Chiều 25/8, sau một ngày xét xử sơ thẩm TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Son Teaheum (SN 1976, quốc tịch Hàn Quốc) 7 năm tù và Khổng Minh Trí (SN 1984, ngụ tại TPHCM) mức án 5 năm. Đồng phạm trong vụ án gồm 4 bị cáo quốc tịch Hàn Quốc là Kim Da Jib (SN 1980), Yoon Yong Han (SN 1982), Yi Yo Han (SN 1991), You Eun Young (SN 1977), ba bị cáo ngụ tại TPHCM là Lê Thị Vân (SN 1983), Lê Thị Tố Huyên (SN 1984), Trương Thái Thanh Hồng (SN 2000) và Nguyễn Thị Sinh (SN 1988, ngụ Bình Định) bị tuyên phạt mức án từ 3- 5 năm tù cùng về tội “Môi giới mại dâm”.

Các bị cáo trong vụ án tại tòa
Theo cáo trạng lúc 23 giờ 05 phút ngày 03/10/2023, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra khách sạn The Shilla (ở quận 7 cũ) phát hiện và bắt quả tang 4 người Hàn Quốc và 4 tiếp viên nữ người Việt Nam đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại 4 phòng của khách sạn. Qua truy xét ngày 04/10/2023 và ngày 06/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 7 (cũ) ra lệnh bắt giữ đối với Son Teaheum, Khổng Minh Trí, Kim Da Jib, Yoon Yong Han, Yi Yo Han, You Eun Young, Lê Thị Vân, Lê Thị Tố Huyên, Nguyễn Thị Sinh, Trương Thái Thanh Hồng.
Hồ sơ xác định, tháng 3/2023, Son Teageum nhận chuyển nhượng lại nhà hàng Goguryeo (địa chỉ tại số 446-448 Phạm Thái Bường, phường Tân Phong, Quận 7 cũ). Son Taeheum đăng ký lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí Goguryeo và nhờ Ân Thị Thủy (là vợ của Yoon Yong Han là nhân viên cấp dưới Teaheum) đứng tên giấy chứng nhận và là đại diện pháp luật của Công ty. Thực tế Son Taeheum là giám đốc trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của nhà hàng Goguryeo.
Ngoài ra, Son Taeheum thuê khách sạn The Shilla Luxury I, địa chỉ tại số 75 Phan Khiêm Ích, phường Tân Phong, Quận 7 (cũ) để kinh doanh và thuê Nguyễn Thị Kiều Oanh (bạn của Thủy) làm giám đốc và đứng tên giấy phép kinh doanh khách sạn giùm Son Taeheum với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Thực tế Son Taeheum là người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh của khách sạn.
Quá trình vận hành nhà hàng Goguryeo, Son Taeheum thuê 5 người Hàn Quốc gồm Kim Da Jib làm Giám đốc điều hành được hưởng 7% lợi nhuận, Yoon Yong Han làm kế toán và phụ trách các công việc pháp lý của nhà hàng Goguryeo được hưởng 10% lợi nhuận, Yi Yo Han, You Eun Young, Park Seung Chae làm quản lý được hưởng 20% tiền rượu trên hóa đơn quản lý và tiếp khách người Hàn Quốc đến nhà hàng ăn uống. Ngoài ra, Son Taeheum còn thuê các nhân viên người Việt Nam gồm Lê Thị Vân và Lê Thị Tố Huyên làm quản lý tiếp viên phục vụ, Nguyễn Thị Sinh và Trương Thái Thanh Hồng làm thu ngân của nhà hàng.
Để tăng doanh thu cho nhà hàng Goguryeo, bằng việc thu hút nhiều khách đến nhà hàng ăn uống, Son Taeheum đã chỉ đạo cho Kim Da Jib, Yoon Yong Han, Yi Yo Han, You Eun Young, Park Seung Chae để tiếp viên nữ nhà hàng ngoài việc tiếp rượu, bia tại phòng tiếp khách, nếu khách có nhu cầu mua dâm với tiếp viên thì quản lý nhà hàng thông báo giá mua dâm cho khách, tính tiền chung vào hóa đơn ăn uống và giải quyết cho tiếp viên nữ về sớm để bán dâm cho khách. Đồng thời, Son Taeheum cho tạo Group Telegram kết nối giữa nhà hàng Goguryeo và khách sạn The Shilla để thuận tiện cho việc đặt phòng tại khách sạn cho khách mua bán dâm.
