(CAO) Sáng ngày 28/7, Lễ Kỷ niệm 72 năm Cuộc tấn công pháo đài Mocada (26/7/1953 - 26/7/2025) và Lễ phát động ủng hộ xây dựng hệ thống điện mặt trời tại các trường tiểu học của Cuba với chủ đề “ Ánh Mặt trời không biên giới” do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.Hồ Chí Minh và Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba TP.Hồ Chí Minh tổ chức. Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà đã đến dự và phát biểu.
Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà bày tỏ vui mừng và nhấn mạnh về ý nghĩa của buổi Lễ kỉ niệm và Lễ phát động. Đây không chỉ là một sự kiện ý nghĩa, mà còn là minh chứng sống động cho tình hữu nghị vĩ đại, bền chặt giữa hai dân tộc Việt Nam và Cuba, một tình cảm đã được tôi luyện qua những thử thách khắc nghiệt của thời gian.
Chia sẻ về tình hữu nghị, đoàn kết gắn bó sâu sắc giữa Việt Nam và Cuba, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh: “Nhắc đến Cuba, chúng ta sẽ nhớ ngay đến một dân tộc anh hùng, kiên cường và đã dành những tình cảm sâu sắc, sự giúp đỡ vô tư cho Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh đầy gian khổ. Dù cách xa về địa lý, nhưng Việt Nam và Cuba luôn ở gần nhau trong trái tim của mỗi người dân. Tình hữu nghị Việt Nam - Cuba là một biểu tượng đẹp đẽ của tình đoàn kết quốc tế, được xây đắp bằng hy sinh và công sức của biết bao thế hệ.”.
Phó Chủ tịch Nguyễn Lộc Hà cho biết, ngày nay, khi Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc đổi mới và phát triển, thì đất nước Cuba anh em lại đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, đặc biệt là cuộc khủng hoảng năng lượng trầm trọng chưa từng có. Tình trạng thiếu điện diễn ra trên diện rộng đã ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt đời sống, nhất là trong lĩnh vực giáo dục. Nhiều trường học ở Cuba đang phải xoay xở để duy trì hoạt động giảng dạy, khi mà nguồn điện bị gián đoạn, và thiếu cơ sở vật chất tối thiểu. Tương lai của một thế hệ trẻ đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi những thách thức vượt ngoài khả năng tự chủ của đất nước.
Cuba cũng đang gặp những trở ngại to lớn trong việc tiếp cận các nguồn lực, công nghệ và thị trường quốc tế, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh đó, sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam, càng trở nên cấp thiết và có ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Trước tình hình cấp bách này, với tấm lòng tương thân tương ái, đặc biệt thủy chung, son sắt dành cho Cuba anh em, thay mặt Lãnh đạo Thành phố, Phó Chủ tịch Nguyễn Lộc Hà hoan nghênh và trân trọng biểu dương Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố, báo đài TP và các vị mạnh thường quân đã phát động ủng hộ vì Cuba thân yêu với những việc làm cụ thể, thiết thực, đó là hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện mặt trời tại các trường học ở Cuba.
“Đây không chỉ là một giải pháp năng lượng bền vững, thân thiện với môi trường, mà còn có khả năng đảm bảo nguồn điện ổn định lâu dài, mang lại ánh sáng tri thức cho các em học sinh Cuba. Mỗi sự đóng góp của quý vị, dù là tài chính, trang thiết bị năng lượng mặt trời, hay những sáng kiến hữu ích để tối ưu hóa nguồn lực, đều mang ý nghĩa vô cùng nhân văn và sâu sắc”, Phó Chủ tịch Nguyễn Lộc Hà bày tỏ.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Lộc Hà tin tưởng, Việt Nam và Cuba sẽ tiếp tục tô thắm thêm mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, đời đời bền vững, một biểu tượng về tình hữu nghị quốc tế trong sáng giữa Việt Nam – Cuba đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro gieo mầm và kết tinh.
Thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba, Tổng Lãnh sự Cuba tại TP. Hồ Chí Minh Ariadne Feo Labrada bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, những người bạn của Cuba và toàn thể nhân dân anh em Việt Nam vì sáng kiến đầy tính nhân văn này, xem đây là đóng góp quan trọng cho thế hệ thiếu nhi Cuba. Bên cạnh đó, Tổng Lãnh sự Ariadne Feo Labrada cũng cảm ơn các cơ quan, tổ chức và những người bạn Việt Nam đã hỗ trợ tổ chức sự kiện này, trong đó có báo đài TP.

Tổng lãnh sự Cuba tại TP. Hồ Chí Minh Ariadne Feo Labrada (trái) tiếp nhận bảng tượng trưng ủng hộ của các đơn vị, nhà tài trợ (Ảnh: Xuân Khu, TTXVN)