(CAO) Ngày 22/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, khoảng 19 giờ 25 phút ngày 21/3, tàu Kiểm ngư KN 312 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 3 đã tiếp cận hiện trường khu vực tàu cá QNa 91679TS bị chìm.
Bộ đội Biên phòng Quảng Nam đã liên lạc với các tàu cá Qna 91769 TS, Qna 91829 TS và tàu Qna 90172 TS cùng với tàu Kiểm ngư KN 312 để nắm tình hình tàu bị chìm và thuyền viên bị nạn. Hiện vẫn chưa tìm thấy 4 người đang mất tích.
Bộ đội Biên phòng Quảng Nam tiếp tục trao đổi tình hình vụ việc với Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp hỗ trợ tìm kiếm.
Đồng thời, phối hợp Bộ đội Biên phòng các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi thông báo tình hình, vụ việc, vị trí tàu bị nạn, kêu gọi tàu cá các tỉnh hoạt động gần vị trí tàu bị chìm hỗ trợ tìm kiếm.

Ảnh minh họa
Như CAO đã đưa tin, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 21/3, ông Huỳnh Ngọc Tiến (SN 1978, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu QNa 91405-TS) gọi về đất liền trình báo tàu QNa 91679-TS do ông Phan Văn Thành (SN 1971, ngụ xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) bị chìm tại tọa độ 13°50'N - 110°09'E.
Nhờ 3 tàu bạn hỗ trợ, 11 thuyền viên đã được tìm thấy, trong đó 1 thuyền viên đã tử vong, còn 4 người vẫn đang mất tích.
Qua rà soát hồ sơ tàu cá, tàu QNa 91679-TS dài 26m, công suất 823 CV, hành nghề chụp mực, do ông Thành làm chủ tàu, xuất bến vào trưa 20/3, trên tàu có 15 thuyền viên.
Ngư dân tử vong được xác định là ông Nguyễn Luận (SN 1966); 4 người mất tích là Phan Văn Yên (SN 1996), Phan Văn Tuyết (SN 1966), Lương Thái Hoàng (SN 1970, cùng trú xã Tam Giang) và Bùi Văn Thanh (SN 1973, cùng ngụ xã Tam Quang).