(CAO) Tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum sau sáp nhập trở thành tỉnh Quảng Ngãi mới và có đường biên giới giáp với 2 nước Lào và Campuchia. Từ ngày 25 đến ngày 28/7/2025, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã đi dọc biên giới, đến từng địa phương để nắm tình hình, đôn đốc hoạt động của chính quyền 2 cấp, bàn quyết sách để tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục bứt phá sau thành tựu 6 tháng đầu năm 2025 với GRDP là 11,51%.
Trưởng đoàn công tác là bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, tham gia có Đại tá Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và ông
Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng các thành viên kiểm tra và nghe báo cáo về những vướng mắc trong việc mở cửa khẩu phụ Hồ Le. Ảnh: Văn Chương
Đoàn công tác đã lần lượt đến phường Kon Tum, xã Ia Tơi, Ia Đal, Mo Ray, Bờ Y. Sau khi đi qua thực địa, đoàn và cấp ủy đảng, chính quyền địa phương bàn và đưa ra những quyết sách sát sườn nhất để tạo cú hích cho kinh tế vùng biên.

Đại tá Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đưa ra những ý kiến về xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn, gắn phát triển kinh tế với an ninh quốc phòng. Ảnh: Văn Chương
Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh về chính sách ưu đãi các nhà đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, tiện ích, phúc lợi, trường học, bệnh xá, cơ sở thờ tự, môi trường tốt thì sẽ có chim về làm tổ, thu hút được nhiều doanh nghiệp.

Nhân dịp này, đoàn công tác đến thăm và tặng quà cho 10 gia đình chính sách. Ảnh: Văn Chương
Ông Giang cũng viện dẫn và gợi ý các mô hình và cách làm thành công ở các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hải Phòng; chỉ ra những điểm yếu cần tạo cú huých, cần cơ chế đặc thù…

Sau hợp nhất giữa tỉnh Kun Tum và Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi mới có diện tích là 14.832,548km2 (đạt 296,65% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 2.161.755 người (đạt 154,41% so với tiêu chuẩn), 96 đơn vị hành chính trực thuộc, tuyến biên giới bạt ngàn cây cà phê, sầu riêng và nhiều loại cây ăn quả. Ảnh: Văn Chương
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân đã cùng đoàn công tác đi kiểm tra tuyến đường ra biên giới đang dự kiến xây dựng cửa khẩu phụ Hồ Le và bàn cách tháo gỡ để nhận được sự đồng thuận từ phía Chính phủ Hoàng gia Campuchia, góp phần thúc đẩy tuyến hành lang kinh tế thông suốt giữa Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam, vì Quảng Ngãi có hệ thống cảng biển nước sâu khá quy mô.

Đồng bào địa phương giới thiệu giống chuối Nam Mỹ với đoàn công tác. Ảnh: Văn Chương
Tất cả những ý kiến của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đều được từng thành viên công tác trong đoàn phân tích, gợi mở, từ chính sách đất đai, đến cây trồng, vật nuôi, đưa khoa học vào nền nông nghiệp, không gian mới của tỉnh Quảng Ngãi phải tạo ra sức bật, hòa vào nhịp độ tăng trưởng mà Chính phủ đã đặt ra với 2 kịch bản, trong đó kỳ vọng cao nhất là tăng trưởng cả năm 2025 đạt 8,3-8,5%.

Đoàn công tác đến thăm cột mốc tại ngã 3 Đông Dương và tổ chức nghi lễ chào cờ dưới làn sương mù giữa buổi sáng. Ảnh: Văn Chương