(CAO) Ngày 25/6/2025, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn công bố ứng dụng thành công công nghệ laser trong điều trị bệnh trĩ, đánh dấu bước tiến mới trong chuyên môn điều trị ngoại khoa và cam kết nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.
Theo BS. Tạ Anh Tuấn – Giám đốc bệnh viện, việc ứng dụng công nghệ laser không chỉ giúp giảm thiểu các triệu chứng hậu phẫu mà còn nâng cao sự hài lòng của người bệnh nhờ tính an toàn, ít xâm lấn và thời gian hồi phục nhanh. Đây là kết quả của quá trình đầu tư thiết bị hiện đại, cải tiến quy trình và đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ bác sĩ.

BS. Tạ Anh Tuấn – Giám đốc bệnh viện Hoàn Mỹ trình bày tại Hội thảo
Cụ thể, bệnh viện đang sử dụng hệ thống máy Biolitech (Đức), trong đó mỗi bệnh nhân được dùng một dây đốt laser riêng biệt. Kỹ thuật này không cắt trực tiếp vào búi trĩ mà dùng laser để đốt các mạch máu nuôi búi trĩ từ bên trong, qua vết rạch nhỏ chỉ khoảng 2mm.
Phương pháp này giúp hạn chế đau, sẹo, nhiễm trùng, bí tiểu hoặc hẹp hậu môn – những biến chứng thường gặp trong điều trị trĩ bằng phương pháp truyền thống.

ThS.BS. Lê Châu Hoàng Quốc Chương, Trưởng Khoa Hậu môn Trực tràng, BV. ĐHYD TP. HCM chia sẻ tổng quan về "Laser trong ứng dụng y khoa" tại hội thảo.
Ngoài ra, bệnh viện cũng vừa tổ chức hội thảo chuyên đề “Ứng dụng công nghệ laser trong điều trị bệnh trĩ”, quy tụ nhiều chuyên gia tiêu hóa và phẫu thuật đến từ các bệnh viện lớn như Việt Đức, Đại học Y Dược TP.HCM… nhằm trao đổi kinh nghiệm, cập nhật các kết quả điều trị và hướng tới chuẩn hóa phương pháp này trên toàn hệ thống.

Một ca tư vấn bệnh cho bệnh nhân của BS BV Hoàn Mỹ
Theo các khuyến cáo mới nhất từ Hội Hậu Môn Trực Tràng Việt Nam (2024), phương pháp laser đặc biệt phù hợp cho người mắc trĩ nội độ II và III không đáp ứng điều trị nội khoa. Tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, thời gian phẫu thuật dao động từ 30 – 60 phút và bệnh nhân có thể xuất viện sau một ngày.
Việc triển khai công nghệ laser trong điều trị trĩ nằm trong chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ – hệ thống y tế tư nhân lớn nhất Việt Nam, với hơn 5.000 nhân sự và phục vụ 5 triệu lượt bệnh nhân mỗi năm.