Ngư dân trình báo bị tàu Trung Quốc truy đuổi dẫn đến chìm tàu

Chủ Nhật, 17/03/2019 15:57

|

(CAO) Rạng sáng nay (17-3), 5 ngư dân trên tàu cá QNg 90819 TS bị nạn trên vùng biển Hoàng Sa đã được tàu QNg 90620 TS cứu vớt đưa về cập cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) an toàn.

Theo ngư dân Nguyễn Minh Hùng (trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn), thuyền trưởng tàu cá QNg 90819 TS cho biết, khoảng 10 giờ ngày 6-3, khi đang neo tại toạ độ 16 độ 15 phút độ vĩ Bắc- 111 độ, 38 phút độ kinh Đông, cách đảo Đá Lồi, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam 5 hải lý về hướng Tây Bắc thì bị tàu sắt Trung Quốc truy đuổi, phun vòi rồng.

Trong lúc cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của tàu sắt, tàu cá QNg 90819 bị va vào đá ngầm và chìm tại vùng biển Hoàng Sa.

Tàu cá QNg 90620 TS cứu 5 ngư dân bị nạn trên biển vào bờ an toàn.

“Khi tàu bị chìm, tôi và anh em đã dùng bộ đàm gọi điện về trung tâm cứu nạn. Rồi tàu cá QNg 90620 TS đang đánh bắt gần đó đã chạy ra cứu vớt tôi cùng 4 thuyền viên lên tàu an toàn”, ngư dân Hùng nói.

Các ngư dân trên tàu cá bị nạn vào bờ an toàn.

Bà Trương Thị Hoa, (vợ thuyền trưởng Hùng) nói, thiệt hại của tàu là 2,5 tỷ đồng, trong đó phần lớn là tiền vay ngân hàng. Gia đình có mua bảo hiểm thân tàu ở Bảo hiểm Bảo Minh, Quảng Ngãi.

Hiện BĐBP tỉnh Quảng Ngãi đang lấy thông tin vụ việc để xác minh làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang