(CATP) Thời gian qua, phong trào thi đua "Ba nhất" tiếp tục được lực lượng Công an (CA) cơ sở ở Tây Ninh triển khai sâu rộng với nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), phục vụ Nhân dân. Qu a đó, xây dựng (XD) hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CA trong lòng dân.
Ngày thứ bảy "vì nhân dân phục vụ”
Tại nhiều xã, phường, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) CA đã chủ động đổi mới phương pháp công tác, lấy hiệu quả phục vụ người dân làm thước đo thi đua. Phong trào "Ba nhất" đang được cụ thể hóa bằng những việc làm gần dân, sát dân, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở.
Nổi bật là mô hình "Tổ công nghệ số lưu động" của CA cơ sở tại nhiều địa bàn vùng sâu, vùng biên giới. Các CBCS tranh thủ ngoài giờ hành chính đến từng khu dân cư hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (TKĐDĐT), hướng dẫn sử dụng VNeID, VNeTraffic, dịch vụ công trực tuyến (DVCTT).

Công an xã Châu Thành phục vụ người dân trong ngày nghỉ cuối tuần
Tại xã Châu Thành, CBCS Công an xã (CAX) đã triển khai mô hình "Ngày thứ bảy vì dân" để hỗ trợ bà con giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) trong ngày nghỉ cuối tuần. Chỉ trong tháng 5/2026, CAX Châu Thành đã tiếp nhận, giải quyết 125 trường hợp đăng ký thường trú, tạm trú qua cổng DVCTT, cấp căn cước cho hơn 500 trường hợp, hướng dẫn kích hoạt TKĐDĐT mức 2 cho 350 trường hợp.
Với tinh thần trách nhiệm cao, thái độ tận tụy, gần gũi, vì Nhân dân phục vụ, CAX Châu Thành đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đặc biệt là người lao động, người lớn tuổi không có điều kiện thực hiện TTHC trong giờ hành chính các ngày trong tuần. Mô hình trên còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
Tại P. Tân An, Công an phường (CAP) phối hợp với Đoàn phường ra quân mô hình "Áo xanh công nghệ" triển khai ứng dụng "Khu phố thông minh". Với phương châm "Đi từng ngõ, gõ từng nhà”, trực tiếp đến từng hộ dân, cơ sở kinh doanh để tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản ứng dụng "Khu phố thông minh" trên điện thoại di động, chỉ trong 2 ngày ra quân, các tổ công tác đã tiếp cận, tuyên truyền, hỗ trợ 386 hộ dân ở khu phố 2 của phường.
Bên cạnh đó, CBCS còn tích cực tuyên truyền để người dân hiểu rõ lợi ích thiết thực của chuyển đổi số, từ đó thay đổi nhận thức, hình thành thói quen sử dụng công nghệ thông tin trong đời sống hàng ngày. Qua hoạt động, nhiều người dân, đặc biệt là người cao tuổi được hỗ trợ tiếp cận các ứng dụng số, góp phần thu hẹp khoảng cách số trong cộng đồng dân cư.

Công an P.Tân Ninh phối hợp tặng quà các em có hoàn cảnh khó khăn
Nhiều mô hình thiết thực hỗ trợ người dân
Một số địa phương tiếp tục duy trì hiệu quả mô hình "Tiếng loa an ninh", "Zalo kết nối bình yên", "Nhóm dân cư tự quản về ANTT"... để kịp thời cảnh báo về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng tội phạm, lừa đảo qua mạng, trộm cắp tài sản, tín dụng đen... Thông tin được truyền tải nhanh, gần gũi, giúp người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phối hợp phòng ngừa tội phạm.
Điểm đáng ghi nhận là nhiều CBCS Công an cơ sở không ngại khó, ngại khổ, tận tụy hỗ trợ người dân trong các tình huống khẩn cấp. Có cán bộ xuyên đêm giúp người dân làm giấy tờ; nhiều đơn vị còn vận động nhà hảo tâm trao quà cho hộ nghèo, sửa nhà cho những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND "vì Nhân dân phục vụ”.
Tại xã Vĩnh Hưng, CBCS CAX tích cực triển khai Mô hình "Nhận nuôi em - Vòng tay Công an xã” nhằm hỗ trợ, đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Các CBCS đã đến thăm hỏi, động viên và trao nhiều phần quà (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng gồm tiền mặt, tập sách và các nhu yếu phẩm phục vụ học tập, sinh hoạt) cho các em là con nuôi của CAX, kinh phí từ đóng góp của CBCS CAX và vận động nhà hảo tâm trên địa bàn.
Ở P. Tân Ninh, CAP đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo an sinh xã hội, hướng về người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi lên là Chương trình "Mẹ đỡ đầu" dành cho trẻ mồ côi, thiếu sự chăm sóc của gia đình, trong đó có em Chàm A Ma Đin, học lớp 8A3 Trường THCS Phan Bội Châu. Theo kế hoạch, CAP sẽ đồng hành cùng Đin đến khi em đủ 18 tuổi, định kỳ hỗ trợ kinh phí sinh hoạt, học tập hàng quý...
Có thể thấy phong trào "Ba nhất" đang tạo động lực để mỗi CBCS chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, cải tiến quy trình xử lý công việc theo hướng nhanh hơn, hiệu quả hơn. Từ những mô hình hay, cách làm sáng tạo ở cơ sở, phong trào "Ba nhất" tại CA Tây Ninh đang ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần giữ vững ANTT địa bàn, XD lực lượng CA gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ Nhân dân.