Nhếch nhác quanh chợ đầu mối Hóc Môn

Thứ Năm, 13/03/2025 07:27  | Hải Văn

|

(CATP) Mặc dù cơ quan chức năng thường xuyên nhắc nhở người dân giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường, tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán và xả rác bừa bãi vẫn diễn ra tràn lan xunh quanh Chợ đầu mối Hóc Môn thuộc xã Xuân Thới Đông (H.Hóc Môn, TPHCM), gây ách tắc giao thông và ô nhiễm nghiêm trọng.

Đến Chợ đầu mối Hóc Môn những ngày này, người ta dễ dàng bắt gặp lực lượng chức năng thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở bà con, nhất là những hộ kinh doanh buôn bán nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ, không lấn chiếm lòng lề đường và vứt xả rác bừa bãi. Chính quyền địa phương thường xuyên mở loa tuyên truyền phổ biến pháp luật, giúp người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, họp chợ tự phát, vẫn diễn ra nhan nhản quanh ngôi chợ này.

Qua ghi nhận cho thấy, tại khu vực trước cổng chợ trên đường Nguyễn Thị Sóc xuất hiện cả chục đống rác thải lớn nhỏ với đủ loại bao bì, túi nylon, thùng xốp, rau, củ quả hư thối... Mỗi khi có ôtô, xe tải chạy qua, bao bì bị cuốn vào gầm xe, bay lung tung trên đường. Đối diện bên kia chợ, khu vực giáp với Công viên mini, mặc dù UBND xã Xuân Thới Đông gắn tấm bảng "cấm đổ rác bừa bãi, phạt đến 15 triệu đồng, có camera giám sát", nhưng ngay dưới biển cấm này là một đống rác to tướng, dài hơn chục mét khiến đường Nguyễn Thị Sóc bị "teo tóp". Công viên mini trên đường Nguyễn Thị Sóc không chỉ bị xả rác vừa bãi mà còn bị nhiều người chiếm dụng để tập kết hàng hóa, thùng xốp, rổ rá... khiến người dân không còn chỗ để tản bộ, luyện tập thể dục thể thao.

Các công viên xung quanh chợ đầu mối Hóc Môn cũng bị chiếm dụng để đồ đạc và xả rác bừa bãi

Nhếch nhác và hôi hám nhất phải kể đến khu vực đường số 4 bên hông Chợ đầu mối Hóc Môn. Trên con đường này có hàng trăm người buôn bán hàng rong, xe đẩy. Mỗi khi chợ họp, họ ngang nhiên chiếm dụng lòng lề đường, mở loa bán hàng ầm ĩ mà còn thải ra một lượng rác "khủng". Dọc tuyến đường dài hơn 300m này bị rác "phủ sóng" từ đầu đến cuối, nhiều đống rác dài hàng chục mét, cao gần cả mét, mùi hôi nồng nặc.

Nghị định 155/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 01/2/2017 quy định, hành vi bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, trung tâm thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng bị phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng. Các hành vi vứt rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc hệ thống thoát nước thải sẽ bị phạt tiền từ 5 - 7 triệu đồng. Quy định rõ ràng là vậy, tuy nhiên nhiều người vẫn chưa nghiêm túc chấp hành.

Mặc dù UBND xã Xuân Thới Đông gắn biển "cấm đổ rác", nhưng rác vẫn được đổ tràn lan xunh quanh chợ đầu mối Hóc Môn

Để lập lại trật tự xung Chợ đầu mối Hóc Môn, bên cạnh sự tăng cường kiểm tra xử lý của cơ quan chức năng thì người dân cần nâng cao ý thức trong việc chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ, cùng chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Bình luận (0)

Lên đầu trang