Thủ tướng chỉ đạo chủ động ứng phó với diễn biến siêu bão Ragasa

Thứ Ba, 23/09/2025 08:53

|

(CATP) Siêu bão Ragasa được dự đoán có cường độ mạnh cực đại, vượt qua cả cơn bão Yagi năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có Công điện số 170 chỉ đạo các bộ ngành, địa phương chủ động các biện pháp ứng phó với siêu bão Ragasa ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất.

Chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối 22/9, bão Ragasa di chuyển vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9. Khi vào Biển Đông, bão di chuyển nhanh với tốc độ khoảng 20 km/giờ và duy trì cường độ cực đại cấp 16-17, giật trên cấp 17 trong ngày các ngày 22-23/9 (sức gió tương đương và mạnh hơn cường độ của cơn bão Yagi năm 2024), sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực Bắc và giữa biển Đông. Từ ngày 24/9, bão có khả năng bắt đầu suy yếu dần. Đến khoảng rạng sáng 25/9, bão Ragasa sẽ vượt qua khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và di chuyển vào vịnh Bắc Bộ với cường độ mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16. Dự báo trong ngày 25/9, bão đổ bộ vào đất liền nước ta, trọng tâm là khu vực từ Quảng Ninh - Hà Tĩnh. Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh (hiện đạt cấp siêu bão và tiếp tục duy trì cấp siêu bão trong 2 ngày tới khi hoạt động trên Biển Đông), phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng (từ bắc vĩ tuyến 18 trở ra đều có gió rất mạnh), đặc biệt cần đề phòng xảy ra dông lốc trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp (ngay cả khi tâm bão còn cách khoảng 300-400km).

Công an tỉnh Thái Nguyên giúp người dân ra khỏi vùng nguy hiểm do thiên tai

Để ứng phó siêu bão Ragasa từ sớm, từ xa, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, trước hết là đối với tàu thuyền và các hoạt động trên biển, ven biển, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương không lơ là, chủ quan, tổ chức theo dõi, cập nhật, nắm chắc diễn biến của bão, tình hình tại địa phương; tập trung lãnh đạo chỉ đạo, rà soát, cập nhật phương án, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp ứng phó. Thủ tướng quán triệt yêu cầu là quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thủ tướng giao Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, đặc biệt là: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế (khu vực dự báo có thể bão đổ bộ) đình hoãn các cuộc họp chưa thật sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc công tác ứng phó với siêu bão Ragasa. Trong đó, các địa phương cần khẩn trương rà soát, kiểm đếm toàn bộ các tàu thuyền hoạt động trên biển, ven biển; phối hợp với các cơ quan có liên quan bằng mọi biện pháp thông tin đến chủ tàu, thuyền trưởng của tàu còn hoạt động trên biển biết về diễn biến và dự báo hướng di chuyển của bão; hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi, không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão; kêu gọi tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú an toàn.

Thủ tướng cũng lưu ý, căn cứ tình hình thực tế, các địa phương chủ động quyết định việc hạn chế tàu thuyền, phương tiện ra khơi, hoạt động trên biển hoặc cấm biển khi cần thiết; quyết định kiểm soát, hạn chế phương tiện giao thông trong thời gian bão gây gió mạnh, mưa lớn để hạn chế xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân. Các địa phương cũng cần rà soát phương án, lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp và triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam bố trí phương tiện tại các khu vực trọng điểm dự báo bão Ragasa sẽ ảnh hưởng trực tiếp để sẵn sàng phối hợp với các lực lượng liên quan triển khai nhanh nhất công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra. Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của Quân đội, Công an; chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão Ragasa chủ động rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác sơ tán, di dời dân cư, ứng phó với bão, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông rà soát, chủ động triển khai phương án bảo đảm an toàn các công trình hạ tầng viễn thông, bảo đảm thông tin được liên tục, thông suốt. Bộ trưởng các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Y tế chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với học sinh, lực lượng, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng thuộc lĩnh vực quản lý của ngành nhằm hạn chế thiệt hại, không để ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh, duy trì hoạt động cấp cứu, khám chữa bệnh cho người dân ngay sau bão, lũ. Các cơ quan thông tấn, báo chí, Đài Truyền hình Việt Nam tăng thời lượng phát sóng, đưa tin để người dân nắm được thông tin về diễn biến bão, qua đó chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó.

