Công an TP.Hồ Chí Minh tuyên chiến với tội phạm ma túy:

Bài 3: Triệt phá nhiều đường dây buôn bán “khí cười” quy mô lớn

Chủ Nhật, 24/08/2025 11:44  | Ngọc Anh

|

(CATP) Ngày 22/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát Kinh tế) cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam nhiều đối tượng liên quan đến hoạt động buôn bán, tàng trữ và tổ chức cho khách sử dụng khí N2O (thường gọi là “khí cười”) tại cơ sở 90s House, địa chỉ 90 - 92 Lê Thị Riêng, P.Bến Thành. Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, Công an TPHCM (CATP) nói chung và Phòng Cảnh sát Kinh tế CATP nói riêng đã triệt phá nhiều đường dây buôn bán “khí cười” có quy mô lớn. Những đường dây này được tổ chức tinh vi, núp bóng hình thức nhà hàng, quán bar…

“KHÍ CƯỜI” ĐƯỢC MÃ HÓA THÀNH ĐỒ UỐNG TRONG THỰC ĐƠN

Trước đó, vào 22 giờ 40 ngày 01/8/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP phối hợp CAP.Bến Thành tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh 90s House. Tại nhiều phòng “VIP”, lực lượng chức năng phát hiện nhân viên đang phục vụ khách hít “khí cười” bằng bóng cao su. Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tang vật tại hiện trường gồm: 27 bình kim loại loại 3kg chứa khí N2O; 10.250 quả bóng cao su đã và chưa sử dụng, cùng nhiều máy móc khác có liên quan. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, cơ sở này tổ chức hoạt động buôn bán khí N2O tinh vi, khép kín: sản phẩm được mã hóa trên phần mềm bán hàng bằng tên gọi các loại đồ uống, combo; khách chỉ được phục vụ tại khu vực kín ở tầng 6 và tầng 7; tiền được thanh toán bằng nhiều hình thức, trong đó có chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng đứng tên cá nhân; các giao dịch được ghi nhận, báo cáo qua nhóm zalo. Với thủ đoạn này, các đối tượng đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Tang vật “khí cười” do CATP thu giữ trong vụ án triệt phá

Căn cứ trên tài liệu chứng cứ thu thập được, CATP đã xác định và làm rõ vai trò của nhiều đối tượng trong đường dây này. Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với các đối tượng gồm: Du Nguyễn Gia Hoài Thương - quản lý tổng, điều hành trực tiếp; Hà Trí Nguyên - giám sát, phân công nhân viên, kiểm soát khu vực phục vụ; Nguyễn Ngọc Ân - tổ trưởng phục vụ, tiếp nhận và phân phối đơn hàng “khí cười”; Nguyễn Hà Minh Thy - thu ngân, in hóa đơn, thu tiền, báo cáo doanh thu; Đặng Hoàng Phong - quản lý kho khí N2O;

Nguyễn Ngọc Anh Tiền - vận chuyển bình khí từ kho lên phòng; Bùi Như Quỳnh, Vương Lê Hoàng, Nguyễn Quốc Thái, Võ Thành Long - nhân viên phục vụ, trực tiếp bơm khí vào bóng cho khách. Ngoài ra, nhiều cá nhân khác có liên quan cũng đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Ngày 14/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 8 đối tượng trong đường dây buôn bán “khí cười” quy mô lớn này.

“ÔNG TRÙM” KIÊM BÁN BUÔN LẪN BÁN LẺ “KHÍ CƯỜI”

Trước đó, vào ngày 09/7/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội CATP, CAP.Cầu Ông Lãnh và CAP.Tân Hưng đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với cơ sở kinh doanh The Black Lounge (số 208 đường Cô Bắc, P.Cầu Ông Lãnh) và kho chứa khí N2O tại địa chỉ 691/28 đường Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng do Nguyễn Trường Hoạt làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại 2 địa điểm đang tổ chức hoạt động buôn bán khí N2O trái phép, thu giữ hàng trăm bình khí các loại, bóng cao su, dụng cụ sang chiết chuyên dụng, cùng nhiều tang vật liên quan đến việc phục vụ “khí cười” cho khách hàng sử dụng tại chỗ và phân phối ra bên ngoài.

