Thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ tại nhiều địa phương tiếp tục tăng lên

Thứ Tư, 01/10/2025 06:35

|

(CAO) Tại Thanh Hóa, 4 người chết, hơn 8.800 hộ dân ngập lụt sau bão số 10 trong khi tại Nghệ An, bão gây mưa to, gió lốc dữ dội trong nhiều giờ đã làm 1 người chết, 11 người bị thương. Nhiều địa phương đã bị thiệt hại nặng về người và tài sản do ảnh hưởng từ cơn bão số 10, con số thiệt hại tiếp tục tăng lên.

Thanh Hóa: 4 người chết, hơn 8.800 hộ dân ngập lụt sau bão số 10

Chiều tối 30/9, theo thông tin từ Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản trên địa bàn tỉnh. Mưa bão khiến 4 người chết, 1 người mất tích, 6 người bị thương và hơn 8.800 ngôi nhà bị ngập.

Các lực lượng chức năng đã sơ tán khẩn cấp 9.295 hộ (35.586 nhân khẩu) tại 108 xã, phường đến nơi an toàn, trong đó có hơn 10.000 người sống sát mép nước.

Mưa lũ khiến 1.045 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó 20 ngôi nhà sập hoàn toàn; 8.850 nhà bị ngập nước, tập trung nhiều nhất ở xã Nông Cống (3.200 nhà), Kim Tân (1.617 nhà), Tiên Trang (2.000 nhà). Ngoài ra, 50 công trình phụ bị hư hỏng.

Về nông nghiệp, cơn bão số 10 và mưa lũ sau bão đã làm 7.428ha cây trồng tại 85 xã, phường bị đổ, ngập úng.

Lực lượng công an tỉnh có mặt đưa người dân tại vùng ngập lụt đến nơi an toàn

Phần lớn diện tích lúa thu mùa đã chín chưa thu hoạch nên khi bị ngập, lúa ngâm trong nước nhiều ngày dẫn đến hạt mọc mầm, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng. Các cây rau màu, nhất là diện tích cây rau màu vụ đông vừa được gieo trồng dễ bị dập úng khi bị mưa lớn.

Hiện tại, ngành nông nghiệp đang tích cực phối hợp với các địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật tình hình cây trồng bị ảnh hưởng do mưa lũ đồng thời, đôn đốc các đơn vị thủy nông thực hiện các biện pháp tiêu thoát nước trong thời gian nhanh nhất.

Về giáo dục, theo thống kê sơ bộ, tính đến ngày 30/9, toàn tỉnh có 105 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng do bão số 10. Nhiều trường học bị tốc mái, ngập nước, sạt lở sân trường, hư hỏng trang thiết bị dạy học và đồ dùng bán trú, với tổng thiệt hại ước tính hơn 6,9 tỷ đồng.

Nhiều địa phương tại tỉnh Thanh Hóa bị ngập sâu do mưa lũ

Nghệ An thiệt hại hơn 1.400 tỷ đồng

Theo báo cáo mới nhất của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, bão số 10 đổ bộ vào địa bàn tỉnh gây mưa to, gió lốc dữ dội trong nhiều giờ đã làm 1 người chết, 11 người bị thương. Tổng thiệt hại do bão số 10 gây ra trên địa bàn ước tính hơn 1.426 tỷ đồng.

Cụ thể về nhà ở, toàn tỉnh có 32 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 127 nhà hư hỏng nặng, 1.400 nhà sạt lở, hư hỏng và gần 44.600 nhà bị tốc mái. Hệ thống tường rào với tổng chiều dài hơn 30 km cũng bị sập đổ.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh cũng bị thiệt hại rất lớn với trên 4.400ha lúa, 6.000ha rau màu, 4.174ha cây trồng lâu năm bị hư hại; gần 780 con gia súc, hơn 163.000 gia cầm chết; 1.400 tấn muối hư hỏng. Đường đê biển bị sạt lở 1.300m ở xã Quỳnh Phú); kè bị sạt lở: 100m (xã Xuân Lâm); đê biển ở xã Quỳnh Phú bị sạt lở 100m...

Giao thông bị chia cắt do ngập và sạt lở là 82 điểm (quốc lộ: 48 điểm, tỉnh lộ: 34 điểm). Sạt trượt taluy dương 120 vị trí. Đường địa phương có 64 điểm bị sạt lở, 14 cầu tạm và hàng chục cống bị cuốn trôi.

Hệ thống điện, viễn thông cũng chịu thiệt hại nặng nề: hơn 3.300 cột điện đổ gãy, gần 70km dây điện bị đứt, nhiều trạm biến áp và cụm loa truyền thanh hư hỏng.

Tuyên Quang: 4 người mất tích, hàng trăm nhà hư hỏng

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang, hoàn lưu cơn bão số 10 đã gây mưa lớn, lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh, gây thiệt hại nặng về người và tài sản.

