Vụ hơn 140 điểm 10 môn toán ở Tuyên Quang:

Trưởng điểm thi chỉ đạo giáo viên... hướng dẫn thí sinh làm bài

Thứ Sáu, 10/07/2026 11:33

|

(CATP) Lúc 15 giờ 30 ngày 09/7, buổi họp báo cung cấp thông tin liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở tỉnh Tuyên Quang diễn ra tại Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang Trần Mạnh Lợi và Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn chủ trì họp báo.

Vi phạm nghiêm trọng

Tại họp báo, Đại tá Trần Anh Tuấn (Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang) cho biết, ngày 05/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Tuyên Quang đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự; đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bà Trần Thị Thu Hằng - Phó hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Văn Huyên (Tuyên Quang) để điều tra tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Bà Hằng là Trưởng điểm coi thi tại trường THPT chuyên Tuyên Quang. Vào ngày 08/7, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hà Duy (28 tuổi, giáo viên môn toán trường THPT chuyên Tuyên Quang), là thư ký điểm thi, để điều tra tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đáng chú ý, ngoài Trưởng điểm thi Trần Thị Thu Hằng và Thư ký Nguyễn Hà Duy, còn có 2 trường hợp bị khởi tố nhưng chưa công bố danh tính.

Theo Đại tá Trần Anh Tuấn, trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, được phân công làm Trưởng điểm thi tại trường THPT chuyên Tuyên Quang, Trần Thị Thu Hằng đã chỉ đạo, định hướng cho một số giám thị tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn toán chưa đúng quy chế. Bị can chỉ đạo cho Nguyễn Hà Duy (Thư ký điểm thi) vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài thi môn Toán.

Chi tiết này là điều bất thường, khi theo nguyên tắc tất cả giáo viên trường THPT chuyên Tuyên Quang không được phép coi thi tại trường mình dạy, nhưng thầy Nguyễn Hà Duy dạy ở trường này lại được "đặc cách" làm thư ký điểm thi (?!). Đại tá Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, hành vi của các bị can đã vi phạm nghiêm trọng quy chế thi tốt nghiệp THPT, làm ảnh hưởng đến sự khách quan, công bằng, minh bạch của kỳ thi, gây dư luận xấu trong xã hội.

 
Họp báo cung cấp thông tin liên quan đến những bất thường trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Tuyên Quang Ảnh VOV2

Căn cứ tài liệu chứng cứ đã thu thập được, bước đầu Cơ quan CSĐT xác định Hội đồng thi tại trường THPT chuyên Tuyên Quang đã vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT 2026. Hiện CSĐT tiếp tục điều tra làm rõ toàn bộ diễn biến của vụ án, xác định đầy đủ vai trò, tính chất, mức độ hành vi của từng bị can và các cá nhân có liên quan để làm rõ động cơ, mục đích phạm tội cũng như hậu quả gây ra. Đồng thời, xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật, bảo đảm khách quan, công bằng cho các thí sinh tham gia kỳ thi.

Đề xuất cho phép tổ chức thi lại môn toán

Thông tin tại họp báo, ông Hoàng Minh Cảnh (Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Tuyên Quang) cho biết, ngay sau khi có phản ánh về kết quả môn toán tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang, Sở GD-ĐT đã phối hợp các đơn vị chức năng rà soát toàn diện công tác tổ chức kỳ thi tại 62 điểm thi trên địa bàn. Kết quả cho thấy, chỉ riêng công tác coi thi môn toán tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang là có dấu hiệu bất thường.

Theo ông Cảnh, riêng môn toán, số lượng thí sinh đạt điểm cao và điểm 10 tập trung ở mức bất thường so với mặt bằng chung. Có 147 thí sinh đạt điểm 10 tại 13/15 phòng thi. Cơ quan chức năng xác định đây là dấu hiệu bất thường trong công tác coi thi và đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Về hướng xử lý, Sở GD-ĐT đã phối hợp với nhà trường tổ chức gặp gỡ phụ huynh và học sinh lớp 12 để lắng nghe ý kiến, ghi nhận nguyện vọng của thí sinh, đồng thời tham mưu cấp có thẩm quyền phương án xử lý nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các em. "Sở đã tham mưu UBND tỉnh trình Bộ GD-ĐT để xem xét phương án tổ chức thi lại môn toán đối với thí sinh tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang. Hiện có 332 thí sinh trường THPT chuyên Tuyên Quang và 6 thí sinh tự do đều đồng ý thi tốt nghiệp lại môn toán", ông Cảnh cho biết thêm và cũng đề xuất cho phép lắp camera không kết nối mạng trong các phòng thi để bảo đảm công bằng cho kỳ thi lại môn toán.

Ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Tuyên Quang tại buổi họp báo

Trả lời báo chí tại họp báo, ông Nguyễn Mạnh Tuấn (Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang) nêu quan điểm của tỉnh là xử lý vụ việc với tinh thần khách quan, công khai, thượng tôn pháp luật, mọi vi phạm đều phải xử lý nghiêm, không có vùng cấm. "Chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thí sinh, không để em nào bị ảnh hưởng đến học tập, tinh thần, tâm lý, nhất là những thí sinh không liên quan. Hiện chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý vụ việc, khi có kết quả sẽ thông tin chính thức", ông Tuấn nhấn mạnh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại tỉnh Tuyên Quang có 18.218 thí sinh đăng ký dự thi, tổ chức tại 62 điểm thi với 929 phòng thi. Riêng điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang có 329 thí sinh đăng ký thi môn toán, 328 em dự thi (1 em vắng). Kết quả cho thấy 146/328 thí sinh tại điểm thi này đạt điểm 10 môn toán, 150 em đạt từ 9 điểm trở lên, chỉ 178 em dưới 9 điểm.

Tại điểm thi này có 62 người làm nhiệm vụ, gồm 1 trưởng điểm, 2 phó trưởng điểm, 42 giám thị cùng thư ký, lực lượng Công an, bảo vệ, y tế, điện lực và kiểm tra thi. Theo phân công của Bộ GD-ĐT, đoàn kiểm tra, giám sát kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Tuyên Quang có 160 cán bộ, giảng viên đến từ 4 trường đại học: Đại học Hòa Bình, Đại học Thành Đô, Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Đại học Thủ đô Hà Nội.

Trước đó, sáng 01/7, sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, thống kê cho thấy riêng trường THPT chuyên Tuyên Quang có tới hơn 140 bài thi đạt điểm 10 môn toán, chiếm hơn 95% số điểm 10 của toàn tỉnh. Trong khi đó, các điểm 10 còn lại xuất hiện rải rác, trường THPT chuyên Hà Giang chỉ có 3 học sinh đạt điểm 10. Tổ công tác của Bộ GD-ĐT ngay lập tức đến Tuyên Quang tổ chức kiểm tra kỳ thi, rút các bài thi có điểm 10 môn toán để kiểm tra và kiểm tra tất cả các khâu tổ chức thi tuyển.

Tối 07/7, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu rà soát kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 trên cả nước; đồng thời chỉ đạo khẩn trương xử lý vụ việc tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang. UBND tỉnh Tuyên Quang được giao đánh giá toàn diện kỳ thi, làm việc với phụ huynh, học sinh và đề xuất phương án xử lý, bảo đảm quyền lợi thí sinh, hoàn thành trước ngày 09/7.

Hơn 200 thí sinh tại trường chuyên Hưng Yên đạt điểm 9 - 10 môn toán

Dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 tỉnh Hưng Yên của Bộ GD-ĐT cho thấy, dải số báo danh liên tiếp từ 330000xx đến 330003xx (33 là mã tỉnh), gồm 396 thí sinh ghi nhận điểm số môn toán cao vượt trội so với mặt bằng chung của toàn tỉnh. Trong số 396 thí sinh tại điểm thi trường THPT chuyên Hưng Yên có 70 thí sinh đạt điểm 10, 213 thí sinh đạt điểm 9 - 10 (53,79%) và 314 thí sinh đạt điểm từ 8 trở lên, chiếm 79,29%. Tỷ lệ điểm 10 môn toán của dải này lên tới 17,81%, cao gấp 35,3 lần so với tỷ lệ của ngoài dải và cao hơn 26,3 lần so với tỷ lệ chung của toàn tỉnh (0,67%). So với ngoài dải, các tỷ lệ này cao hơn từ 4,1 - 9,7 lần.

Điểm trung bình môn Toán của dải số báo danh này cũng rất cao, đạt 8,66 điểm, cao hơn nhiều (2,7 điểm) so với mức điểm trung bình của thí sinh ngoài dải này là 5,96. Mức trung bình 8,66 điểm cũng ở mức cao vượt trội so với công bố của một số trường THPT chuyên nổi tiếng trên cả nước. Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hưng Yên - ông Nguyễn Văn Duy xác nhận với báo chí: Tại điểm thi THPT chuyên Hưng Yên hầu hết là học sinh của trường, có 382 thí sinh, còn lại hơn 10 thí sinh tự do. Cũng theo ông Duy, thực hiện theo chỉ đạo chung, trường cũng đang tiến hành rà soát. Hiện tại chưa thấy có dấu hiệu bất thường - ông Duy xác nhận.

Bình luận (0)

Lên đầu trang