Các hồ thủy điện, hồ chứa đồng loạt xả lũ để điều tiết: Nam Trung bộ chìm trong biển nước

Thứ Năm, 20/11/2025 07:37

|

(CATP) Trong hai ngày qua, mưa xối xả đổ xuống các tỉnh Nam Trung bộ cả ngày lẫn đêm, khiến nhiều thủy điện, hồ chứa, hồ thủy lợi phải liên tục tăng lượng xả nước điều tiết để chủ động ứng phó với diễn biến hết sức phức tạp của mưa lũ. Điều này khiến vùng hạ du của các tỉnh Nam Trung bộ hứng chịu lượng nước lớn đổ về, người dân phải oằn mình chống chọi với cơn lũ lịch sử.

Tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn hồ đập

Ngày 19/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký công điện của Thủ tướng gửi các bộ, ban, ngành và các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa về việc tập trung ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Ba (Đắk Lắk), lũ khẩn cấp trên sông Kôn (Gia Lai), bảo đảm an toàn tính mạng người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản.

Thủ tướng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa huy động lực lượng Quân đội, Công an và các lực lượng khác, tập trung mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt, cô lập, sạt lở để kịp thời di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Bảo đảm lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu tại các khu vực người dân được sơ tán, di dời đến, không để người dân bị đói, bị rét, thiếu nước uống... Chủ động chỉ đạo vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi bảo đảm hiệu quả cắt, giảm lũ cho hạ du, tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn hồ đập.

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đưa người dân ở khu vực ngập sâu đến nơi an toàn

Chiều 19/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, thủy điện Sông Ba Hạ đang xả lũ 16.100m³/s, cao hơn mức xả năm 2009, đỉnh lũ vào chiều tối nay. Lưu lượng này tăng mạnh do mưa lớn kéo dài ở thượng nguồn lưu vực sông Ba. Theo bản đồ ngập lũ hạ lưu sông Ba, khi thủy điện Sông Ba Hạ xả trên 14.000m³/s, hơn 80% khu dân cư dọc hạ lưu sẽ bị ngập nặng. Trên thực tế, từ sáng đến chiều nay, hàng vạn ngôi nhà ở hạ du sông Ba thuộc phía Đông tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) đã bị ngập lụt. Mức nước lũ ngày càng dâng cao, thủy điện cũng tăng mức xả càng lúc càng "khủng" vì lượng nước từ thượng nguồn về hồ càng lúc càng lớn.

Trong khi đó, các thủy điện nằm trên trong hệ thống thủy điện bậc thang của sông Ba như Đắk Krong xả lũ trên 7.000 m3/s, Krông H'năng xả lũ hơn 2.100m3/s. Nhà máy thủy điện Sông Hinh cũng đang xả nước về hạ du với lưu lượng 353m3/s. Vì vậy, chưa tính đến nước từ các con suối nhỏ nằm phía dưới cửa xả lũ của 2 thủy điện này, cùng lượng mưa tại chỗ thì chỉ riêng 2 nhà máy thủy điện Sông Hinh và Sông Ba Hạ xả về sông Ba đã gây ngập nặng cho vùng hạ du. Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, hiện Nhà máy thủy điện An Khê - Ka Nak (nằm trên địa bàn tỉnh Gia Lai) cũng đang xả lũ với lưu lượng lớn, 1.000m3/s.

Nhiều khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk đã ngập mái nhà khi lũ chưa đạt đỉnh

