Quảng Nam:

Mưa như trút nước giữa mùa hè, nhiều nơi ngập nặng, giao thông chia cắt

Thứ Sáu, 13/06/2025 07:10  | Tiêu Ngọc

|

(CATP) Do ảnh hưởng của bão số 1 gây mưa lớn cùng với việc thủy điện (TĐ) điều tiết xả lũ khiến nhiều nơi thấp trũng ở tỉnh Quảng Nam (QN) ngập sâu, giao thông (GT) chia cắt. Lực lượng chức năng ngày đêm túc trực để điều tiết, hướng dẫn GT, tích cực hỗ trợ người dân chuyển tài sản (TS) đến nơi an toàn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh QN, trong 24 giờ qua tại các địa phương trong tỉnh có mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa từ ngày 11 đến 12/6 phổ biến từ 80-180mm, có nơi cao hơn như: H.Thăng Bình 229mm, TP.Hội An 298mm trong đó Cù lao Chàm 421mm. Dự báo từ 13 giờ ngày 13/6, mưa giảm nhanh.

Tại xã Đại Hưng (H.Đại Lộc), mưa lớn cùng việc TĐ xả lũ khiến nước dâng cao, gây ngập nhiều nhà dân. Từ sáng sớm 12/6, nhiều nhà đã chìm trong biển nước, người dân tất bật dọn đồ đưa lên cao. Bà Trần Thị Trinh (người địa phương) cho biết, mưa lớn kéo dài trong ngày 11/6 đến rạng sáng hôm sau thì nước bắt đầu lên nhanh. "Khoảng 2 giờ 30 sáng, nước lên rất nhanh, đến 7 giờ thì ngập sâu hơn 50cm, chia cắt mọi lối đi", bà Trinh kể và chia sẻ thêm giờ chỉ tập trung kê những đồ đạc quan trọng lên cao, còn lại đành bỏ. Vụ lúa mới gia đình vừa đóng bao để ở góc, giờ cũng chìm trong nước. Ông Nguyễn Quốc Thận - Chủ tịch xã Đại Hưng - thông tin, rạng sáng 12/6 nước lũ lên nhanh đã cô lập tất cả các thôn của xã. Do các tuyến GT ngập sâu nên không thể di chuyển. Hiện chỉ có thể thực hiện phương châm "Bốn tại chỗ".

Công an xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam giúp người dân chuyển tài sản đến nơi an toàn

Với tinh thần chủ động, khẩn trương, trách nhiệm, Công an xã (CAX) Đại Hưng đã phân công lực lượng đến các vùng ngập lụt giúp người dân sơ tán, chuyển TS, lương thực, lúa giống đến nơi an toàn. Đối với các hộ đang xây nhà ở, công trình dân sinh, CAX hỗ trợ di chuyển toàn bộ vật tư đến nơi cao ráo, hạn chế thiệt hại đồng thời túc trực ở các tuyến đường sâu, tổ chức ngăn chặn, hướng dẫn người dân và phương tiện GT bảo đảm an toàn. Còn trên Quốc lộ 14B, đoạn qua xã Đại Sơn (H.Đại Lộc), mưa lớn kèm gió mạnh làm nhiều cây ngã đổ trên đường, gây nguy hiểm cho người lưu thông. Lực lượng CSGT - Công an (CA) tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với CAX cắt, dọn cây ngã đổ, hướng dẫn, điều tiết GT, bảo đảm phương tiện lưu thông thuận lợi, an toàn.