Đến 11 giờ ngày 30/9, đã có 4 người mất tích tại xã Lũng Cú; 277 nhà dân bị hư hỏng; trong đó sập hoàn toàn 5 nhà, còn lại thiệt hại từ 40-70%, tập trung ở các xã Nà Hang, Chiêm Hóa.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất tại 9 điểm trường bị hư hỏng; trên 200ha ngô, lúa bị ngập; 17 chuồng nuôi, trang trại bị hư hỏng; 6 vị trí đường giao thông ở các xã Trung Thịnh, Mậu Duệ, Quảng Nguyên bị sạt lở, gây ách tắc giao thông. Ngoài ra, nhiều công trình điện, thủy lợi bị phá hủy.

Trên địa bàn các xã Yên Sơn, Nhữ Khê và phường Mỹ Lâm xảy ra ngập lụt với độ sâu ngập phổ biến 1-3m, có nơi trên 4m, ảnh hưởng tới đời sống và sinh hoạt của các vùng dân cư ven sông, giao thông thủy, công trình khai thác nước mặt, công trình đê điều, nhà bè và lồng nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp ven sông, suối.

Thái Nguyên: Nhiều nhà bị tốc mái, hơn 302ha lúa, ngô ngập nước

Thống kê của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, đến thời điểm hiện tại, mưa lũ đã làm 76 nhà bị ảnh hưởng; trong đó, 15 nhà bị tốc mái, 56 nhà bị sạt lở taluy dương, 5 nhà bị ngập nước, nước lũ tràn qua.

5 điểm trường bị ảnh hưởng gồm 1 phòng ký túc xá của học sinh Trường Trung học cơ sở Công Bằng (xã Cao Minh) bị tốc mái, 4 điểm trường thuộc các xã: Ngân Sơn, Côn Minh, Thượng Minh bị sạt lở taluy dương; 302,46ha lúa, ngô bị ngập nước, gãy đổ; 1.580 con gia cầm bị nước lũ cuốn trôi và một số tuyến đường bị sạt lở, ngập sâu trong nước.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, các địa phương đã chủ động huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tiếp cận, hỗ trợ nhân dân tại các khu vực bị chia cắt; triển khai công tác khắc phục hậu quả thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; đồng thời, hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng, bố trí nơi ở tạm, cung cấp lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm, không để người dân nào bị đói, rét, khát, thiếu chỗ ở, thiếu quần áo.

 Cao Bằng: Bão số 10 gây thiệt hại nghiêm trọng

Từ ngày 28 đến chiều 29/9 mưa lớn kéo dài liên tục đã khiến cho tỉnh Cao Bằng chịu nhiều thiệt hại. Rất nhiều địa phương; trong đó, có các phường trung tâm của tỉnh bị ngập sâu trong nước. Nhiều tuyến đường bị ngập, sạt lở gây ách tắc, tê liệt giao thông. Thiệt hại ước tính hàng trăm tỷ đồng.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Bằng, tính đến chiều ngày 30/9, toàn tỉnh ghi nhận 2 người tử vong, 2 người bị thương và 3 người mất tích; trong đó, 3 nạn nhân mất tích tại công trường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Về nhà ở, có 610 nhà dân bị ảnh hưởng, bao gồm 143 nhà tốc mái, 80 nhà bị sạt lở đất, 408 nhà ngập nước và hàng chục nhà bị cô lập.

 Xã Bảo Lâm ở Cao Bằng ngập chìm trong lũ

Diện tích cây trồng bị thiệt hại lên tới hơn 1000 ha; trong đó, có hơn 600 ha lúa, 63 ha ngô, 338 ha hoa màu khác. Toàn tỉnh có 10 điểm trường bị ngập nước, sạt lở, ảnh hưởng. Về giao thông, cả tỉnh ghi nhận gần 150 điểm sạt lở và 45 điểm ngập úng, nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ huyết mạch bị chia cắt, tê liệt.

Tại khu vực trung tâm của tỉnh (thành phố Cao Bằng cũ), nước đã dâng ngập nhiều tuyến đường và khu dân cư, ngập chợ xanh khiến cho hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp đến khu vực an toàn. Tại xã Hòa An, nước ngập mênh mông tại nhiều khu vực thuộc xã Bình Long, Hồng Việt cũ khiến cho mọi hoạt động của người dân ở khu vực này bị tê liệt, phải cắt điện để đảm bảo an toàn.

Tại xã Bảo Lâm, nước lũ dâng ngập cả khu vực chợ và rất nhiều nhà dân dọc theo tuyến phố chính. Một số đoạn Quốc lộ 34 bị ngập sâu từ 1m trở lên; giao thông bị chia cắt, các phương tiện không thể lưu thông; chợ nông sản trung tâm xã bị ngập sâu trên 1m. Mưa lớn cũng làm thiệt hại nhiều diện tích hoa màu tại xóm Phiêng Nặm, khu vực bếp ăn bán trú và phòng công vụ giáo viên của điểm trường Nặm Tăn bị ngập sâu trong bùn và nước lũ.