Trước những diễn biến nguy hiểm này, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã ban hành cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 (mức cảnh báo đặc biệt nghiêm trọng, được đưa ra khi khu vực gặp tổ hợp nguy hiểm gồm: lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất, có khả năng gây thiệt hại lớn đến tính mạng, tài sản và cơ sở hạ tầng) đối với khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ). Các lưu vực sông từ tỉnh Gia Lai đến Khánh Hòa cấp 3 (rủi ro lớn). Hiện, các khu vực dọc sông Ba ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk (thuộc tỉnh Phú Yên cũ) đang bị ngập rất nặng. Hàng ngàn ngôi nhà đang chìm trong nước. Lực lượng chức năng đang căng mình di dời dân đến nơi an toàn. Trưa 19/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác trực tiếp đến kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo huy động tất cả các lực lượng để đưa dân ra khỏi vùng ngập sâu trước diễn biến phức tạp như hiện nay. "Bằng mọi cách sơ tán dân đến vùng an toàn trước khi trời tối. Nếu cần thiết huy động cả trực thăng", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Lực lượng chức năng "trắng đêm" giải cứu hàng nghìn người dân ở Gia Lai

Mưa lớn, nước lũ dâng cao đã khiến nhiều xã, phường ở Gia Lai (vùng Bình Định cũ) bị ngập sâu trên diện rộng, nhiều nhà bị nước ngập đến nóc. Trong đêm, người dân phải trèo lên mái tôn, ban công cầu cứu lực lượng cứu hộ. Ngay trong đêm, hàng nghìn CBCS thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai cùng lực lượng địa phương di dời người dân đến nơi an toàn. Ngay trong chiều 19/11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu Công an, Quân đội, chính quyền các xã, phường tăng cường lực lượng, phương tiện, dùng mọi biện pháp cơ động khẩn cấp đến ngay các địa bàn ngập lụt, chia cắt hỗ trợ sơ tán dân đến nơi an toàn, khi nước lũ tiếp tục dâng cao.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đưa người dân ra khỏi vùng lũ dữ

Đối với các hồ chứa thủy điện, thủy lợi, ông Tuấn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương chỉ đạo vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên địa bàn bảo đảm cắt, giảm lũ cho hạ du, tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn hồ đập. Đồng thời, yêu cầu UBND các xã, phường tiếp tục rà soát, tổ chức sơ tán, di dời người dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ cao, ngập sâu, sạt lở. Tăng cường lực lượng tổ chức hướng dẫn, điều tiết giao thông từ xa để phân luồng, kiên quyết không để người dân, phương tiện đi vào khu vực ngập sâu, sạt lở. Trong ngày 19/11, Công an tỉnh Gia Lai đã sơ tán 1.260 hộ với 3.055 người đến nơi an toàn; tham gia cứu hộ 184 người; bố trí 14 tổ với 100 cán bộ, chiến sĩ điều tiết giao thông.

Sáng 19/11, theo báo cáo nhanh từ các địa phương ở Gia Lai, mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh chìm trong nước. Toàn tỉnh hiện có 8.355 hộ với 35.926 nhân khẩu bị ngập sâu, cô lập, khiến đời sống người dân đảo lộn hoàn toàn. Mưa lớn không chỉ gây ngập lụt mà còn làm hư hỏng nhiều công trình hạ tầng, sạt lở tại các tuyến đường tràn, cản trở giao thông và gia tăng nguy hiểm cho người qua lại.

Tại Quảng Ngãi, trước tình trạng mưa lớn liên tục nhiều ngày và lũ trên các sông dâng cao, các hồ chứa thủy lợi và hồ thủy điện Đakđrinh (thuộc Công ty cổ phần Thủy điện Đakđrinh) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang tăng cường xả điều tiết, nhằm chủ động kiểm soát mực nước và giảm nguy cơ mất an toàn công trình. Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 15 đến trưa 19/11, lượng mưa tại nhiều khu vực miền núi phía Đông vượt trên 1.000mm, khiến lũ trên các sông Vệ, Trà Khúc, Trà Câu vượt báo động. Trong khi đó, các hồ chứa trong tỉnh đang ghi nhận mực nước tăng nhanh và đã đạt mức cao. Tại hồ thủy điện Đakđrinh, hiện đang xả duy trì lưu lượng ở mức 621m³/s để giữ an toàn hồ đập trong bối cảnh mưa lớn chưa giảm. Bên cạnh đó, hồ Nước Trong, một trong những hồ chứa lớn nhất tỉnh, cũng đang xả điều tiết với lưu lượng 359,3m³/s, trong khi mực nước hồ hiện đạt gần 80% dung tích thiết kế. Toàn tỉnh hiện có 211 hồ chứa thủy lợi, trong đó hơn 180 hồ đã đạt 100% dung tích, buộc phải xả tràn tự do hoặc vận hành điều tiết theo quy trình.

Công an Khánh Hòa dầm mình trong mưa lũ, sơ tán, cứu nạn người dân

Do mưa lớn, lũ trên các sông Kôn (Gia Lai), sông Ba, sông Krông Ana (Đắk Lắk), sông Bồ (TP.Huế), sông Dinh Ninh Hòa, sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) vẫn đang lên. Trên sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) tại trạm Đồng Trăng là 11,05m, trên báo động 3 khoảng 0,05m. Dự báo trong chiều tối và đêm nay, lũ trên sông trên tiếp tục lên cao.

Một góc phường Quy Nhơn (Gia Lai) bị ngập nặng

Tại Khánh Hòa, mưa vẫn rất lớn, người dân Nha Trang đón trận lụt thứ ba trong vòng hai ngày, các hồ vẫn tiếp tục xả lũ. Nhiều người dân lo lắng khi một số hồ chứa ở Khánh Hòa thông báo xả lũ thêm 5 ngày. Ngày 19/11, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa thông báo điều chỉnh phương án vận hành hồ Am Chúa (xã Diên Điền) nhằm bảo đảm an toàn công trình, hạn chế ngập vùng hạ du và giữ mực nước hồ theo quy định. Đơn vị quản lý dự kiến xả điều tiết từ 9 giờ ngày 19/11 đến 14 giờ ngày 24/11, với lưu lượng 10 - 60m³/s. Lưu lượng lớn được ưu tiên xả vào ban ngày (7 - 17 giờ), ban đêm giảm dần để hạn chế ảnh hưởng hạ du. Tại hồ Đá Bàn (xã Bắc Ninh Hòa), Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa dự kiến điều tiết hồ Đá Bàn với lưu lượng từ 50 - 250m³/s, từ 9 giờ ngày 19/11 đến 15 giờ ngày 24/11.

Theo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận, tỉnh Khánh Hòa, lưu lượng xả nước điều tiết hồ Sông Cái sẽ điều tiết dưới 500m3/s. Dung tích nước trong hồ Sông Cái hiện khoảng 214 triệu m3. Việc điều tiết nhằm hạ mực nước hồ Sông Cái đón mưa lũ ngày 19 và 20/11, bảo đảm an toàn hồ đập và vùng hạ du. Trong quá trình điều tiết, kết hợp với mưa lớn và triều cường, mực nước có thể dâng gây ngập nặng tại nhiều khu vực trên địa bàn.

Hiện nhiều phường, xã ở vùng hạ lưu sông Cái Nha Trang đang ngập lụt nặng, có nơi ngập sâu 2m. Hàng trăm người dân ở khu vực ngập sâu đã kêu cứu và được lực lượng chức năng giải cứu kịp thời. Xuyên suốt đêm 18 và sáng 19/11, nhiều tổ công tác của phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa dầm mình trong mưa lũ, tiếp cận những vùng ngập lụt nặng để giúp dân di dời tài sản, sơ tán người già, trẻ em, người khuyết tật, neo đơn... thoát ra khỏi vùng lũ lụt. Tính từ 8 giờ sáng 18/11 đến 12 giờ trưa 19/11, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đã huy động 105 lượt CBCS hỗ trợ sơ tán, giải cứu 63 người dân ở các phường Nam Nha Trang, Bắc Nha Trang, Tây Nha Trang, xã Hòa Trí ra khỏi tầm nguy hiểm của lũ lụt đang dâng cao; phối hợp tìm kiếm thi thể 1 nam thanh niên trú ở xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hoà bị lũ cuốn khi đi qua khu vực ngập nước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang