Trước diễn biến phức tạp, bất thường, khó lường của cơn bão số 5, Bộ CA đã ban hành Công điện số 13/CĐ-BCA-V01 ngày 23/8/2025 và Công điện số 14/CĐ-BCĐ ngày 24/8/2025 của Ban Chỉ đạo UPT/BCA chỉ đạo CA các đơn vị, địa phương triển khai ngay các nhiệm vụ, phương án, kế hoạch ứng phó với bão từ sớm, từ xa và nguy cơ mưa lớn gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và bảo đảm ANTT.
Đến nay, một số đơn vị chuyên trách trực thuộc Bộ và CA các tỉnh, TP ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đã sẵn sàng hơn 31.000 đồng chí; gần 890 phương tiện thủy, 1.550 phương tiện bộ, 1.400 máy phát điện, gần 20.800 áo phao, phao tròn, 500 nhà bạt các loại phục vụ công tác ứng phó với bão, mưa lớn; bảo đảm ANTT, an toàn cho nhân dân, giảm thiếu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống, ứng phó với
bão số 5 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Trong sáng 25/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã họp Ban Chỉ đạo tiền phương về ứng phó bão số 5 đặt tại Trung tâm chỉ huy Quân khu 4 và trực tiếp thị sát tình hình, chỉ đạo phòng chống bão số 5. Hiện có hơn 200 CBCS lực lượng vũ trang Hà Tĩnh và các lực lượng tham gia hộ đê Hội Thống ở xã Đan Hải. Trước đó, một số vị trí xung yếu dọc khu vực đê bị sạt lở, khoét hàm ếch nghiêm trọng, trong đó nhiều điểm sạt lở đã tiến gần vào chân tuyến đê Hội Thống. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu chính quyền các cấp huy động tối đa lực lượng, phương tiện, khẩn trương gia cố đê trong thời gian nhanh nhất trước khi bão đổ bộ. Trong quá trình đó, cần bảo đảm an toàn về người, đồng thời tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình mưa bão để có kế hoạch giảm thiểu tối đa thiệt hại...
Chiều 24/8/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng thủ Quốc gia dự và chủ trì Hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, TP tại điểm cầu Sở chỉ huy Quân khu IV (tại Nghệ An) để triển khai khẩn cấp công tác ứng phó với cơn bão số 5. Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Công an Thanh Hóa di dời dân đến nơi an toàn
Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình có đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; đồng chí Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ CA; đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh. Về phía CA tỉnh có Đại tá Đỗ Hoài Nam, Phó Giám đốc CA tỉnh, đại diện lãnh đạo, chỉ huy một số phòng chức năng CA tỉnh.
Tại cuộc họp, đồng chí Trần Đức Thắng, quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã báo cáo tình hình, diễn biến cơn bão số 5. Bão Kajiki là cơn bão rất đặc biệt, có cường độ mạnh, dự kiến tâm bão đổ bộ là các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, gió trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế sẽ mạnh dần lên cấp 7, cấp 9, sau tăng lên cấp 11, vùng gần tâm cấp 12, 14, giật cấp 16. Dự báo từ đêm 24 đến ngày 26/8 từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa rất to, phổ biến từ 200 - 400mm, có nơi trên 700mm.
Bão số 5 với cường độ rất mạnh vẫn di chuyển nhanh về phía đất liền nước ta. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng ngày 25/8 vị trí tâm bão cách Nghệ An khoảng 120km, cách Hà Tĩnh 100km về phía Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão vẫn mạnh cấp 13-14, giật cấp 16. Chiều tối 25/8, vùng tâm bão đổ bộ trực tiếp vào khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 16, gây nước dâng, sóng lớn, nguy cơ mất an toàn đối với đê biển, đường ven biển, ngập sâu, sạt lở tại ven biển Thanh Hóa và phía bắc Nghệ An (các tỉnh từ Hưng Yên, Ninh Bình cũng cần đề phòng sóng lớn gây tràn, sạt lở, vỡ đê biển, đê cửa sông).

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời tránh bão
Bão số 5 được nhận định có hoàn lưu rất rộng, di chuyển rất nhanh, nhiều điều kiện thuận lợi để ngày càng mạnh lên, gây tác động tổng hợp không chỉ đe dọa tuyến biển vùng đồng bằng mà còn rất nguy hiểm đến cả miền núi. Trên biển gió rất mạnh, sóng lớn. Trên đất liền có gió mạnh, mưa đặc biệt lớn, nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt tại đô thị, vùng trũng thấp và ven sông, suối. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở mức 4 - mức rất lớn, không kém so với bão Yagi năm 2024 và thậm chí còn mạnh hơn bão số 10 - Doksuri năm 2017 vốn từng gây thiệt hại nặng nề tại Hà Tĩnh.
Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Thiên tai ngày càng khốc liệt, biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt. Những năm gần đây tình hình thiên tai, bão lũ ở nước ta diễn biến rất phức tạp. Đây là tình huống thiên tai đặc biệt nguy hiểm, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan. Các cấp, các ngành phải quán triệt tinh thần "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ), bảo đảm ứng phó nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả nhất. Thủ tướng yêu cầu rà soát, đánh giá thực chất mức độ sẵn sàng ứng phó của từng bộ, ngành, địa phương; chuẩn bị kỹ lưỡng phương án sơ tán dân, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng người dân. Cơ quan khí tượng thủy văn phải cập nhật dự báo liên tục, cung cấp số liệu đầy đủ, chính xác, đồng thời tăng cường phối hợp, trao đổi với cơ quan quốc tế để nâng cao độ tin cậy khi bão đổ bộ.

Lực lượng Công an khẩn trương giúp Nhân dân chống bão
Ban chỉ huy các cấp, nhất là các tỉnh ven biển và miền núi cần khẩn trương vào cuộc, chuẩn bị chu đáo mọi phương án, mục tiêu cao nhất là không để xảy ra thiệt hại về người và giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về tài sản. Cơ quan thông tin, truyền thông Trung ương và địa phương phải tăng cường đưa tin, hướng dẫn kỹ năng ứng phó để người dân nắm rõ, không được chủ quan hoặc hoang mang cực đoan. Ngay trong ngày 24/8, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại trụ sở Quân khu IV (tỉnh Nghệ An) do Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp chỉ đạo. Ngay sau cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiến hành trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống cơn bão số 5 tại phường Cửa Lò (Nghệ An).
Thủ tướng nhấn mạnh, sau bão, các địa phương cần sẵn sàng ngay phương án khắc phục hậu quả, bảo đảm giao thông thông suốt, khôi phục điện, thông tin liên lạc, hỗ trợ người dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất.
Công an Thanh Hóa xuyên đêm di dời dân chống bão số 5
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ CA và tỉnh Thanh Hóa, trong đêm 24 đến rạng sáng 25/8, các tổ công tác của CA các phường, xã ven biển Nam Thanh Hoá đã đến từng nhà dân ở các khu vực mép nước để tuyên truyền, vận động người dân di dời đến nơi an toàn trước khi cơn bão số 5 đổ bộ vào đất liền... Tại P.Nam Sầm Sơn, lực lượng CA phường đã phối hợp với các ban ngành tổ chức rà soát các hộ neo đơn, các hộ có nhà cửa xập xệ, cương quyết yêu cầu di dời đến nơi an toàn. Ngay trong đêm 24/8, CAP.Nam Sầm Sơn đã di dời 17 hộ dân, với tổng số 78 khẩu ở mép biển của khu phố Thanh Minh lên ở tạm tại nhà người thân ở khu vực an toàn.
Còn tại P.Ngọc Sơn, trong sáng 25/8 đã hoàn thành cơ bản di dời các hộ dân ven đê biển ở khu phố Bắc Châu lên đến khu vực an toàn. Theo Thượng tá Lê Ngọc Anh, Trưởng CA phường cho biết, P.Ngọc Sơn hiện có 68 hộ với 204 khẩu của các tổ dân phố Bắc Châu, Yên Châu đã được CA phường và các lực lượng liên quan di chuyển lên khu vực an toàn. Bên cạnh đó, công tác di dời tài sản của người dân cũng được triển khai song song nhằm bảo đảm ANTT khi bão đổ bộ.
Khoảng trưa, chiều 25/8, bão đi vào đất liền từ Thanh Hóa - bắc Quảng Trị (tâm bão ở Nghệ An - Hà Tĩnh). Giám đốc CA tỉnh Thanh Hóa yêu cầu CA các xã, phường ven biển Nam Thanh Hóa tiếp tục rà soát, khẩn trương tổ chức sơ tán những người dân ở khu vực không bảo đảm an toàn; ở những vùng trũng thấp cửa sông, ven biển có nguy cơ ngập lụt khi bão đổ bộ đến nơi an toàn; bảo đảm hậu cần, nhu yếu phẩm và các điều kiện lưu trú cho người dân tại nơi sơ tán; không để người dân quay trở về nhà khi bão chưa tan.