(CAO) Trong hai ngày 12 và 13/7, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Khu vực 15, Công an TPHCM đã phối hợp cùng chính quyền và đoàn thể các địa phương đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ các “chuồng cọp”, mở lối thoát nạn thứ hai, góp phần đảm bảo an toàn PCCC trong tình hình mới.
Trong đợt ra quân này, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 15 đã thành lập 06 tổ công tác khẩn trương phối hợp với Ủy ban nhân dân và Công an 06 phường: Hạnh Thông, An Nhơn, Gò Vấp, Thông Tây Hội, An Hội Đông và An Hội Tây (thuộc địa bàn quận Gò Vấp trước đây) chú trọng vào việc tăng cường đảm bảo an toàn PCCC, tại các khu chung cư cũ, nhà ở kết hợp kinh doanh để tuyên truyền, xử lý các trường hợp lắp đặt khung sắt, lồng sắt che chắn lối thoát hiểm.

Đội Cảnh sát
PCCC&CNCH khu vực 15 ra quân tuyên truyền, vận động người dân chủ động bảo đảm công tác PCCC
Nhiều người dân trước đây cho rằng việc lắp “chuồng cọp” là để phòng chống trộm, đảm bảo an ninh. Tuy nhiên, qua sự phân tích kiên trì của lực lượng chức năng, nhiều người đã nhận ra rằng lớp cửa chính của căn hộ đã đủ đảm bảo an ninh, trong khi phần ban công bịt kín không chỉ chiếm dụng không gian mà còn trở thành “cái bẫy” chết người khi hỏa hoạn xảy ra.

Cảnh sát phát các tờ tuyên truyền về PCCC đến người dân
Cán bộ tuyên truyền đã hướng dẫn các phương án để chuẩn bị sẵn sàn các phương án thoát hiểm khi xảy ra sự cố, các hộ dân hiểu rõ hơn và bố trí đặt chìa khóa thoát hiểm ở nơi dễ thấy, dễ lấy và cùng bàn bạc với các hộ dân xung quanh xây dựng lối thoát hiểm chung qua ban công để có thể tương trợ lẫn nhau khi có cháy.
"Khi xảy ra hoả hoạn, không gian của ban công, lô gia không có rào chắn, bịt kín sẽ thuận lợi hơn rất nhiều cho việc cứu nạn, không chỉ cho gia đình mình mà còn cho cả hàng xóm nếu có cháy lan", một cán bộ trong tổ công tác giải thích.

Hướng dẫn người dân tạo thêm các ô cửa nhỏ đủ để cho các thành viên trong gia đình thoát nạn khi có sự cố hỏa hoạn

Tập trung nhắc nhở về tầm quan trọng việc thông báo vụ cháy cho người dân xung quanh và gọi điện đến lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp
Trong ngày đầu ra quân, đơn vị đã tuyên truyền đến 1.500 hộ dân, phát 1.500 tờ khuyến cáo và vận động 1.500 hộ ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC. Trong dịp này, 100 hộ dân có lắp khung sắt đã tự giác thực hiện việc tháo gỡ hoặc mở cửa thoát hiểm dưới sự hỗ trợ của lực lượng chức năng.

Việc sắp xếp lại đường dây điện, khoảng trống tại các lối thoát hiểm cũng rất quan trọng

Một căn hộ đã tách cửa "chuồng cọp" bên ngoài ban công
Trao đổi với PV, lực lượng chức năng khuyến cáo mỗi gia đình nên chủ động tháo dỡ “chuồng cọp”. Trong trường hợp bất khả kháng chưa thể tháo gỡ, các hộ dân cần tạo một ô cửa thoát hiểm (kích thước tối thiểu 0,8m x 0,8m) trên các khung sắt, có khóa để dễ dàng mở từ bên trong hoặc để lực lượng cứu hộ có thể nhanh chóng phá khóa, tiếp cận giải cứu khi cần thiết.
Bên cạnh đó, việc vận động thành lập các Tổ liên gia an toàn PCCC, trang bị mỗi hộ ít nhất 1 bình chữa cháy và xây dựng các điểm chữa cháy công cộng cũng đang được đẩy mạnh, nhằm phát huy tối đa phương châm "4 tại chỗ" trong công tác PCCC.

Ngoài tuyên truyền, hướng dẫn
tháo dỡ "chuồng cọp", lực lượng chức năng đã tổ chức tập huấn chữa cháy cho người dân