(CATP) Ngày 27/7/2025, Công an (CA) tỉnh Nghệ An cho biết, trước, trong và sau đợt lũ do ảnh hưởng của bão số 3, đơn vị đã tăng cường cán bộ, chiến sỹ (CBCS) chi viện các xã miền núi phía Tây tỉnh này khắc phục hậu quả.
Trước đó, hàng trăm CBCS Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu chia thành 8 tổ công tác tiếp cận các xã: Nhôn Mai, Lượng Minh, Hữu Kiệm, Mường Xén, Con Cuông, Chiêu Lưu, Tam Thái, Thành Bình Thọ... Tuy nhiên, do địa hình khó khăn, tuyến Quốc lộ (QL) 7A bị chia cắt nên lực lượng di chuyển chậm, một số tổ công tác phải ở lại 2 xã Con Cuông, Anh Sơn để giúp người dân khắc phục hậu quả sau lũ. Đến sáng 25/7, ba tổ công tác đã tiếp cận được khu vực "rốn lũ” xã Tương Dương.

Lực lượng Cảnh sát Cơ động nạo vét bùn giúp dân ở xã Châu Khê
Mặc dù việc tiếp cận các địa bàn bị ảnh hưởng gặp rất nhiều khó khăn do tuyến đường duy nhất đi lên bị sạt lở (SL), nước lũ chia cắt, nhưng ngay sau khi tiếp cận địa bàn, lực lượng đã tăng cường triển khai công tác tại các xã: Tương Dương, Tam Thái, Tam Quang, nhanh chóng phối hợp với chính quyền và các lực lượng khác hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, hỗ trợ thực phẩm cho bà con. Đặc biệt, các tổ công tác còn tập trung nạo vét bùn đất, dọn vệ sinh tại Trung tâm Y tế Tương Dương để phục vụ người dân khám chữa bệnh với phương châm "nước rút đến đâu, khắc phục đến đó”, ưu tiên các hộ neo đơn, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ
Cùng thời điểm, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) CA tỉnh Nghệ An cũng nhanh chóng có mặt tại xã Chiêu Lưu - nơi lũ vừa quét qua gây ảnh hưởng nặng nề. Bất chấp mưa dầm và bùn đất ngập lối, các chiến sĩ trẻ xông pha dọn dẹp, vận chuyển đồ đạc, giúp dân dựng lại nhà cửa, san gạt đất đá, khơi thông dòng chảy. Hành động kịp thời, nghĩa tình của các ĐVTN CA Nghệ An đã góp phần lan tỏa tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ” đồng thời thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc chung tay xây dựng, bảo vệ cộng đồng.
Tại xã Châu Khê, các chiến sĩ CA tỉnh Nghệ An vừa có mặt đã phối hợp với lực lượng địa phương bắt tay vào khắc phục hậu quả do lũ gây ra. Cảm kích trước tinh thần vì dân của các chiến sĩ CA, một cụ bà đã tìm đến tận nơi các anh làm việc nghẹn ngào gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo CA tỉnh, Cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, thôn bản địa phương đã quan tâm, chia sẻ, động viên, hỗ trợ kịp thời.

Nạo vét bùn trong nhà dân ở xã Châu Khê
Sau trận lũ kinh hoàng quét qua, xã Hữu Kiệm đầy bùn rác. Đoàn viên, thanh niên CA tỉnh Nghệ An cùng các lực lượng đã nhanh chóng có mặt, kề vai sát cánh cùng bà con trong công tác khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Bất chấp thiếu thốn về dụng cụ hỗ trợ, không có nơi ăn nghỉ ổn định, thời tiết thất thường, các chiến sĩ không nản chí. Với tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ” và quyết tâm cao, ĐVTN CA Nghệ An miệt mài làm việc, giúp dân dọn bùn đất, thu gom rác thải, sửa sang nhà cửa, ổn định lại cuộc sống sau thiên tai. Mỗi hành động, mỗi giọt mồ hôi của các anh hôm nay là minh chứng sống động cho hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân luôn sẵn sàng có mặt ở tuyến đầu trong mọi hoàn cảnh, vì cuộc sống bình yên và sự an toàn của Nhân dân.
Thiếu tá Nguyễn Đình Khánh - Trưởng ban Thanh niên CA tỉnh Nghệ An - cho biết, CA tỉnh đã huy động hơn 3.000 CBCS hỗ trợ người dân các xã bị ảnh hưởng nặng nề do lũ gây ra. Ngay sau khi QL7A được thông tuyến, dù còn nhiều điểm SL nghiêm trọng, địa hình khó khăn, nhưng với tinh thần vì Nhân dân phục vụ, các lực lượng được tăng cường của CA Nghệ An đã nỗ lực di chuyển, tiếp cận các xã Mường Xén, Chiêu Lưu, Hữu Kiệm, Tam Thái, Tam Quang, Lượng Minh, Tương Dương... giúp người dân khắc phục hậu quả sau bão.

Dựng lại nhà giúp dân sau mưa lũ
Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, tính đến 17 giờ ngày 26/7 mưa lũ đã làm 4 người chết, 4 người bị thương, 377 căn nhà bị vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn, 6.629 căn bị ảnh hưởng, 1.387 căn hỏng, tốc mái, 4.865 căn ngập sâu, 25 điểm trường, 3.538ha lúa và 3.026ha rau màu bị thiệt hại, 1.291 gia súc và 46.698 gia cầm chết hoặc bị cuốn trôi. Ngoài ra, mưa lũ còn làm 110 điểm SL trên QL và tỉnh lộ, 298 điểm SL trên đường địa phương, 11 cầu giao thông và 5 cầu treo bị cuốn trôi hoặc hư hỏng.
Do nhiều tuyến đường bị lũ tàn phá, hiện tỉnh Nghệ An vẫn còn 6.577 hộ dân ở 78 thôn, bản thuộc 10 xã bị cô lập; trong đó, xã Nhôn Mai bị cô lập hoàn toàn.