Theo báo cáo của UBND H.Đại Lộc, hiện địa phương có hơn 300 căn nhà ngập dưới 1m, một số trạm bơm thủy lợi ngập sâu, 1 con trâu ở thôn Yều, xã Đại Hưng chết. Mưa lớn kéo dài không kịp tiêu thoát khiến hầu hết diện tích lúa, hoa màu ngập sâu, ước tính khoảng 70% tổng diện tích. Tại TP.Hội An, tuyến đường Bạch Đằng ven sông Hoài ngập sâu hơn 0,5m. Các hàng quán đều phải đóng cửa, người dân ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh lụt giữa mùa hè. Ông Trần Văn Xung (ngụ địa phương) cho biết, đường Bạch Đằng nằm gần sông Hoài, lại khá thấp nên mỗi năm ông phải dọn lụt 8-10 lần. "Nhưng năm nay tôi không ngờ giữa mùa hè mà phải dọn lụt. Sống mấy chục năm, lần đầu tôi mới thấy cảnh này", ông bày tỏ.

Cảnh sát giao thông tham gia dọn cây cối ngã đổ trên đường

Ở huyện miền núi Đông Giang cũng ghi nhận tình trạng ngập lụt làm hư hại nhiều diện tích hoa màu; một số tuyến đường liên xã xuất hiện sạt lở đất khiến việc lưu thông ách tắc. Ông Alăng Lan - Chủ tịch UBND xã Kà Dăng (H.Đông Giang) - cho biết, mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nước sông, suối trên địa bàn xã dâng cao đột ngột. Nhiều diện tích hoa màu của người dân ở thôn Bến Hiên và Cột Buồm ngập úng, địa phương ghi nhận ít nhất 2 điểm sạt lở nghiêm trọng tại tuyến đường gần khu vực dốc Ba Nga và khu dân cư thuộc tổ Hiệp, ước tính hàng nghìn khối đất đá đổ tràn xuống mặt đường khiến việc lưu thông ách tắc. "Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cắm chốt, giăng dây cảnh báo người dân tại các điểm sạt lở; đồng thời vận động sơ tán các hộ gần đó đến vị trí an toàn", ông chia sẻ. Ngoài xã Kà Dăng, một số điểm thôn vùng thấp thuộc các xã Sông Kôn, Jơ Ngây, A Ting... cũng xuất hiện tình trạng ngập úng hoa màu do lũ. Tại các tổ Sơn, Bút Tưa (thôn Bhlô Bền, xã Sông Kôn, H.Đông Giang) bị chia cắt tạm thời do nước lũ dâng cao, phương tiện không thể lưu thông.

Tại Quảng Ngãi, bà Phạm Thị Hương - Chủ tịch UBND H.Lý Sơn - cho biết, hơn 100 du khách (DK) đến đảo tham quan từ nhiều ngày trước chưa thể về đất liền do biển động. Khi nhận được tin bão số 1 ảnh hưởng đến vùng biển của tỉnh, chính quyền H.Lý Sơn đã liên tục thông báo cho DK biết thông tin thời tiết, kế hoạch tàu chạy để họ có kế hoạch rời đảo hợp lý, tuy nhiên nhiều người vẫn muốn ở lại và bị kẹt. "Huyện đã có phương án bảo đảm an toàn cho DK đồng thời các nhà nghỉ, khách sạn trên đảo cũng bảo đảm điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho DK trong thời gian bị kẹt lại do bão số 1", bà Hương nói.

Đường Bạch Đằng (TP.Hội An) chìm trong biển nước

Trước đó, chiều 11/6, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - Nguyễn Hoàng Giang có công điện khẩn gửi các huyện, thị xã, thành phố và các sở ngành nhằm ứng phó với bão số 1. Theo đó, yêu cầu kịp thời thông báo, kêu gọi tàu thuyền hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh; cấm tất cả tàu thuyền ra biển, bao gồm cả các tuyến vận tải hành khách Sa Kỳ - Lý Sơn, Đảo Lớn - Đảo Bé khi trên biển xuất hiện gió mạnh từ cấp 6 trở lên. Song song với đó, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu, thuyền, lồng bè trên biển và các khu neo trú. Những huyện miền núi như: Trà Bồng, Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long... rà soát ngay các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét; chủ động thông báo, hỗ trợ người dân sơ tán trong trường hợp cần thiết...

Bình luận (0)

Lên đầu trang