(CAO) 11 hộ dân tại xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc đã tình nguyện bàn giao lại đất mua bán vi phạm về đất đai, để giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc.
Thấu hiểu và vì sự phát triển của quê hương đất nước, trước vận hội mới đang mở ra cho Phú Quốc, khi dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đang được đẩy nhanh tiến độ để phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027 và các chiến lược phát triển đặc khu Phú Quốc trong tương lai, nhiều hộ dân đang sử dụng đất vi phạm đã ký biên bản bàn giao đất cho cơ quan quản lý.

Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc được đầu tư trở thành cảng hàng không hiện đại bậc nhất thế giới.
Mới đây, 14 hộ dân tại xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc đã tình nguyện bàn giao lại đất mua bán vi phạm về đất đai, để giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc. Trong đó có trường hợp tiêu biểu như ông Ngô Minh T. và Nguyễn Văn T., đã chủ động tháo dỡ công trình vi phạm và ký biên bản bàn giao đất cho cơ quan quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, 9 hộ dân trong khu vực cũng đã ký biên bản tự nguyện trao trả đất lấn chiếm để phục vụ dự án. Qua quá trình thu thập và rà soát hồ sơ, UBND xã Dương Tơ xác định phần lớn các trường hợp vi phạm đều là người dân sinh sống trên địa bàn TP.Phú Quốc. Các cá nhân này đã mua đất thông qua giấy viết tay từ một số đối tượng tự nhận là chủ đất, hình thức giao dịch không có giá trị pháp lý, rồi tiến hành xây dựng nhà ở, công trình và canh tác nông nghiệp trái phép trên đất đã được quy hoạch.
Chính quyền địa phương, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cơ sở kiên trì đến từng hộ dân để vận động, tuyên truyền, giải thích rõ ràng về quy định pháp luật và ý nghĩa lâu dài của dự án. Các cán bộ còn chủ động tháo gỡ vướng mắc, giúp người dân hiểu rằng việc tự nguyện bàn giao đất không chỉ là nghĩa vụ mà còn là cách trực tiếp đóng góp vào tương lai phát triển của TP.Phú Quốc. Sau khi được cơ quan chức năng tuyên truyền, giải thích rõ về quy định pháp luật, nhiều hộ dân đã nhận thức đúng và tự nguyện bàn giao lại đất cho nhà nước quản lý.

Một hộ dân chủ động tháo dỡ các công trình trái phép trên đất dự án.
Hiện nay, UBND xã Dương Tơ đã tiến hành đo đạc, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với 47 trường hợp (tương ứng với 54 thửa đất và 164 công trình vi phạm). Đồng thời, UBND tỉnh Kiên Giang và UBND TP.Phú Quốc đã ban hành 34 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tiếp tục thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định pháp luật. Vào ngày 18/5/2015, UBND tỉnh Kiên Giang cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Cảng vụ Hàng không miền Nam với diện tích 8.478.847,4m². Và mới đây nhất, ngày 17/6/2025, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 1767/QĐ-UBND thu hồi phần đất nêu trên của Cảng vụ Hàng không miền Nam để thực hiện đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc.
Dự án mở rộng Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc mới đây đã được UBND tỉnh Kiên Giang trao quyết định đầu tư. Tổng vốn đầu tư lên tới gần 22.000 tỷ đồng, Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc sau mở rộng sẽ đạt tiêu chuẩn cấp 4E theo Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), ứng dụng công nghệ tân tiến hướng tới trở thành cảng hàng không thông minh, hiện đại hàng đầu thế giới.
Dự án có quy mô tổng diện tích 1.050 ha, nâng công suất khai thác lên đến 20 triệu hành khách/năm, gấp 4,5 lần công suất hiện nay. Các hạng mục cụ thể như mở rộng đường cất hạ cánh số 01 và xây mới đường cất hạ cánh số 02, xây dựng nhà ga hành khách T2 và nhà ga VIP…
Dự án này có vai trò quan trọng trong việc đáp ứng tiến độ phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027, đồng thời góp phần thực hiện chiến lược phát triển dài hạn của thành phố đảo trong định hướng phát triển trở thành trung tâm du lịch – kinh tế mới của thế giới. Tuy nhiên để đưa dự án về đích trước APEC 2027 chỉ còn khoảng thời gian gấp rút là 18 tháng. Do đó việc những hộ dân tự nguyện giao đất có ý nghĩa vô cùng quan trọng, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng không chỉ với dự án Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc mà còn là các dự án phục vụ APEC sau đó. Sự đồng lòng giữa chính quyền và nhân dân sẽ là điều kiện tiên quyết để biến tầm nhìn chiến lược thành hiện thực.