TPHCM: Mở ‘chiến dịch’ lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy tại các cơ sở thuộc diện quản lý PCCC

Thứ Hai, 15/12/2025 18:03  | Tấn Chính

|

(CAO) ​Trang bị đầy đủ đúng tiêu chuẩn và kiểm định PCCC định kỳ không chỉ là yêu cầu bắt buộc của pháp luật, mà còn là giải pháp thiết thực nhằm nâng cao khả năng phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các sự cố cháy nổ. Đây chính là “lá chắn an toàn” góp phần bảo vệ tính mạng con người, tài sản của doanh nghiệp và sự ổn định của xã hội.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) - Công an TPHCM cho biết, vừa có thông báo gửi đến các cơ sở thuộc diện quản lý PCCC, yêu cầu khẩn trương lắp đặt và kết nối thiết bị truyền tin báo cháy theo Văn bản 7203/PC07-Đ2 ngày 04/11/2025. Việc truyền dữ liệu cháy trực tiếp về hệ thống cơ sở dữ liệu PCCC quốc gia sẽ do Tổng Công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn Cầu (GTEL) đảm nhiệm.

Quy định của Luật PCCC và Nghị định 105/2025/NĐ-CP, người đứng đầu cơ sở phải trang bị, duy trì hoạt động và chi trả chi phí cho thiết bị truyền tin báo cháy; đồng thời cập nhật đầy đủ thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu PCCC và CNCH. Thời hạn hoàn thành lắp đặt và kết nối thiết bị được ấn định chậm nhất là ngày 1/7/2027.

Thiếu tá Nguyễn Vi Đin, Phó đội trưởng Đội CC&CNCH Khu vực 20

Theo Thiếu tá Nguyễn Vi Đin - Phó đội trưởng Đội CC và CNCH Khu vực 20 cho biết: Trang bị thiết bị truyền tin báo cháy là yêu cầu bắt buộc đối với các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC. Quy trình thực hiện gồm 3 bước, gồm: Khai báo và cập nhật thông tin cơ sở vào phần mềm dữ liệu PCCC; Đăng ký lắp đặt thiết bị với GTEL; Phối hợp khảo sát, lắp đặt và đưa thiết bị vào vận hành theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Cơ quan chức năng khuyến cáo các cơ sở chủ động triển khai để bảo đảm an toàn PCCC và tuân thủ quy định pháp luật.

Trong bối cảnh tình hình cháy nổ trên cả nước vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các khu dân cư đông đúc và các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, công tác PCCC đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của mỗi gia đình và chủ cơ sở. Thực tế cho thấy, nhiều vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản có thể được ngăn chặn hoặc giảm nhẹ hậu quả nếu hệ thống PCCC được trang bị đầy đủ và kiểm định đúng quy định.

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực PCCC, việc kiểm định và bảo dưỡng thiết bị theo định kỳ không chỉ giúp bảo đảm khả năng hoạt động ổn định của hệ thống chữa cháy, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn. Những hư hỏng kỹ thuật, bình chữa cháy xuống cấp, rò rỉ khí hay các thiết bị báo cháy kém nhạy đều có thể được kỹ thuật viên xử lý kịp thời, qua đó giảm thiểu tối đa nguy cơ cháy nổ và bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Trong mỗi hộ gia đình, các thiết bị PCCC cơ bản cần được trang bị đầy đủ gồm: bình chữa cháy bột 4kg, bình CO₂ 3kg (đặc biệt phù hợp với môi trường nhiều thiết bị điện), đầu báo khói, chăn chữa cháy, mặt nạ phòng khói và bộ sơ cứu y tế. Đây là những phương tiện thiết yếu giúp người dân chủ động ứng phó khi sự cố xảy ra.

Thống kê trong những tháng đầu năm cho thấy số vụ cháy tại các hộ kinh doanh nhỏ như tiệm tạp hóa, quán ăn, salon làm đẹp hay cửa hàng điện thoại có xu hướng gia tăng. Đáng chú ý, trong nhiều trường hợp, bình chữa cháy không thể sử dụng do đã quá hạn kiểm định hoặc hư hỏng, trong khi chủ cơ sở không hề hay biết.

Các thiết bị chữa cháy cần được kiểm định định kỳ

Luật sư Đặng Thị Thu Hiền (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, việc kiểm định bình chữa cháy là yêu cầu bắt buộc theo quy định pháp luật. Cụ thể, Thông tư 147/2020/TT-BCA và Thông tư 36/2025 (hướng dẫn Luật PCCC 2024) nêu rõ: bình chữa cháy chỉ được đưa vào sử dụng khi có tem kiểm định hợp lệ và phải được kiểm định định kỳ 12 tháng/lần. Việc kiểm định chỉ được thực hiện bởi Cục Cảnh sát PCCC & CNCH hoặc các đơn vị được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Bình không có tem hoặc tem hết hạn được xem là không hợp lệ và có thể bị xử phạt từ 3 – 5 triệu đồng/bình.

Về thời hạn sử dụng, bình mới mua phải có tem kiểm định xuất xưởng; bình đang sử dụng phải kiểm định mỗi năm một lần; bình quá hạn 5 năm bắt buộc phải nạp sạc hoặc thay mới, kể cả khi chưa từng kích hoạt.

Theo Nghị định xử phạt PCCC năm 2025, các hành vi vi phạm có thể bị xử phạt nặng: không trang bị bình chữa cháy bị phạt từ 5 – 10 triệu đồng; có bình nhưng không kiểm định phạt 3 – 5 triệu đồng/bình; sử dụng bình giả, kém chất lượng phạt từ 10 – 20 triệu đồng và có thể bị đình chỉ kinh doanh; không xuất trình được hồ sơ kiểm định phạt 2 – 4 triệu đồng. So với mức phạt này, chi phí kiểm định chỉ dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng/bình, cho thấy việc tuân thủ quy định là hoàn toàn cần thiết và tiết kiệm.

Luật sư Đặng Thị Thu Hiền cũng lưu ý, người dân cần cảnh giác với các dịch vụ “dán tem kiểm định giả”. Tem giả khi bị phát hiện sẽ bị xử lý tương đương hành vi không kiểm định, kèm theo chế tài nghiêm khắc.

Kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị PCCC không chỉ là nghĩa vụ pháp lý, mà còn là hành động thể hiện trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với gia đình và cộng đồng. Khi hệ thống PCCC được duy trì tốt, người dân và người lao động sẽ yên tâm hơn trong sinh hoạt, sản xuất, đồng thời góp phần hình thành văn hóa an toàn – nơi mỗi người chủ động phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang