờ ngày 24/6, khi đang đứng chờ tại khu vực chợ đêm Bavet (Campuchia), Tình tự chụp ảnh của mình gửi qua cho "Tiger". Không bao lâu sau có một thanh niên đi xe máy đến đón và chở Tình đi. Khi đến khu vực Mốc 169/3 thì đối tượng bị phát hiện, bắt giữ. Được biết, trước khi lên xe về Việt Nam, Tình đã kịp xóa Telegram. Riêng Leo khai nhận, khoảng 13 giờ ngày 24/6, trong lúc đang ở nhà trọ Trúc Linh (xã Bến Cầu), ba vợ của Leo là Phạm Văn Vẹn sử dụng Zalo gọi đến nói vào chợ đêm chở một người khách về Việt Nam tới quán cà phê Hạnh Phúc chờ ở đó, xong việc sẽ được 500.000 đồng và phải gửi hình người khách qua Zalo. Ngay sau đó, Leo dùng xe máy BS: 70H1-4707 chạy từ nhà trọ đến khu vực biên giới theo đường mòn Cầu Trắng (ấp Rừng Dầu) đến chợ đêm và chở người khách theo đường cũ về Việt Nam, nhưng khi đến khu vực Mốc 169/3 thì bị lực lượng bắt giữ.

Qua các vụ việc cho thấy, các đối tượng tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép thường lợi dụng địa hình biên giới, các đường mòn, lối mở để né tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Phương thức hoạt động của bọn chúng cũng ngày càng tinh vi, từ liên hệ trực tiếp đến sử dụng các ứng dụng mạng xã hội, thuê người vận chuyển theo từng chặng, thỏa thuận tiền công trước khi thực hiện.

Đáng chú ý, không ít trường hợp người được đưa về Việt Nam vì nhiều lý do khác nhau, không thực hiện đầy đủ thủ tục nhập cảnh theo quy định. Khi đã thỏa thuận với các đối tượng môi giới, họ được hướng dẫn di chuyển qua những khu vực không được phép, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với chính bản thân và gây khó khăn cho công tác quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Dựa vào dân để phòng ngừa tội phạm

Tuyến biên giới tỉnh Tây Ninh có địa bàn rộng, nhiều khu vực trọng điểm, hoạt động giao thương và đi lại qua biên giới diễn ra thường xuyên. Bên cạnh những điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, tình hình an ninh, trật tự vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đặt ra yêu cầu cao đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Trước yêu cầu đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; chủ động nắm, phân tích và dự báo sát tình hình từ sớm, từ xa. Các đồn Biên phòng duy trì lực lượng bám địa bàn, quản lý chặt chẽ đường biên, mốc quốc giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở; tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh, giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống.

Từ năm 2025 đến nay đã có gần 60.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hơn 10.000 đội tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới. Dưới nắng nóng, mưa rừng hay trong những ca trực đêm, các tổ, đội vẫn duy trì thực hiện nghiêm nhiệm vụ, bảo vệ an toàn hệ thống đường biên, cột mốc, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển hàng cấm...

Các đối tượng liên quan bị bắt giữ

Cùng với thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và đấu tranh phòng, chống tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh xác định tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là công tác quan trọng. Các đơn vị thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; vận động Nhân dân chấp hành nghiêm quy định liên quan đến biên giới quốc gia, không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, kịp thời tố giác hành vi vi phạm pháp luật.

Đến nay, trên 1.700 hộ gia đình ở khu vực biên giới đã đăng ký tham gia tự quản đường biên; hơn 1.000 hộ nhận tự quản 244 cột mốc quốc giới. Những con số ấy cho thấy nhiệm vụ bảo vệ biên giới đã dần trở thành ý thức tự giác và hành động thường xuyên của cộng đồng dân cư. Mỗi hộ gia đình, mỗi người dân thực sự trở thành "tai mắt", "cột mốc sống", phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng giữ gìn sự bình yên nơi biên cương.

Đối với người dân sinh sống, làm ăn tại khu vực biên giới, việc nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không vì lợi ích trước mắt mà nhận lời dẫn đường, chở thuê hoặc che giấu người nhập cảnh trái phép là hết sức cần thiết. Khi phát hiện người lạ có biểu hiện nghi vấn, các đường dây môi giới, đưa đón người qua biên giới trái quy định hoặc những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân cần chủ động thông báo cho Bộ đội Biên phòng, Công an hoặc chính quyền địa phương để kịp thời xác minh, xử lý.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng với chính quyền và Nhân dân chính là "lá chắn" quan trọng, góp phần khép kín địa bàn, hạn chế các đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, giữ vững an ninh, trật tự và sự bình yên trên tuyến biên giới Tây Ninh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang