Công an phường vận động tháo gỡ lồng sắt, “chuồng cọp” tại chung cư

Thứ Bảy, 26/07/2025 11:30

|

(CAO) Công an phường Hiệp Bình phối hợp với Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH), Công an TPHCM tổ chức lễ ra quân tuyên truyền PCCC và kết hợp vận động, tháo gỡ lồng sắt, tại chung cư Hiệp Bình Chánh.

Trong thời gian qua, công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) luôn được Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ phường xem là một trong những công tác trọng tâm hàng đầu để bảo vệ an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.

Lễ ra quân tuyên truyền PCCC và kết hợp vận động, tháo gỡ lồng sắt, “chuồng cọp”

UBND phường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác PCCC. Không chỉ trong khu dân cư mà trong các tổ chức, đơn vị; ý thức phòng cháy, chữa cháy ngày càng được củng cố và nâng lên, kiến thức và khả năng điều hành xử lý của lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại chỗ cũng tiến bộ đáng kể.

Công tác phòng cháy và chữa cháy thực sự trở thành công tác của toàn dân, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn phường.

Lãnh đạo địa phương cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, tình trạng vi phạm pháp luật về PCCC còn xảy ra ở nhiều nơi, vẫn tồn tại nhiều khu vực dân cư tập trung đông, hẻm sâu, nhà nối nhà san sát, hệ thống điện câu mắc không an toàn dễ gây chạm chập, không trang bị các phương tiện chữa cháy cơ bản: Bình chữa cháy, dụng cụ phá dỡ…

Nhiều nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh bày bán hàng hoá dễ cháy ở cửa ra vào, chưa đảm bảo an toàn về PCCC, không có lối thoát nạn thứ hai khi có cháy xảy ra không thoát ra được.

Một số căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ lắp đặt, cơi nới các khung sắt tại các vị trí ban công, lô gia của các lô chung cư, nhà ở riêng lẻ, tạo thành các “chuồng cọp”, gây ra rất nhiều khó khăn trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố xảy ra, nguy cơ để lại hậu quả về sức khỏe, tính mạng và tài sản của nhân dân là khôn lường.

Trước tình hình trên, cần phải tăng cường hơn nữa trách nhiệm của các ngành, các cấp và toàn thể nhân dân đối với công tác PCCC; đòi hỏi phải có ý thức chấp hành tốt các nội quy, quy định pháp luật về PCCC hiện hành.

Thượng tá Nguyễn Tuấn Thanh – Phó Trưởng Công an phường Hiệp Bình khẳng định, tiếp tục tăng cường hơn nữa hiệu lực quản lý nhà nước về an toàn phòng cháy, chữa cháy; tăng cường công tác kiểm tra, nghiêm khắc xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền về PCCC cả về quy mô, hình thức, lẫn chất lượng để cộng đồng dân cư hiểu rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc bảo đảm an toàn, biết cách phòng ngừa các nguyên nhân gây cháy và tích cực tham gia chữa cháy có hiệu quả.

Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho lực cơ sở, Đội dân phòng các khu phố, lực lượng dân quân tham gia chữa cháy. Nâng cao hiệu quả điều hành, chỉ huy và tổ chức chữa cháy ban đầu tại cơ sở, khu dân cư.

Tuyên truyền, hướng dẫn các quy định mới có hiệu lực về Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15; Nghị định số 105/2025/NĐ-CP và Nghị định số 106/2025/NĐ-CP; Thông tư số 36/2025/TT-BCA, Thông tư số 37/2025/TT-BCA và Thông tư số 38/2025/TT-BCA cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, tiểu thương chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, học sinh, sinh viên và người dân đang sinh sống, làm việc tại chung cư, nhà cao tầng.

Tăng cường đăng tải các tin, bài và hình ảnh liên quan đến công tác đảm bảo an toàn PCCC&CNCH xuyên suốt đảm bảo mang tính hiệu quả, thiết thực trên báo, đài phát thanh truyền hình và các cổng thông tin điện tử, trang mạng xã hội (Zalo, Facebook, Youtube Phòng PC07, ứng dựng Help 114), kịp thời định hướng thông tin không để xảy ra khủng hoảng truyền thông đối với các vụ việc liên quan đến công tác PCCC&CNCH trong tình hình mới.

Tháo gỡ “chuồng cọp” tại chung cư Hiệp Bình Chánh

Đối với các cơ sở, đơn vị trên địa bàn phường, cần chấp hành triệt để các quy định của Nhà nước về công tác PCCC, thực hiện các yêu cầu về công tác phòng cháy theo quy định phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của cơ sở; có phương án phối hợp với các lực lượng khác để chữa cháy.

Chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC, đầu tư trang bị phương tiện đảm bảo công tác chữa cháy ban đầu kịp thời và hiệu quả.

Định kỳ hàng năm, tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật hiện hành; tổ chức tự kiểm tra phòng cháy, chữa cháy nhằm kịp thời phát hiện và khắc phục các thiếu sót.

Ngoài ra, người dân phải chấp hành nghiêm các nội quy, quy định của pháp luật về an toàn PCCC. Tháo dỡ toàn bộ công trình che chắn ban công, sân thượng, mái hiên, lồng sắt, "chuồng cọp”, tạo lối thoát hiểm thứ hai nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của cá nhân, gia đình và mọi người xung quanh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang