(CAO) Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà lưu ý các lực lượng thực hiện cứu nạn, cứu hộ phải tính toán phương án, khả năng an toàn của đội tìm kiếm cũng phải đặt lên hàng đầu.
Chiều 19/7, ngay sau khi nhận được thông tin tàu du lịch bị lật tại khu vực đảo Ti Tốp, tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.
Đến tối 19/7, lực lượng chức năng, cứu hộ cứu nạn vẫn đang nỗ lực ứng cứu, tìm kiếm các nạn nhân trong vụ tàu du lịch bị lật trên Vịnh Hạ Long.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chia sẻ với những mất mát, đau thương của gia đình các nạn nhân. Phó Thủ tướng lưu ý các lực lượng thực hiện cứu nạn, cứu hộ phải tính toán phương án, khả năng an toàn của đội tìm kiếm cũng phải đặt lên hàng đầu.
Phó Thủ tướng nhận định tốt nhất là cố gắng cứu nạn cứu hộ được trong tối hôm nay, không để đến ngày mai, mọi điều kiện trở nên phức tạp hơn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn tàu du lịch bị lật tại hiện trường. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)
Đặc biệt, khi thực hiện cứu hộ, các lực lượng phải đảm bảo phương tiện, điều kiện kỹ thuật như ánh sáng, đèn, trang thiết bị tàu thuyền… để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng cứu hộ.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu cao nhất là cố gắng tìm kiếm nhanh nhất để hy vọng cứu thêm được người còn sống và tìm kiếm tất cả thi thể nạn nhân.
Phó Thủ tướng lưu ý ở trong đất liền, tỉnh Quảng Ninh cần sớm chuẩn bị nơi để đón tiếp người nhà nạn nhân đến nhận thi thể thân nhân; tiến hành các hoạt động động viên, thăm hỏi, chăm lo cho gia đình người bị nạn.
Đến 21 giờ 13 phút, lực lượng chức năng đã tìm thấy 28 thi thể (cả khách và thuyền viên), 1 người tử vong trong bệnh viện; đồng thời cứu được 10 người. Những người được cứu sống đưa vào bệnh viện hiện sức khỏe đã ổn định.
Bước đầu, tỉnh Quảng Ninh thực hiện hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân tử vong 25 triệu đồng/người, nạn nhân bị thương 8 triệu đồng/người; đồng thời bố trí nơi ở và hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn nghỉ cho gia đình nạn nhân khi ở Quảng Ninh.

Lực lượng Cảnh sát cứu nạn cứu hộ nhanh chóng đến hiện trường tìm kiếm cứu nạn
Tỉnh Quảng Ninh tổ chức huy động tối đa lực lượng, phương tiện của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, Vùng 1 Hải quân, các đội thợ lặn chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh với phương tiện chuyên dụng trên biển và các phương tiện tìm kiếm cứu nạn tại chỗ của địa phương phục vụ công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Các cơ sở y tế sẵn sàng hỗ trợ và xử lý các tình huống khi tìm kiếm được nạn nhân.
Sở Chỉ huy được thành lập gồm: Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại trụ sở Hải đội Biên phòng 2 – Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để tiếp tục chỉ huy, điều hành tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.
Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm cứu nạn triển khai các biện pháp tìm kiếm người mất tích trên biển còn lại; tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân vụ lật tàu; khắc phục sự cố, động viên thân nhân bị nạn theo đúng quy định.
Theo cơ quan chức năng, vào khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 19/7, tàu Vịnh Xanh 58 mang biển kiểm soát QN-7105 chở khách du lịch tham quan tuyến 2 (hang Sửng Sốt - đảo Ti Tốp) trên vịnh Hạ Long thì gặp dông bất ngờ và bị lật. Được biết, thời điểm gặp nạn tàu Vịnh Xanh 58 chở 48 khách, đều là người Việt Nam và 5 thuyền viên.