(CAO) Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, phường Hiệp Bình được thành lập trên cơ sở hợp nhất phường Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước và một phần phường Linh Đông (TP.Thủ Đức cũ). Ngay sau khi hoàn tất công tác sắp xếp bộ máy, Công an phường Hiệp Bình đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bắt tay vào triển khai các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, tạo nền tảng quan trọng cho công tác giữ gìn an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Ổn định bộ máy, phát huy sức mạnh tổng hợp
Việc sáp nhập các đơn vị hành chính không chỉ mang tính tổ chức bộ máy mà còn đòi hỏi sự đồng thuận, tinh thần chủ động thích nghi của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ. Ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy phường Hiệp Bình, Công an phường Hiệp Bình đã khẩn trương kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, sở trường của từng cán bộ chiến sỹ, bảo đảm không gián đoạn công tác.
Đặc biệt, trong bối cảnh địa bàn rộng, dân cư đông, tình hình ANTT tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, việc ổn định tổ chức nhanh chóng và hiệu quả đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết và tính chủ động cao của toàn thể đơn vị. Công an phường Hiệp Bình không chỉ đáp ứng yêu cầu tổ chức mới mà còn tạo được nền nếp hoạt động thống nhất, kỷ cương, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.
Các Tổ công tác Công an phường thực hiện công tác chuyên mônChủ động trong lãnh đạo, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ
Xác định rõ vai trò then chốt của tổ chức Đảng và Ban chỉ huy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cấp ủy – Ban Chỉ huy Công an phường Hiệp Bình đã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Trong đó, trọng tâm là phát huy trí tuệ tập thể, khuyến khích tinh thần sáng tạo, chủ động đề xuất các mô hình, cách làm phù hợp với tình hình thực tế của địa bàn 3 phường sáp nhập.
Đội ngũ cán bộ chiến sỹ được đánh giá cao không chỉ về năng lực chuyên môn mà còn ở tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết trong công tác. Nhiều ý kiến, sáng kiến hay đã được đề xuất, góp phần nâng cao hiệu quả công việc, khắc phục khó khăn trong điều kiện địa bàn rộng, dân số đông, và có nhiều khu vực phức tạp về ANTT. Mỗi cán bộ chiến sỹ luôn ý thức rõ vai trò của mình, không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.
Gắn công tác chuyên môn với thực tiễn địa phương
Trong quá trình triển khai công tác, Công an phường Hiệp Bình luôn chú trọng việc gắn nhiệm vụ chuyên môn với tình hình thực tế tại địa phương. Từ đó, nhiều mô hình hay, sáng tạo đã được áp dụng, mang lại hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu trong đó là việc triển khai các đợt cao điểm tuyên truyền, vận động người dân góp ý về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp thông qua ứng dụng VNeID. Đây không chỉ là cách làm mới trong công tác dân vận, mà còn góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức công dân.
Đặc biệt, trong chiến dịch “90 ngày đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân và triển khai cắt giảm thủ tục xác nhận hôn nhân”, Công an phường đã chủ động triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, trong đó có việc thành lập thí điểm "Tổ Bảo vệ An ninh cơ sở tại khu phố". Các tổ công tác đã trực tiếp đến từng hộ dân để hướng dẫn kiểm tra thông tin hôn nhân trên VNeID, đồng thời lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký cư trú, cấp lý lịch tư pháp, đăng ký biển số xe… Việc tiếp cận, hỗ trợ trực tiếp giúp người dân hiểu và sử dụng thành thạo các tiện ích trên ứng dụng VNeID – một công cụ quan trọng trong chuyển đổi số quốc gia.

Thí điểm mô hình "Tổ Bảo vệ An ninh cơ sở tại Khu phố 26"
Mở rộng điểm tiếp nhận thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân
Với đặc thù địa bàn rộng, dân cư đông và có nhiều khu vực giáp ranh phức tạp, Công an phường Hiệp Bình đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường phương án bố trí thêm "các trụ sở tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm" tại các khu vực trọng điểm về ANTT. Việc đặt các điểm tiếp nhận tin báo ở gần dân không chỉ giúp lực lượng chức năng tiếp cận nhanh chóng khi có vụ việc xảy ra mà còn tạo điều kiện thuận lợi tối đa để người dân tham gia tố giác tội phạm, phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh ở cơ sở.
Đây là một chủ trương đúng đắn, được người dân đánh giá cao và tích cực hưởng ứng. Qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân, phát huy sức mạnh toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.
Xây dựng lực lượng bản lĩnh, gần dân và được dân tin yêu
Cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, Công an phường Hiệp Bình luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Mỗi cán bộ chiến sỹ đều được rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tác phong chuẩn mực, sẵn sàng lắng nghe, hỗ trợ và đồng hành cùng người dân.
Với phương châm “gần dân, sát dân”, Công an phường Hiệp Bình đặt mục tiêu mỗi cán bộ, chiến sỹ – đặc biệt là cảnh sát khu vực – phải là người bạn tin cậy của nhân dân. Thực tế cho thấy, nhờ sự tận tâm, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ tận tụy, hình ảnh người chiến sỹ Công an tại phường Hiệp Bình ngày càng nhận được sự tin yêu, tín nhiệm từ người dân, trở thành chỗ dựa đáng tin cậy trong bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
Sự chuyển mình mạnh mẽ của Công an phường Hiệp Bình sau sáp nhập là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự đổi mới trong tư duy tổ chức và hành động. Với những định hướng đúng đắn, cách làm sáng tạo và tinh thần tận tụy của đội ngũ cán bộ chiến sỹ, Công an phường Hiệp Bình đang từng bước khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Vũ Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Bình chúc mừng Ban chỉ huy Công an phường tổ chức thành công Hội nghị Đảng bộ Công an nhiệm kỳ 2025 - 2030