Phát hiện nhân viên bảo vệ UBND huyện chết trong tư thế treo cổ

Thứ Sáu, 15/09/2017 08:48  | Bảo Bình

|

(CAO) Trong lúc lên đồi thông để bẫy chim, người dân phát hiện thi thể của một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ.

Chiều 14-9, một lãnh đạo UBND huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, một nhân viên bảo vệ của UBND huyện được phát hiện chết trong tình trạng treo cổ trên khu vực đồi thông Cư M’gar (thuộc thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar).

Hiện trường nơi phát hiện thi thể anh Dùng

Nạn nhân được xác định Ngô Văn Dùng (SN 1974, trú tại Khối 7, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, một người dân đi bẫy chim trên đồi thông Cư M’gar phát hiện người đàn ông chết trong tư thế treo cổ nên hô hoán người dân gần đó, đồng thời báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Cư M’gar phối hợp với các cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo người nhà nạn nhân cho biết, trước khi sự việc xảy ra, anh Dùng vẫn đi làm bình thường và có để lại bức thư tuyệt mệnh.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Cư M’gar điều tra.

Nghi án chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử vì buồn chuyện tình cảm
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang