Triển khai ngay các nhiệm vụ cấp bách
Theo Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu (QK) 4, toàn bộ lực lượng của QK đã duy trì chế độ ứng trực 100%, cùng người dân chằng chống nhà cửa, phòng ngừa thiệt hại. Để chủ động ứng phó khi bão đổ bộ, 21 cụm phòng thủ khu vực và 84 đồn biên phòng trong QK đã dự trữ 426 tấn lương thực, thực phẩm thiết yếu (gạo, mì tôm, lương khô...) để kịp thời hỗ trợ người dân trong trường hợp giao thông bị chia cắt. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao cảnh giác, tự bảo đảm an toàn cũng được triển khai rộng. Hiện QK4 đã huy động 16.500 CBCS cùng 107.000 dân quân tự vệ tham gia di dời dân, khắc phục hậu quả và ứng phó với bão. Lãnh đạo các địa phương miền Trung cho biết công tác di dời dân, gia cố đê kè tiếp tục được triển khai khẩn trương trong bối cảnh nguy cơ bão mạnh vượt ngưỡng thiết kế của hệ thống đê biển.
Hà Tĩnh: Nhiều nhà tốc mái, cây cối gãy đổ
Tính đến 18 giờ ngày 25/8, bão số 5 tiếp tục gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Trước đó, vào đầu giờ chiều cùng ngày tại tỉnh này có mưa lớn kèm gió giật mạnh, nhiều nhà dân và các cơ sở kinh doanh ven biển bị gió giật tốc mái; trong đó 1 cơ sở kinh doanh pickleball trên đường Đông Lộ (phường Thành Sen) bị gió giật sập toàn bộ. Tại xã Thạch Khê, mái tôn dãy phòng học 2 tầng của Trường Tiểu học Đỉnh Bàn bị gió hất văng; hàng loạt cây cối không chịu được sức gió đổ ngổn ngang; mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh ngập sâu. Một cán bộ của UBND xã Lộc Hà cho biết, tính đến 14 giờ cùng ngày bão số 5 khiến khoảng 30 nhà dân tốc mái, nhiều cây cối đổ, gãy; mưa lớn khiến một số hộ dân bị ngập cục bộ.

Các lực lượng chức năng gia cố đê kè biển tại những điểm xung yếu
Trước tình hình đó, bất chấp thời tiết khắc nghiệt, Công an (CA) tỉnh đã nhanh chóng có mặt tại các vị trí cây ngã đổ trên nhiều tuyến đường trực tiếp tham gia giải tỏa hiện trường, hướng dẫn, phân luồng giao thông, giúp người dân đi lại an toàn.
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh, để ứng phó với bão số 5 trước khi đổ bộ vào, lực lượng chức năng đã sơ tán 4.577 hộ với 12.104 nhân khẩu đến nơi an toàn; ngoài ra, một số phường, xã nguy cơ bị ngập lụt, lũ quét, sạt lở, chính quyền địa phương cũng rà soát, sơ tán 390 hộ/875 nhân khẩu. Tuy nhiên, do mưa bão phức tạp, ngày 25/8 UBND phường Vũng Áng đã phải sơ tán hơn 1.000 hộ dân/4.000 nhân khẩu đến nơi an toàn.
Bão số 5 đổ bộ vào Hà Tĩnh đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống điện trên địa bàn: toàn tỉnh có nhiều cột điện đổ, gãy; hệ thống dây điện trung áp, hạ áp bị đứt; 72 lộ đường dây, 2.619/4.110 trạm biến áp và 396.879/491.497 khách hàng thuộc 52/69 xã, phường bị mất điện. Tính đến 17 giờ 30 ngày 25/8, tỉnh này vẫn còn gần 400.000 khách hàng chưa có điện. Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang nỗ lực cấp điện trở lại cho người dân, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, dịch vụ thiết yếu trong thời gian sớm nhất.
Lãnh đạo xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh cho biết trên địa bàn có 1 người tử vong, 1 trường hợp chấn thương sọ não và 1 người bị thương khi chằng néo mái nhà để phòng, chống bão số 5. Trước đó 1 ngày, vào chiều 24/8 tại xã Mai Phụ có 2 người bị thương do đi trong mưa bão bị trơn trượt, hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Bộ đội biên phòng tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền, giúp dân chằng chống nhà cửa
Xác định đây là cơn bão có cường độ mạnh, di chuyển nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến các cơ sở đã tích cực, chủ động vào cuộc chỉ đạo, quyết liệt từ sớm.
Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế dự kiến sơ tán 90.285 hộ/325.579 người ở những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương và địa phương phải đặt mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng của Nhân dân, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản; sau khi bão tan phải khẩn trương khắc phục. Các bộ, ngành Trung ương và địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống bão số 5. Bám sát chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời với những tình huống có thể xảy ra.

Một cây lớn bị bão thổi bật gốc ngã vào nhà dân
Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi tình hình, phối hợp với các cơ quan truyền thông báo chí thông báo cho Nhân dân biết, cảnh báo nguy hiểm và hướng dẫn cách phòng, chống; phối hợp với các địa phương hướng dẫn tàu thuyền thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, hỗ trợ người dân neo đậu bảo đảm an toàn...
Các địa phương phối hợp với lực lượng Quân đội, Công an di dời người dân ở các vùng có nguy cơ cao ngập úng, sạt lở, triều cường đến vị trí an toàn; kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, nơi có nguy cơ sạt lở. Các công trình thủy lợi, hồ đập phải điều tiết mực nước bảo đảm an toàn. Các tỉnh thành lập Sở chỉ huy tiền phương, sẵn sàng lực lượng ứng phó với bão.
Quảng Trị: Di dời hàng ngàn người, bảo đảm an toàn cho dân
Chiều 25/8, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị thông tin, từ trưa 25/8 đến trưa 26/8 trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa ở khu vực phía Bắc của tỉnh phổ biến từ 100 - 220mm, có nơi trên 300mm; dự báo các sông tại Quảng Trị xuất hiện 1 đợt lũ: đỉnh lũ trên sông Gianh có khả năng lên mức báo động 2 - 3, sông Kiến Giang và sông Thạch Hãn có thể lên mức báo động 2. Toàn tỉnh có 85 điểm được xác định có nguy cơ sạt lở đất và các địa phương, ban ngành đã chuẩn bị lực lượng, phương tiện, hậu cần thiết yếu bảo đảm khi có mưa lớn kéo dài hoặc sạt lở đất sẽ di dời kịp thời, an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Công an xã Sen Ngư (tỉnh Quảng Trị) giúp dân chuyển thuyền lên bờ
Tính đến đầu giờ chiều 25/8, toàn tỉnh sơ tán tại chỗ và tập trung 1.604 hộ/5.010 nhân khẩu, chuyển dân từ các nhà tạm, thiếu kiên cố sang công trình kiên cố, nhà cao ráo, bảo đảm an toàn. Tại Đặc khu Cồn Cỏ, chính quyền, lực lượng chức năng đã di dời, đưa hơn 400 người vào hầm trên đảo để trú ẩn nên lúc bão đổ bộ vào đất liền, trên đảo cơ bản an toàn về người. Trước đó, tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ nguồn dự trữ về lương thực, thực phẩm, nước uống, xăng dầu, máy phát điện...
Các hồ chứa nước, thủy điện... vận hành bảo đảm an toàn. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương, đơn vị kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình, hồ đập, đê điều nhằm phát hiện và khắc phục, sửa chữa, tu bổ kịp thời những hư hỏng. Song song với đó xây dựng, rà soát, cập nhật phương án ứng phó với thiên tai và những tình huống khẩn cấp cho công trình lẫn vùng hạ du đối với các hồ, đập; phương án hộ đê tại khu vực xung yếu đối với các tuyến đê, kè để chủ động trong công tác ứng phó khi thiên tai xảy ra.
THANH HÒA - VĂN TÌNH - HOÀNG QUÂN