Đại diện các đơn vị: Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Xây dựng; Công an Thành phố; UBND TP Thủ Đức; UBND quận Tân Bình… cùng tham dự để trả lời những nội dung báo chí quan tâm.

Họp báo chiều 13/3 tại Trung tâm Báo chí Thành phố
Siết chặt an toàn PCCC tại chung cư mini, nhà trọ, nhà ở kết hợp kinh doanh
Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP. HCM cho biết, trước khi Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh (gọi tắt là Chỉ thị 19) có hiệu lực, qua kiểm tra hơn 60.400 cơ sở, lực lượng chức năng, ghi nhận hơn 15.700 cơ sở còn tồn tại vi phạm về PCCC. Trong đó, hơn 13.900 cơ sở là loại hình nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, 930 cơ sở là loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long trả lời câu hỏi phóng viên gửi về thông qua Trung tâm Báo chí.
Các vi phạm phổ biến gồm chưa đảm bảo lối thoát nạn, trang bị thiếu các phương tiện, hệ thống PCCC; hệ thống điện câu mắc chưa đảm bảo an toàn, quá tải sử dụng điện trong thời gian cao điểm, người dân sinh sống bên trong nhà trọ chưa được tuyên truyền, trang bị đầy đủ kiến thức PCCC…
Từ khi Chỉ thị 19 có hiệu lực, Công an TP đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát, tuyên truyền và hướng dẫn các cơ sở còn tồn tại vi phạm về PCCC để khẩn trương khắc phục.
Đến nay, số lượng cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu PCCC đã giảm 61,5% so với thời gian trước khi Chỉ thị 19 được ban hành, còn 5.155 cơ sở. Trong đó, có 4.737 nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê và 418 nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.
Theo Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh, sau ngày 30/3/2025, chung cư mini, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà trọ không hoàn thành thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC sẽ phải dừng hoạt động.
Thượng tá Nguyễn Thăng Long nhấn mạnh, các đơn vị công an tiếp tục bám sát địa bàn, cơ sở, theo dõi, đôn đốc hướng dẫn chủ nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao thực hiện khắc phục ngay các tồn tại vi phạm, dứt điểm hoàn thành trong thời gian sớm nhất, không chờ đến ngày 30/3/2025. Sau thời gian trên, nếu không đảm bảo an toàn PCCC phải dừng hoạt động.
Khuyến khích việc giám sát quy định cấm sử dụng căn hộ cho thuê lưu trú ngắn ngày
Về việc giám sát quy định cấm sử dụng căn hộ để ở vào mục đích lưu trú ngắn ngày, Trưởng phòng Quản lý Nhà và thị trường Bất động sản Sở Xây dựng Nguyễn Tiến Hưởng cho biết, tại quyết định của UBND TP. HCM, ngoài việc giao trách nhiệm giám sát hoạt động quản lý sử dụng nhà chung cư cho chính quyền địa phương các cấp, các sở, ngành; thành phố khuyến khích tăng cường hoạt động giám sát xã hội để kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Đại diện Sở Xây dựng cho biết, các cơ quan chức năng tuyên truyền trước khi bắt đầu công tác kiểm tra, xử phạt.
Ông Hưởng thông tin, căn hộ để ở khác với căn hộ làm dịch vụ lưu trú du dịch. Do đó, UBND Thành phố đã quy định rõ cho từng loại căn hộ. Trường hợp cho thuê căn hộ để ở thì phải có Hợp đồng ký kết giữa chủ sở hữu căn hộ chung cư và người có nhu cầu thuê căn hộ để ở nhằm ràng buộc trách nhiệm giữa các bên. Đây cũng là cơ sở để ban quản trị chung cư và cư dân giám sát việc tuân thủ nội quy sử dụng nhà chung cư.
Quyết định này vừa mới được ban hành nên hiện UBND các cấp, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan đang tuyên truyền, phổ biến và vận động người dân thực hiện đúng theo quy định, mà chưa xử phạt. Trường hợp có vi phạm, các cơ quan sẽ xem xét, xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định.
Ngày 27/02/2025, UBND TP. HCM ra Quyết định số 26/2025/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố. Trong đó, có quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ, thương mại trong nhà chung cư tại Điều 11, hoạt động khai thác căn hộ dùng làm cơ sở lưu trú du lịch trong nhà chung cư tại Điều 12 và hoạt động cho thuê căn hộ để ở tại Điều 13. Các quy định này giúp cho việc quản lý, khai thác nhà chung cư được rõ ràng, minh bạch, theo đúng chức năng và thiết kế được duyệt. Đồng thời, giúp tăng cường an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân sinh sống trong nhà chung cư.
TP. Thủ Đức còn 25 điểm rác phát sinh
Số liệu này do Phó Phòng Giao thông công chánh TP. Thủ Đức Lê Thị Phương xác nhận tại họp báo.
Theo đại diện TP Thủ Đức, trước đây, thành phố có 201 điểm tồn đọng rác. Sau khi rà soát, giải quyết thì nay còn lại 25 điểm. Các điểm tồn đọng rác này gồm 2 nhóm: rác phát sinh trên tuyến đường và rác thải phát sinh tại khu đất trống.

