TPHCM: Tội phạm mua bán người ngày càng tinh vi và có tổ chức chặt chẽ

Thứ Năm, 31/07/2025 07:45

|

(CAO) Trong giai đoạn 2021-2025, dù số vụ mua bán người trên địa bàn giảm nhẹ so với giai đoạn trước nhưng thủ đoạn của tội phạm ngày càng tinh vi, có tổ chức.

UBND TPHCM vừa có báo cáo tổng kết Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025. Theo đó trong giai đoạn 2021-2025, TP.HCM ghi nhận 18 vụ án liên quan đến mua bán người, với 68 bị can bị khởi tố. Dù giảm nhẹ 1 vụ so với giai đoạn 2016-2020, nhưng tình hình tội phạm này vẫn còn diễn biến phức tạp.

Các đối tượng thường sử dụng mạng xã hội để làm quen và dụ dỗ nạn nhân bằng các lời mời gọi "việc nhẹ, lương cao", sau đó đưa nạn nhân đến làm việc tại các cơ sở massage, karaoke trá hình, thậm chí bị bán qua biên giới sang Campuchia hoặc ép bán dâm.

Một số vụ còn lợi dụng hình thức cho nhận con nuôi, thậm chí tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại để trục lợi bất chính.

Một đối tượng trong đường dây mua bán người bị Công an TP.HCM bắt giữ

Theo thống kê, trong số 98 nạn nhân được xác minh, phụ nữ chiếm 41,84%, người dưới 16 tuổi chiếm 72,45%, trong đó có 18 trẻ sơ sinh. Đa số nạn nhân là người có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng về tài chính, dễ bị các đối tượng tiếp cận, dụ dỗ, lừa gạt.

Thời gian qua TP.HCM đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, từ tuyên truyền phòng ngừa đến tấn công, trấn áp các đường dây tội phạm. Trong đó, Công an Thành phố đã khởi tố 18 vụ án với 68 bị can. Qua đó, đã chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 17 vụ với 59 bị can.

Một số vụ án điển hình như vụ mua bán người phục vụ hoạt động mại dâm xảy ra tại phường Tân Phong, Quận 7 (cũ).

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can Lưu Thị Lý, Trương Minh Huy, Phạm Văn Hậu, Đinh Văn Bảy về tội “Mua bán người ”; Vụ mua bán người qua Campuchia cưỡng bức lao động xảy ra tại Phường 25, quận Bình Thạnh (cũ).

Cơ quan CSĐT đã củng cố chứng cứ, ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 05 bị can trên về tội “Mua bán người”.

Bên cạnh đó, có vụ mua bán người dưới 16 tuổi thông qua hình thức cho tặng con thông qua các hội nhóm kín: Hoạt động trên Facebook với tên gọi “Hội Cho Và Nhận Con Nuôi 2 ”, “Hội Cho Và Nhận Con Nuôi Sài Gòn ”, “Hội Cho Và Nhận Con Nuôi Miền Nam”....

Cơ quan CSGT đã củng cố chứng cứ, ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 06 bị can Võ Thị Hồng, Lê Thị Diệu Liên, Trần Nhuận Gia, Đoàn Lê Quốc Huy, Nguyễn Thị Huyền Trân, Trần Thị Cẩm Tú về tội “mua bán người dưới 16 tuổi”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, TP.HCM cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại, như: khó khăn trong xác minh các vụ việc xảy ra ở nước ngoài, sự e ngại của nạn nhân khiến việc hỗ trợ gặp trở ngại, và đặc biệt là việc các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để hoạt động kín đáo, khó phát hiện.

UBND TP.HCM nhận định trong bối cảnh toàn cầu hóa và công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tình hình tội phạm mua bán người vẫn tiếp tục diễn tiến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Thời gian gần đây ở một số quốc gia vẫn diễn ra các vụ mua bán người thông qua các hình thức lừa đảo các nạn nhân thông qua các hoạt động nghề nghiệp của họ để qua nước ngoài, sau đó mua bán họ qua các nước khác.

Trong nước vẫn diễn ra việc mua bán người thông qua các hình thức lừa đảo, dụ dỗ nạn nhân làm việc có thu nhập cao để sang nước ngoài làm việc sau đó bị bán vào nơi hoạt động vi phạm pháp luật, hoặc các trường hợp bắt ép, đánh đập nạn nhân để đưa họ ra nước ngoài.

Nạn nhân bị mua bán không phân biệt giới tính, độ tuổi nhưng tập trung nhiều vào phụ nữ và trẻ em.

Bên cạnh đó, tội phạm mua bán người tiếp tục triệt để lợi dụng nền tảng mạng xã hội, thông qua các hội, nhóm kín kết nối, tương tác người dùng với chế độ ẩn danh bảo mật thông tin người gửi, tiếp cận nạn nhân trên các ứng dụng mạng xã hội dụ dỗ, lừa gạt, hứa hẹn với nạn nhân để hoạt động mua bán người, mua bán trẻ sơ sinh, mua bán nội tạng, lừa bán các bé gái làm việc trong các cơ sở massage, karaoke, cà phê trá hình mại dâm…

Để đấu tranh với loại tội phạm này, TP.HCM cho biết trong thời gian tới tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị và cộng đồng vào cuộc, nâng cao nhận thức người dân, siết chặt quản lý các ngành nghề nhạy cảm.

Đồng thời, quyết liệt đấu tranh, hoàn thiện thể chế pháp luật để phòng ngừa và xử lý hiệu quả tội phạm mua bán người.

Bình luận (0)

Lên đầu trang