lực lượng Công an: Thực hiện phương châm "4 tại chỗ" sẵn sàng ứng phó bão

Thực hiện Công điện số 170/CĐ-TTg, ngày 22/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa; ngày 22/9, Bộ Công an có công điện gửi Công an các đơn vị, địa phương về chủ động ứng phó với diễn biến siêu bão Ragasa. Trong công điện, lãnh đạo Bộ yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương quyết liệt chỉ đạo, khẩn trương triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để chủ động, khẩn trương triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm tốt công tác ANTT, phòng, chống bão với tinh thần, trách nhiệm cao nhất để kịp thời ứng phó, không để bị động, bất ngờ, không được lơ là, chủ quan, với tinh thần quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc "3 việc phải làm" trong phòng, chống thiên tai, phòng thủ dân sự theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện thường trực tại các địa bàn xung yếu, nơi có nguy cơ cao bị chia cắt, cô lập do ảnh hưởng của bão, lũ, các khu du lịch để sẵn sàng hỗ trợ nhân dân tại địa phương, tổ chức cứu hộ, cứu nạn, khắc phục nhanh nhất hậu quả thiệt hại khi có tình huống xảy ra. Hướng dẫn, phân luồng, cắm biển cảnh báo, bảo đảm an toàn giao thông, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, kiên quyết không để người và phương tiện tham gia giao thông lưu thông khi không bảo đảm an toàn; kiểm soát chặt chẽ việc đi lại, tham gia giao thông của người dân khi bão đổ bộ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Tham mưu đề xuất cấm đường vượt biển, cầu vượt biển, phà giao thông, các bến đò ngang, hạn chế tham gia giao thông và cần thiết áp dụng "biện pháp mạnh" để tránh thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp, nhân dân trong thời gian bão ảnh hưởng.

Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiên tai để vi phạm pháp luật, đặc biệt là nạn trộm cắp tài sản; đầu cơ, găm hàng hoặc tăng giá bất hợp lý; đưa tin không chính xác trên không gian mạng, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống thiên tai... Thực hiện tốt nhất phương châm "4 tại chỗ"; sẵn sàng lực lượng, trang thiết bị, phương tiện đặc chủng chuyên dùng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; dự trữ đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, vật tư y tế, vật tư thiết yếu, máy phát điện... để chủ động ứng phó.

Chủ động tham mưu chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn hướng dẫn các chủ phương tiện hoạt động trên biển, người dân biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra, hoặc về nơi tránh trú an toàn. Kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tầu thuyền tại các khu neo đậu, tránh trú bảo đảm an toàn cháy nổ, ANTT, xã hội. Rà soát các khu vực dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, các khu vực nguy hiểm, các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, nhà ở không bảo đảm an toàn để chủ động tham mưu di dời, sơ tán người dân cùng phương tiện, tài sản đến nơi an toàn, kiên quyết không để người dân ở lại trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản trước và trong khi bão đổ bộ. Bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, thủy điện, công trình có dự án trọng điểm, quan trọng liên quan an ninh quốc gia, an toàn của người dân khi xả lũ đối với vùng hạ lưu.

Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chỉ đạo sát, hiệu quả cao nhất việc bảo đảm tuyệt đối an toàn về tính mạng, sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, ứng phó thiên tai và an toàn trụ sở, cơ sở giam giữ, tài liệu, trang thiết bị làm việc của lực lượng CAND. Phân công nhiệm vụ cụ thể từng cá nhân bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, không bỏ trống địa bàn trong công tác triển khai ứng phó với bão Ragasa.

Các đơn vị chức năng của Bộ sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, cơ số thuốc men, y tế, kinh phí để kịp thời chi viện cho các địa phương trong trường hợp cần thiết. Giao Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương nhất là các tổ công tác ở địa bàn cơ sở để kịp thời tổ chức tuyên truyền, phản ánh sinh động, phong phú hình ảnh, nhiệm vụ công tác mà lực lượng CAND triển khai phòng, chống cơn bão số 9.

Bình luận (0)

Lên đầu trang