Bà Lê Thị Phương phát biểu.
Ngoài ra quân xử lý, bà Phương chia sẻ, việc xử lý dứt điểm các điểm rác thải phát sinh phụ thuộc phần lớn vào ý thức người dân. TP. Thủ Đức hiện đang triển khai các kênh tiếp nhận phản ánh của người dân về điểm phát sinh rác qua cổng thông tin. Những phản ánh này được gửi ngay tới cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để xử lý.
Ngoài ra, địa phương cũng thực hiện các giải pháp mang tính lâu dài như: UBND các phường cam kết xử lý 100% điểm rác phát sinh với sự chứng kiến của Chủ tịch UBND TP Thủ Đức; định kỳ hàng quý, lãnh đạo TP Thủ Đức giao ban công tác này với các phường, đánh giá, khen thưởng hoặc phê bình nơi để phát sinh, tái phát sinh điểm tồn đọng rác.
TP. Thủ Đức cũng yêu cầu chủ đầu tư dự án có bãi đất trống thực hiện rào chắn, bảo vệ khu đất để hạn chế tình trạng xả rác bừa bãi.
Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận vụ người nổi tiếng quảng cáo lố kẹo rau củ Kera
Liên quan đến vụ việc Hoa hậu Thùy Tiên, YouTuber Quang Linh Vlogs, TikToker Hằng Du Mục gây tranh cãi vì quảng cáo lố, thổi phồng chức năng sản phẩm kẹo rau củ Kera, theo Chánh văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao Võ Hồ Hoàng Vũ, cơ quan này đã tiếp nhận thông tin.

Sở Văn hóa và Thể thao đang theo dõi và phối hợp xử lý vụ việc đang được dư luận quan tâm.
“Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế vừa chỉ đạo kiểm tra về điều kiện sản xuất, công bố, quảng cáo của sản phẩm, yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có). Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng được đề nghị phối hợp kiểm tra thông tin và xử lý các vi phạm. Do đó, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM sẽ tiếp tục theo dõi, rà soát và phối hợp xử lý khi có đề nghị của Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử”, ông cho biết.
Đối với công tác rà soát, xử lý cá nhân, đơn vị quảng cáo sai sự thật của các cơ quan chức năng, Chánh văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao thông tin, việc này được thực hiện theo Quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn TP. HCM, ban hành kèm Quyết định số 521 ngày 15/2/2024 của UBND TP. HCM.
Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao được giao chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng và chính quyền ở địa phương thực hiện thanh tra, kiểm tra, phát hiện kịp thời các vi phạm trong hoạt động quảng cáo. Đồng thời, tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tố cáo các sai phạm về hoạt động quảng cáo theo thẩm quyền.
Công an TP. HCM chỉ đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao để xử lý các hoạt động quảng cáo không đúng văn bản chấp thuận, vi phạm Luật Quảng cáo hoặc có nội dung vi phạm liên quan đến an ninh, trật tự.
Đối với các sở, ngành khác, chủ động triển khai, phối hợp thực hiện quản lý quảng cáo trên phương tiện thông tin đại chúng và trên môi trường mạng theo lĩnh vực quản lý nhà nước được quy định tại Điều 27 Nghị định 181/2013/NĐ-CP của Chính phủ; chỉ đạo bộ phận chuyên môn và cử đầu mối phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Công an TP, các đơn vị có liên quan xem xét xử lý và ngăn chặn kịp thời quảng cáo trong lĩnh vực quản lý.