Triển khai cao điểm phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn TPHCM

Thứ Ba, 24/06/2025 19:59

|

(CAO) Mới đây, theo thông tin từ Bộ Y tế, trên thế giới, tình hình bệnh truyền nhiễm vẫn đang diễn biến phức tạp, nhiều loại bệnh truyền nhiễm có xu hướng gia tăng số ca mắc tại nhiều quốc gia. Trong nước, mặc dù dịch bệnh cơ bản vẫn đang được kiểm soát, song đã ghi nhận sự gia tăng cục bộ số ca bệnh truyền nhiễm tại một số địa phương, đáng chú ý là các bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và COVID-19.

Trước tình hình trên, nhằm chủ động kiểm soát dịch bệnh, hạn chế nguy cơ dịch chồng dịch trên địa bàn TPHCM, tạo phong trào phòng, chống dịch bệnh sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân, các sở, ban ngành đoàn thể trên địa bàn Thành phố, Sở Y tế TPHCM vừa ban hành Kế hoạch tháng cao điểm phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn TP, trong tháng 6 và tháng 7/2025.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu- PGĐ Sở Y tế TP cho biết, với thời gian triển khai từ nay đến hết ngày 31/7/2025; tháng cao điểm hướng đến việc chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để kiểm soát và hạn chế sự lây lan các dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, COVID-19 và dịch bệnh mùa mưa bão trên địa bàn TP năm 2025; tránh việc bùng phát dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và COVID-19; đồng thời tích cực thực hiện các hoạt động kiểm soát bệnh sởi tại các phường, xã chưa đủ điều kiện công bố hết dịch; phấn đấu công bố hết dịch sởi toàn TP trong tháng 6/2025.

Theo kế hoạch, Sở Y tế TP sẽ tập trung các hoạt động trọng tâm để đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Trước hết, củng cố hệ thống giám sát dịch bệnh thông qua việc tăng cường giám sát chủ động tại cộng đồng, trường học và cơ sở khám chữa bệnh nhằm phát hiện sớm ca bệnh, đặc biệt là sốt xuất huyết, tay chân miệng và COVID-19; thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định; tăng cường lấy mẫu giám sát tác nhân gây bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, COVID-19 và thực hiện giải trình tự gen đối với các ca COVID-19 nhằm phát hiện sớm các biến chủng vi rút, phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh; tăng cường giám sát ca viêm hô hấp cấp, nghi cúm, nghi viêm phổi nặng do virus.

Người dân TP cần nâng cao ý thức phòng bệnh COVID- 19, bằng cách đeo khẩu trang tại các nơi công cộng, đông người (ảnh minh họa)

Kế đến, đảm bảo công tác thu dung điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở khám chữa bệnh. Trong đó, các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn TP cần chủ động xây dựng và triển khai phương án phân tuyến, tổ chức tiếp nhận, cấp cứu và điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là sốt xuất huyết, tay chân miệng và COVID-19; bảo đảm sẵn sàng đầy đủ nhân lực, giường bệnh, thuốc, dịch truyền và các trang thiết bị y tế thiết yếu phục vụ công tác điều trị; thực hiện nghiêm túc các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn và vệ sinh bệnh viện; đặc biệt chú trọng tại các khoa Nhi, Hồi sức cấp cứu, Truyền nhiễm và các khu vực điều trị bệnh nhân nặng, bệnh nhân có bệnh lý nền nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo trong cơ sở y tế; tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức chuyên môn và hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh cho toàn thể nhân viên y tế có liên quan; bảo đảm thực hành thống nhất, hiệu quả trong công tác điều trị tại các tuyến.

Bên cạnh đó, PGĐ Sở Y tế cũng nhấn mạnh, tuyệt đối không để bùng phát dịch bệnh sốt xuất huyết trên cơ sở tăng cường giám sát và xử lý điểm nguy cơ gây dịch bệnh sốt xuất huyết; tổng vệ sinh môi trường loại bỏ nơi sinh sản của muỗi tại các địa điểm không thuộc danh sách điểm nguy cơ (nhà dân, cơ quan, xí nghiệp,...).

Ngoài ra, không để lây lan bệnh tay chân miệng trong trường học và cộng đồng. Theo đó, các trung tâm y tế và trạm y tế cần tổ chức điều tra và xử lý tất cả ca bệnh, ổ dịch. Các trường học, nhóm trẻ phải đảm bảo chấp hành nghiêm túc “trẻ mắc bệnh không đến lớp ít nhất 10 ngày kể từ khi khởi bệnh và chỉ đến lớp khi hết loét miệng và các phỏng nước”; cũng như tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trong các trường mầm non, nhóm trẻ; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tập trung vào nội dung hướng dẫn phòng bệnh; hướng dẫn phát hiện sớm bệnh tay chân miệng; hướng dẫn chăm sóc trẻ bị bệnh tay chân miệng; hướng dẫn theo dõi các dấu hiệu chuyển nặng của bệnh…

Hơn nữa, cần nâng cao phòng ngừa COVID-19 và bảo vệ nhóm người nguy cơ cao bằng việc tổ chức giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh trên Thế giới và trên địa bàn TP, tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở y tế và tại cộng đồng; tiếp tục thực hiện bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao khi bị COVID- 19 (người cao tuổi, bệnh mạn tính).

Đáng chú ý, trong kế hoạch vừa được ban hành, Sở Y tế TPHCM cũng đã đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành công bố hết dịch sởi toàn TP.

Bình luận (0)

Lên đầu trang