(CATP) Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã chuyển đơn, tài liệu cho Công an P.An Hải (TP.Đà Nẵng) để tiếp nhận, thụ lý giải quyết về hành vi xuyên tạc, đưa thông tin sai sự thật đối với Công ty TNHH MTV Sun Frontier Đà Nẵng (Công ty Sun Frontier Đà Nẵng) - chủ đầu tư dự án (DA) chung cư Khu căn hộ Tháp Vườn (Hiyori Garden Tower).
Công ty Sun Frontier Đà Nẵng đã có thư kêu cứu khẩn cấp, đơn kiến nghị gửi Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, Giám đốc CATP Đà Nẵng và các cơ quan chức năng đề nghị vào cuộc, xem xét xử lý hành vi xuyên tạc, đưa thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty Sun Frontier Đà Nẵng cũng như các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam và tình hình ANTT tại khu chung cư Hiyori Garden Tower.

Banner với các dòng chữ bằng tiếng Việt và tiếng Nhật
Công ty Sun Frontier Đà Nẵng (thuộc Tập đoàn Sun Frontier) có 100% vốn đầu tư Nhật Bản, hoạt động tại Việt Nam từ năm 2016. Năm 2017, công ty triển khai DA Hiyori Garden Tower và đưa vào sử dụng từ tháng 5/2020. Từ ngày 01/9/2025, tại 2 cửa hàng ở tầng 1 tòa nhà Hiyori Garden Tower có treo các banner bằng tiếng Việt và tiếng Nhật với nội dung: Chủ đầu tư Công ty Sun Frontier Đà Nẵng làm giả "sổ đỏ”, biến khu vực sinh hoạt chung của cư dân thành sở hữu riêng của chủ đầu tư”, "Công ty Sun Frontier Đà Nẵng làm giả hồ sơ chuyển đổi công năng trái phép cho thuê lấy tiền bỏ túi riêng". Tòa nhà nằm ở mặt tiền trục đường chính Võ Văn Kiệt và các banner trên được treo ở mặt trước tòa nhà nên rất dễ nhìn thấy.
Ông Nomoto Takahiko - Tổng Giám đốc Công ty Sun Frontier Đà Nẵng khẳng định, những nội dung trên hoàn toàn vu khống, bịa đặt, gây tổn hại đến uy tín, danh dự, hình ảnh của công ty, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT của khu vực. Từ khi tìm hiểu đầu tư và thực hiện DA đến khi khai thác, công ty luôn chấp hành đúng pháp luật của Việt Nam và đều đã được các cấp chính quyền, cơ quan chức năng của TP.Đà Nẵng xét duyệt, cấp "sổ đỏ” theo đúng pháp luật.
Hai cửa hàng trên và 7 căn nhà tại chung cư Hiyori Garden Tower thuộc sở hữu của bà Phạm Thị Thu Hà và ông Đào Đức Tuấn (ngụ TP.Hà Nội). Sau khi nhận bàn giao 7 nhà và cửa hàng thì bà Hà, ông Tuấn không thanh toán đầy đủ phí quản lý vận hành, từ tháng 6/2021 đến tháng 7/2022. Công ty Sun Frontier Việt Nam nhiều lần yêu cầu bà Hà, ông Tuấn thanh toán nhưng không được nên tháng 7/2022 khởi kiện. TAND xét xử sơ thẩm và phúc thẩm vụ án "tranh chấp yêu cầu thanh toán phí chung cư”, tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn (Công ty Sun Frontier Đà Nẵng); buộc bà Hà, ông Tuấn phải thanh toán tiền còn nợ hơn 225 triệu đồng cho nguyên đơn. Bản án đang được thi hành tại Chi cục THADS quận Sơn Trà (nay là Phòng THADS khu vực 2 Đà Nẵng).

Nội dung thư của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng gửi đến Sở Ngoại vụ TP.Đà Nẵng về sự việc
Bà Hà, ông Tuấn kháng nghị theo thủ tục Giám đốc thẩm. Tuy nhiên, ngày 19/7/2024, TAND cấp cao tại Đà Nẵng có thông báo kết luận là không có căn cứ kháng nghị, nguyên do là bà Hà, ông Tuấn không cung cấp được tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của mình.
Qua xem xét đơn của Công ty Sun Frontier Đà Nẵng, Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã chuyển đơn và tài liệu liên quan đến Công an P.An Hải để tiếp nhận, thụ lý giải quyết. Công an P.An Hải đã tiếp nhận hồ sơ và đang xác minh, xử lý theo quy định.
Ngày 26/9/2025, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng gửi văn bản đến Sở Ngoại vụ Đà Nẵng về sự việc và mong muốn TP.Đà Nẵng quan tâm, giải quyết, có biện pháp ứng phó, xử lý khẩn cấp dựa trên thư kêu cứu của công ty.