Hằng ngày, Lê Thi Vân (gọi là Madam Vân), Lê Thị Tố Huyên (gọi là Madam Winny) theo dõi số điểm danh tiếp viên nữ đặt tại phòng nhân viên ở tầng trệt. Các tiếp viên khi đến làm sẽ tự ghi tên (theo tên thường gọi tại nhà hàng) và mã số của nhân viên. Đồng thời, tiếp viên đó tự đăng ký việc bán dâm trong ngày đi làm bằng cách ghi các số "0", "1", "2" vào bên cạnh tên của mình. Cụ thể: số “0” nghĩa là ngày hôm đó tiếp viên không bán dâm, số “1” nghĩa là ngày hôm đó tiếp viên đồng ý đi bán dâm qua đêm, số “2” nghĩa là ngày hôm đó tiếp viên đồng ý đi bán dâm về liền (bán dâm 01 lần).
Khi có khách người Hàn Quốc đến nhà hàng ăn uống, các quản lý người Hàn Quốc sẽ trực tiếp tiếp khách, quảng cáo các dịch vụ của nhà hàng và giá cả rượu, thức ăn. Sau khi gọi món ăn, đồ uống xong thì quản lý người Hàn Quốc truyền đạt cho nhân viên đi chuẩn bị. Lúc này, quản lý tiếp viên phụ trách phòng khách sẽ cho toàn bộ các tiếp viên lên phòng để khách lựa chọn người ngồi phục vụ mình.
Sau khi ăn uống và hát karaoke tại phòng thì quản lý người Hàn Quốc vào tính tiền. Nếu khách có nhu cầu mua dâm thì trao đổi trực tiếp với quản lý người Hàn Quốc về nhu cầu cũng như giá cả. Cụ thể 3,8 triệu đồng/khách mua dâm qua đêm và 800 ngàn đồng tiền khách sạn; 2 triệu đồng/khách mua dâm 1 lần và 500 ngàn đồng tiền thuê phòng khách sạn. Sau khi thống nhất giá tiền, quản lý người Hàn Quốc đưa phiếu tính tiền cùng thẻ thanh toán của khách xuống cho thu ngân là Nguyễn Thị Sinh, Trương Thái Thanh Hồng để ra hoá đơn tính tiền, trong hoá đơn, ngoài tiền rượu, bia, thức ăn, tiền bo cho tiếp viên tiếp bia, tiền bo cho quản lý tiếp viên, phục vụ phòng còn có mục “Cash” là tiền mua dâm cùng tiền thuê phòng khách sạn để mua dâm.
Sau khi cà thẻ thanh toán toàn bộ hoá đơn thì thu ngân dùng tiền mặt bằng với số tiền mua bán dâm giao lại cho quản lý người Hàn Quốc để đưa lại cho khách. Quản lý người Hàn Quốc sẽ thông báo cho khách là dùng số tiền mặt trên để trả trực tiếp cho tiếp viên sau khi mua dâm và trực tiếp trả tiền khách sạn. Sau khi thanh toán xong, quản lý người Hàn Quốc phân công tài xế chở khách đến khách sạn The Shilla đã đặt trước, tiếp viên được chọn viết giấy xin về sớm để đi bán dâm cho khách. Sau đó tiếp viên tự ra bắt xe ôm công nghệ đi qua khách sạn The Shilla để bán dâm cho khách. Sau khi bán dâm xong, tiếp viên nhận tiền từ khách và được hưởng trọn số tiền bán dâm.
Cơ quan chức năng cũng xác định Khổng Minh Trí là tiếp tân của khách sạn The Shilla có hành vi tiếp nhận thông tin đặt phòng từ nhà hàng Goguryeo gửi đến, trực tiếp đón khách và bố trí phòng cho các khách mua bán dâm do nhà hàng Goguryeo đưa đến để thực hiện hành vi mua bán dâm.
Đối với Ân Thị Thủy là người được Son Teaheum thuê đứng tên Giấy chứng nhận và đại diện theo pháp luật của Công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí Goguryeo; Nguyễn Thị Kiều Oanh là người được Son Teaheum thuê làm Giám đốc và đứng tên Giấy phép khách sạn The Shilla và Trần Đức Thương là tài xế chở khách mua dâm vào ngày 03/10/2023 họ không biết việc Son Teaheum và các đồng phạm thực hiện hoạt động mại dâm tại nhà hàng Goguryeo và khách sạn The Shilla và Park Seung Chae là người được Son Teaheum thuê làm quản lý nhà hàng, không tham gia việc môi giới mại dâm xảy ra ngày 03/10/2023, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM không xử lý.