Bóng chứa khí cười đã sử dụng vương vãi tại hiện trường

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2025 đến thời điểm bị phát hiện, Nguyễn Trường Hoạt là đối tượng cầm đầu, đã tổ chức một đường dây mua bán, sang chiết và phân phối khí N2O (khí cười) trái phép với quy mô lớn tại TPHCM. Khí N2O - một hóa chất bị cấm sử dụng cho người - được Hoạt tàng trữ tại các kho hàng trên đường Trần Xuân Soạn (P.Tân Hưng) và phân phối cho quán bar The Black Lounge do Hoạt làm chủ (208 Cô Bắc, P.Cầu Ông Lãnh), cũng như bán lẻ cho khách bên ngoài. Hoạt động mua bán bóng cười được ngụy trang bằng hình thức “Cocktail” trong hóa đơn thanh toán tại quán bar, có hệ thống nhân sự phục vụ chuyên nghiệp, phân công chặt chẽ từ chiết nạp, giao bóng, phục vụ khách đến ghi nhận doanh thu. Đường dây này còn tổ chức bán buôn - bán lẻ qua mạng xã hội, có cộng tác viên, hệ thống giao hàng và thu tiền khép kín. Từ ngày 01/01/2025 đến nay, tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động này ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng.

ĐỘT KÍCH 3 QUÁN BAR TRÊN ĐỊA BÀN MỚI SÁP NHẬP

Rạng sáng 06/7, các đơn vị nghiệp vụ CATP kiểm tra đột xuất 3 quán bar gồm: F5 Club (P.Đông Hòa), Six T Club (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ; nay là P.An Phú) và TGT Disco Club (P.Vũng Tàu). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 191 người dương tính với chất ma túy, thu giữ 100 gram ma túy tổng hợp và 57 bình “khí cười”. CATP đã khởi tố 247 bị can về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng, chứa chấp và tàng trữ trái phép chất ma túy. Mở rộng điều tra, CATP xác định F5 Club và Six T Club do cùng nhóm nghi phạm góp vốn và điều hành, trong đó Bùi Phan Minh Toàn chủ mưu cầm đầu. Để tăng doanh thu, các bị can cho phép việc mua bán ma túy công khai ngay trong quán để thu hút người sử dụng.

10 đối tượng bị Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam.

Theo kết quả điều tra, các bị can còn bảo kê cho hoạt động mua bán ma túy tại 2 cơ sở trên. Khách đến quán nhưng mang ma túy từ nơi khác vào sử dụng sẽ bị bảo vệ mời ra ngoài. Đồng thời, các nghi phạm bảo kê cũng kết nối 2 nhóm do Võ Hoàng Anh và Nguyễn Thành Mến cầm đầu để cung cấp ma túy cho khách sử dụng tại quán. Đối với TGT Disco Club do Nguyễn Trường Giang làm chủ, cơ quan điều tra xác định Giang không cho phép nhân viên cung cấp ma túy hay dụng cụ sử dụng ma túy cho khách. Tuy nhiên, khi phát hiện khách sử dụng ma túy, nhân viên cơ sở không được ngăn cản.

Theo các văn bản pháp luật hiện hành, khí N2O là hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, tuyệt đối không được phép sử dụng cho người. Khí N2O khi hít vào cơ thể có thể gây kích thích thần kinh trung ương, tạo cảm giác hưng phấn, ảo giác, mất kiểm soát hành vi, nếu lạm dụng có thể dẫn đến ngạt thở, tổn thương não, thậm chí tử vong. Vì vậy, việc mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng “khí cười” là hành vi bị cấm. Mọi hành vi buôn bán, tàng trữ, tổ chức cho người khác sử dụng khí N2O hoặc tiếp tay cho hoạt động này đều sẽ bị xử lý nghiêm theo Điều 190 Bộ luật Hình sự. Không chỉ người tổ chức, điều hành, mà cả những cá nhân tham gia tiếp tay như quản lý, thu ngân, kho, nhân viên vận chuyển, phục vụ... đều phải chịu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

CATP khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng “khí cười”; khi phát hiện hành vi buôn bán, tàng trữ hoặc tổ chức sử dụng khí N2O, đề nghị kịp thời báo tin cho cơ quan Công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

(Còn tiếp...)

Bài 2: Quyết chặn đứng “nguồn cung”, giảm “nguồn cầu”, xử lý các đường dây ma túy
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang