(CAO) Hôm 16/5, Reuters đưa tin 80 người đã thiệt mạng trong đợt bùng phát dịch Ebola mới tại tỉnh Ituri, phía đông Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC).
Bộ trưởng Y tế Samuel Roger Kamba Mulamba cho biết trong một tuyên bố rằng các mẫu xét nghiệm vào ngày 14/5 đã xác nhận 8 trường hợp nhiễm chủng virus Ebola Bundibugyo tại các khu vực y tế Rwampara, Mongwalu và Bunia.
Cho đến nay đã có 246 trường hợp nghi nhiễm virus. Trường hợp nghi nhiễm đầu tiên là một y tá đã tử vong tại Trung tâm Y tế Tin Lành ở Bunia sau khi có các triệu chứng bao gồm sốt, chảy máu, nôn mửa và suy nhược nghiêm trọng.
Chính phủ nước này cho biết họ đã kích hoạt trung tâm điều hành khẩn cấp y tế công cộng, tăng cường giám sát dịch tễ học và phòng thí nghiệm, và ra lệnh triển khai nhanh chóng các đội ứng phó.
Cơ quan y tế công cộng hàng đầu của châu Phi trước đó vào ngày 15/5 cho biết đã có một đợt bùng phát dịch Ebola được xác nhận tại tỉnh Ituri của DRC, nâng tổng số người chết lên 65 cho đến nay.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) cho biết trong một tuyên bố rằng họ đang triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với Congo, Uganda, Nam Sudan và các đối tác toàn cầu để tăng cường giám sát xuyên biên giới và chuẩn bị các nỗ lực ứng phó.

Những chiếc nhiệt kế được đặt tại lối vào một Trung tâm Điều trị Ebola ở thị trấn Butembo, Cộng hòa Dân chủ Congo vào ngày 4/10/2019 - Ảnh: Reuters
Trung tâm cho biết các trường hợp tử vong và nghi nhiễm chủ yếu được báo cáo ở các khu vực y tế Mongwalu và Rwampara, trong khi có bốn trường hợp tử vong được báo cáo trong số các trường hợp được xác nhận trong phòng thí nghiệm. Các trường hợp nghi nhiễm cũng đã được báo cáo ở Bunia, thủ phủ của tỉnh.
Cơ quan này cho biết các phát hiện ban đầu cho thấy sự hiện diện của một chủng virus không phải chủng Zaire, và việc giải trình tự gen đang được tiến hành để xác định chính xác đặc điểm của nó hơn nữa.
Jean-Jacques Muyembe, nhà virus học người Congo, người đồng phát hiện ra Ebola và đứng đầu Viện Nghiên cứu Y sinh Quốc gia ở Kinshasa, nói với Reuters rằng tất cả trừ một trong 16 đợt bùng phát trước đây của Congo đều do chủng Zaire gây ra.
Việc xác định một biến thể khác sẽ làm phức tạp thêm công tác ứng phó vì các phương pháp điều trị và vắc-xin hiện có được phát triển chống lại chủng Zaire.
"Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi (Africa CDC) lo ngại về nguy cơ lây lan thêm do bối cảnh đô thị của Bunia và Rwampara" cũng như "sự dịch chuyển dân cư mạnh mẽ" và hoạt động khai thác mỏ ở các khu vực bị ảnh hưởng, gần Uganda và Nam Sudan.
"Do sự dịch chuyển dân cư cao giữa các khu vực bị ảnh hưởng và các nước láng giềng, việc phối hợp khu vực nhanh chóng là điều cần thiết" - Tổng Giám đốc Africa CDC - Jean Kaseya cho biết trong tuyên bố.
Bộ Y tế Uganda cho biết một người đàn ông Congo đã tử vong ở Kampala do chủng virus Bundibugyo. Uganda cho biết trường hợp này đã nhập cảnh từ Congo và chưa có trường hợp nhiễm nào được xác nhận trong cộng đồng.
Bệnh do virus Ebola là một căn bệnh nghiêm trọng và thường gây tử vong, lưu hành ở các khu rừng nhiệt đới rộng lớn của Congo. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (Africa CDC), bệnh lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người nhiễm bệnh, vật liệu bị ô nhiễm hoặc người đã chết vì bệnh.