 Công an xã Hòa An huy động lực lượng cứu hộ cho người dân

Tương tự, tại các xã: Yên Thổ, Quảng Lâm, Nam Quang mưa lớn gây ngập úng nhiều diện tích hoa màu và cây trồng của nhân dân, nhiều tuyến đường liên thôn xã, xóm cũng sạt lở gây khó khăn cho việc đi lại. Xã Lý Bôn nước lũ dâng cao gây sạt lở nhiều khối lượng đất đá ta luy dương xuống đường gây ách tắc giao thông tại Quốc lộ 34 và 4C.

Tại xã Trường Hà, trên địa bàn xã xảy ra ngập úng tại 25 xóm, trong đó, có 10 nhà bị ngập lụt, 40 ha diện tích hoa màu bị hư hỏng; khu vực dọc 2 bên bờ suối Lê-nin đến trung tâm xã hiện đang bị ngập úng cục bộ.

Tại xã Cần Yên, ngập úng xảy ra tại 17 xóm dọc theo hai bờ sông, lũ quét khiến 4 nhà bị sạt lở, 45 nhà và 65 ha hoa màu bị ngập úng. Các xóm: Ngọc Sỹ, Pác Ngàm bị cô lập; xóm Hòa Chung bị ngập sâu. Mưa lớn gây ngập úng tại 2 xóm Ngọc Sỹ và Tả Cáp.

Tại xã Quảng Uyên, ngập úng, sạt lở nhiều nơi, nhiều khu vực bị chia cắt, cô lập. Các xóm Tri Phương 1, Lũng Riềng - Quốc Phong, Quốc Dân, Đông Thái; Trường Tiểu học Chí Thảo, Trường Tiểu học Phúc Sen đã bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt. Có 27 hộ ở xóm Quốc Dân và gần 10 hộ ở xóm Tri Phương 1 bị cô lập. Mưa lớn đã gây sạt lở tường rào trường Tiểu học Chí Thảo, 1 nhà dân tại xóm Phúc Dùng, tường rào Nhà văn hóa Phúc Sen.

Chiều 30/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã họp khẩn để triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả bão số 10 theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền. Các phương án được đề xuất bao gồm sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại; bố trí nơi ở tạm; hỗ trợ lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Tinh thần chung là không để bất kỳ người dân nào bị đói, rét, khát hay không có chỗ ở.

Ông Hoàng Văn Thạch Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân yêu cầu các các lực lượng khẩn trương cứu hộ, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tìm kiếm cứu nạn, đặt tính mạng người dân lên trên hết, đồng thời phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng cứu hộ.

"Sở Xây dựng huy động tối đa lực lượng, phương tiện tại chỗ theo phương châm '4 tại chỗ,' tập trung thông tuyến giao thông, đặc biệt tại đèo Cao Bắc và các điểm ách tắc nghiêm trọng. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính khẩn trương rà soát, thống kê chính xác thiệt hại. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với ngành điện lực đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, xử lý kịp thời sự cố. Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ thực tế để quyết định việc cho học sinh nghỉ học tại các khu vực nguy hiểm. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh triển khai nguồn quỹ hỗ trợ, kịp thời thăm hỏi và giúp đỡ người dân," Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hoàng Văn Thạch yêu cầu.

Cấm người và phương tiện qua cầu Yên Bái để đảm bảo an toàn

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) gây mưa lớn kéo dài, kết hợp với mưa lũ ở thượng nguồn đã làm nước sông thao khu vực qua cầu Yên Bái lên cao trên báo động 3 là 2,4m (34,4m); đồng thời, khoảng 14 giờ ngày 30/9 có một tàu hút cát trôi tự do từ thượng nguồn sông Thao đã va xô vào trụ, dầm cầu Yên Bái, tỉnh Lào Cai tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn công trình.

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai, để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho các tổ chức, cá nhân khi tham gia giao thông và an toàn công trình, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã có chỉ đạo lực lượng chức năng cấm tất cả các phương tiện và người đi bộ lưu thông qua cầu Yên Bái (lý trình Km280+500, Quốc lộ 37) kể từ 18h ngày 30/9 đến khi có thông báo điều chỉnh.

Các phương tiện khi di chuyển qua địa bàn phường Yên Bái để sang địa bàn phường Âu Lâu đi qua cầu Tuần Quán, cầu Bách Lẫm, cầu Giới Phiên hoặc cầu Văn Phú và ngược lại.

Theo báo cáo nhanh của chính quyền cơ sở, do ảnh hưởng của mưa lũ đến chiều ngày 30/9, riêng phường Yên Bái đã có trên 1.700 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước; xã Trấn Yên gần 500 nhà; xã Quy Mông 231 nhà bị ảnh hưởng. Đặc biệt, tại xã Việt Hồng, trận lũ quét đêm 29/9 đã khiến thôn Bản Bến tan hoang, toàn xã có 45 ngôi nhà bị ngập, 68 hộ sạt lở taluy, 3 nhà tốc mái; hơn 91 ha lúa, 40 ha ao cá bị vùi lấp, trên 4.000 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi.

Hệ thống giao thông cũng bị ảnh hưởng khi tuyến Tỉnh lộ 172 và nhiều tuyến đường liên xã bị sạt lở, chia cắt cục bộ, gây khó khăn cho công tác hỗ trợ và di chuyển của người dân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang