(CATP) Tỉnh ủy An Giang có thông cáo báo chí cho biết Ban Thường vụ (BTV) vừa tổ chức cuộc họp do ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì, xem xét, kỷ luật BTV Thành ủy Long Xuyên và Huyện ủy Châu Phú. Trong đó, xem xét trách nhiệm của nhiều lãnh đạo như: Chủ tịch MTTQVN tỉnh Đặng Thị Hoa Rây, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết, Chánh văn phòng UBND tỉnh Lê Kỳ Quang, Giám đốc Sở Dân tộc - Tôn giáo Nguyễn Phú; nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh… do có khuyết điểm, sai phạm.
Thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát
Theo thông báo, BTV Thành ủy Long Xuyên nhiệm kỳ 2015-2020 thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát để UBND TP.Long Xuyên và các cơ quan trực thuộc vi phạm pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng Dự án khu tây Đại học An Giang mở rộng không đúng thẩm quyền; không tổ chức giao nền nhà tái định cư đúng quy định.
Tương tự, BTV Thành ủy Long Xuyên nhiệm kỳ 2020-2025 thiếu trách nhiệm để UBND TP.Long Xuyên và các cơ quan trực thuộc tiếp tục vi phạm pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân ở dự án nâng cấp đường Lê Trọng Tấn; không giao nền tái định cư đúng quy định; chỉ đạo chi ngân sách trái quy định. Hậu quả, nhiều tổ chức Đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật và 17 bị can là cán bộ, đảng viên bị cơ quan điều tra khởi tố.

Khu dân cư Vịnh Tre là dự án phát hiện nhiều sai phạm
Tỉnh ủy An Giang đề nghị xem xét, kỷ luật các ông, bà nguyên là Bí thư, Phó bí Thành ủy Long Xuyên trong 2 nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. Trong đó có ông Phạm Thành Thái, nguyên Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Chủ tịch UBND TP.Long Xuyên nhiệm kỳ 2016-2021 và bà Đặng Thị Hoa Rây, nguyên Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, nguyên Chủ tịch UBND TP.Long Xuyên 2 nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026 (hiện bà Đặng Thị Hoa Rây là Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh) với vi phạm, khuyết điểm là nghiêm trọng, có tác hại lớn, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị nơi sinh hoạt, công tác.
Cùng với đó, xem xét, xử lý kỷ luật đối với cá nhân khác có khuyết điểm trong 2 nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025, như: ông Ngọc Chi, nguyên Phó bí thư Thường trực Thành ủy; ông Võ Thiện Hảo, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; ông Bùi Văn Tặng, Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang, nguyên Phó bí thư Thành ủy do các vi phạm, khuyết điểm làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị nơi đồng chí sinh hoạt, công tác.
BTV Tỉnh ủy An Giang cũng đề nghị kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với ông Đỗ Tấn Kiết, Phó chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, nguyên Phó bí thư Thành ủy Long Xuyên; ông Nguyễn Ngọc Vệ, Phó giám đốc Sở Xây dựng An Giang; ông Nguyễn Phú, Giám đốc Sở Dân tộc - Tôn giáo tỉnh; ông Lê Kỳ Quang, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; bà Võ Thị Xuân Kiều, Phó chủ tịch UBND TP.Long Xuyên...
Đề nghị công an vào cuộc "khu dân cư cán bộ"
Tỉnh ủy An Giang đề nghị xem xét kỷ luật đối với BTV Huyện ủy Châu Phú 5 nhiệm kỳ liên tiếp (từ năm 2000 - 2025) do có những vi phạm nghiêm trọng liên quan dự án khu dân cư (KDC) Vịnh Tre (còn gọi KDC cán bộ vì bán nền cho cán bộ). Đây là dự án mà Chuyên đề Công an TPHCM trước đó có nhiều bài viết phản ánh.
BTV Tỉnh ủy An Giang xác định: BTV Huyện ủy Châu Phú thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát để UBND huyện, cơ quan thuộc UBND huyện có vi phạm, khuyết điểm trong phê duyệt phương án đền bù và trình tự thu hồi đất đối với dự án KDC Vịnh Tre vi phạm pháp luật về đất đai; phê duyệt hợp đồng với doanh nghiệp để thi công dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật KDC Vịnh Tre; bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn, hợp tác với doanh nghiệp phân chia hiệu quả đầu tư và bán nền nhà sai quy định; bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn, thỏa thuận với hộ dân hoán đổi đất nông nghiệp để lấy nền nhà từ dự án KDC Vịnh Tre; nhận ủy quyền chuyển nhượng nền nhà cho Công ty công trình giao thông khi hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn chỉnh; không thống kê quản lý chặt chẽ các thời kỳ chuyển giao dự án, dẫn đến KDC Vịnh Tre bị lấn chiếm; quyết toán kinh phí thực hiện dự án KDC Vịnh Tre không đúng, không đầy đủ, có nguy cơ thất thoát ngân sách Nhà nước.
Đáng nói, BTV Huyện ủy Châu Phú vi phạm quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để UBND huyện và cơ quan thuộc UBND huyện vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tổ chức thực hiện: chuyển đổi đất công KDC Vịnh Tre thành dự án dành cho cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang huyện; thỏa thuận với người dân hoán đổi đất nông nghiệp để lấy nền từ dự án; dùng đất công xây dựng KDC bằng nguồn vốn ngân sách để bán nền thương mại; vi phạm trong việc tổ chức bán đấu giá 270 nền nhà thuộc dự án KDC Vịnh Tre cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; vi phạm quy định về đầu tư công.
BTV Tỉnh ủy An Giang xác định vi phạm, khuyết điểm của BTV Huyện ủy Châu Phú là nghiêm trọng, làm giảm sút uy tín, gây dư luận bức xúc, trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Ngoài ra, Tỉnh ủy An Giang cũng xem xét, kỷ luật 16 đảng viên là Bí thư Huyện ủy Châu Phú và những người có liên quan, trong đó có ông Vương Bình Thạnh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021, nguyên Bí thư Huyện ủy Châu Phú từ tháng 5/2002 đến tháng 5/2005; ông Trần Thanh Nhã, Phó bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Đảng tỉnh, nguyên Bí thư Huyện ủy Châu Phú từ tháng 6/2015 đến tháng 10/2023, nguyên Chủ tịch UBND huyện Châu Phú từ tháng 5/2018 đến tháng 10/2023.
BTV Tỉnh ủy An Giang yêu cầu các Đoàn kiểm tra của BTV Tỉnh ủy An Giang tiếp tục thực hiện quy trình xem xét, kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật, kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức đảng và đảng viên nêu trên. Đồng thời, giao BTV Đảng ủy Công an tỉnh An Giang lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan CSĐT sớm làm rõ hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với Dự án KDC Vịnh Tre, huyện Châu Phú theo quy định pháp luật như: tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng các giai đoạn từ năm 2003 đến nay; việc quyết toán chênh lệch so với số tiền thực chi cho Công ty công trình giao thông An Giang số tiền trên 1,11 tỷ đồng, gây thất thoát ngân sách Nhà nước; việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất 54 nền đất ở KDC Vịnh Tre từ năm 2007-2011 vi phạm quy định về quản lý đất đai; việc bán đấu giá 270 nền đất ở KDC Vịnh Tre không đúng quy định Luật đấu giá tài sản, vi phạm các quy định về quản lý đất đai.