Quyết liệt đấu tranh tội phạm trên tuyến biên giới Tây Nam

Chủ Nhật, 27/07/2025 12:55

|

(CATP) Trong bối cảnh tình hình tội phạm trên các tuyến biên giới ngày càng diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm ma túy, buôn lậu, mua bán người và các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) Bộ đội Biên phòng đã và đang chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình, nghiệp vụ cơ bản đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bình yên nơi biên cương của Tổ quốc.

Ngăn chặn tuồn hàng gian, hàng cấm qua biên giới

Thời gian qua, lợi dụng địa hình bằng phẳng và nhiều đường mòn, lối mở qua lại biên giới, một số đối tượng đã đưa tài sản trộm cắp trong nước sang Campuchia tiêu thụ. Lực lượng chức năng biên giới Tây Ninh đã tích cực vào cuộc xử lý. Lúc 10 giờ 30 ngày 23/7, Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh), Công an xã Tân Lập (Tây Ninh) đồng chủ trì phối hợp Hải quan Cửa khẩu Xa Mát đã kịp thời ngăn chặn đối tượng Lê Văn Dũng (SN 1977, trú ấp Tân Tiến, xã Tân Lập) chuẩn bị đưa 1 xe môtô mang BS: 70E1-750.57, chạy từ hướng Việt Nam sang Campuchia. Dũng khai, nhận vận chuyển thuê chiếc xe môtô trên cho một người phụ nữ tên Ngọc (chưa rõ họ tên thật), ở xã Tân Lập sang Campuchia giao cho một người Campuchia tên Phat (chưa rõ họ tên thật, địa chỉ) với tiền công là 400.000 đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, Lê Văn Dũng không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe. Qua kiểm tra, xe môtô mang BS giả. Cơ quan Công an xác định xe trên có BS thật là 70H1-578.68, của ông Hồ Xuân V. (trú xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị) đứng tên chủ sở hữu. Liên hệ với ông V. được ông cho biết, xe vừa mất ngày 22/7 tại xã Long Bình, tỉnh Đồng Nai. Xác định có dấu hiệu nghi vấn tiêu thụ tài sản trộm cắp nên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát đã mời đối tượng Lê Văn Dũng và đưa phương tiện về Đồn làm việc; thông báo cho Công an xã Tân Lập nắm, cử lực lượng phối hợp điều tra theo đúng thẩm quyền xử lý.

Bộ đội Biên phòng bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đối tượng có hành vi giết người, bỏ trốn sang Campuchia

Hiện Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát đang phối hợp với Công an xã Tân Lập tiến hành các thủ tục pháp lý, kiểm tra hành chính nhà của người phụ nữ tên Ngọc và mời người này lên làm việc. Đồng thời, ông Hồ Xuân V. phối hợp làm các thủ tục xác minh tài sản theo quy định.

Trước đó vào ngày 09/6, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện qua lại cửa khẩu, lực lượng của Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phát hiện công dân Phạm Mạnh Tân (SN 1973, quê Nam Định; trú tại TPHCM) có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng của đồn phối hợp với Phòng PCMT&TP, BĐBP Long An; Đội Hải quan cửa khẩu Mỹ Quý Tây tiến hành kiểm tra hành lý của đối tượng, phát hiện trong túi xách có 3 túi nylon chứa chất tinh thể rắn và bột màu trắng nghi là ma túy, cùng 1 khẩu súng ngắn. Tiếp tục khám xét ôtô BS: 51G-537.15 của Tân, lực lượng chức năng thu giữ thêm 1 khẩu súng ngắn (chưa xác định chủng loại). Qua khai thác bước đầu, Tân thừa nhận số tang vật trong túi xách là ma túy và 2 khẩu súng là của mình. Ngày 10/6, kết luận giám định của Phân viện Kỹ thuật hình sự tại TPHCM xác định, chất tinh thể màu trắng là ma túy loại Ketamine, tổng trọng lượng 3,1317g. Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã bàn giao vụ việc cho cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Long An (cũ) tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 05/01, lực lượng PCMT&TP Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây chủ trì, phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Nam, Cục PCMT&TP BĐBP; Công an huyện Đức Huệ (cũ) và Chi cục Hải quan cửa khẩu Mỹ Quý Tây bắt quả tang đối tượng Hoàng Duy Quang (22 tuổi, trú tại Đồng Nai) vận chuyển trái phép ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Qua kiểm tra, phát hiện đối tượng mang theo 1.713 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Lê Văn Dũng bị tạm giữ cùng chiếc xe tang vật

Tiếp đó, ngày 28/3, qua các biện pháp nghiệp vụ, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây nắm được thông tin về một đối tượng chuẩn bị vận chuyển vũ khí từ Campuchia vào Việt Nam. Đơn vị đã phối hợp với Phòng PCMT&TP, BĐBP Long An triển khai lực lượng mật phục, đón lõng và bắt giữ đối tượng. Đúng như dự kiến, đối tượng bị bắt khi đang nhập cảnh trái phép từ Campuchia qua khu vực cột mốc 186 (ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, tỉnh Long An cũ). Kiểm tra hành lý xách tay và trên người đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện 1 khẩu súng và 25 viên đạn. Đối tượng khai tên là Đỗ Minh Quân (SN 1997, trú P.Thanh Hải, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận - cũ). Quân khai, đã mua khẩu súng với giá 17 triệu đồng từ một đối tượng không rõ lai lịch bên Campuchia để mang về Việt Nam sử dụng. Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã khởi tố vụ án và bàn giao các đối tượng, tang vật cho Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phối hợp tuần tra trên tuyến đầu

Trong 6 tháng qua, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp lực lượng Bộ đội Biên phòng tổ chức tiếp nhận 5 lượt 391 công dân Việt Nam do Campuchia bàn giao, qua đó phát hiện 2 đối tượng truy nã và 4 đối tượng truy tìm, 1 trường hợp có lệnh bắt tạm giam. Đặc biệt, Phòng Cảnh sát hình sự đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh kế hoạch chủ động phối hợp Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan, rà soát và đấu tranh làm rõ đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có quy mô lớn, tạm giữ hình sự 24 đối tượng để điều tra. Kết quả, đường dây lừa đảo này có hơn 180 nhân viên, qua thống kê 5/20 tài khoản có số tiền hơn 500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cũng đã chủ động nắm chắc tình hình, tổ chức đấu tranh với nhóm đối tượng phạm tội, hoạt động lưu động, chuyên nghiệp, đặc biệt là đấu tranh tội phạm hình sự hoạt động dựa trên môi trường không gian mạng. Từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã phối hợp triệt phá 2 đường dây hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có trụ sở ở Campuchia, bắt khởi tố 30 đối tượng; 1 nhóm đối tượng ở nhiều tỉnh, thành thông qua nhóm kín "Hội vỡ nợ làm liều" rủ rê, thực hiện hành vi cướp tài sản trên địa bàn Gò Dầu...

Thời gian qua, lợi dụng địa hình bằng phẳng và nhiều đường mòn, lối mở qua lại biên giới, một số đối tượng đã đưa tài sản trộm cắp trong nước sang Campuchia tiêu thụ. Tây Ninh có hơn 368km đường biên giới tiếp giáp 3 tỉnh của Vương quốc Campuchia, gồm: Svay Rieng, Pray Veng và Tboung Khmum. Tỉnh hiện có 4 cửa khẩu quốc tế, 4 cửa khẩu quốc gia, 13 cửa khẩu phụ.

Một đối tượng vận chuyển ma túy và súng quân dụng bị bắt giữ

Hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép công cụ hỗ trợ; xuất, nhập cảnh trái phép; buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vẫn diễn ra và tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường; thường xuyên thay đổi quy luật. Các đối tượng triệt để lợi dụng khoa học, công nghệ, mạng Internet để thực hiện hành vi phạm tội và đối phó với lực lượng chức năng. Phương thức, thủ đoạn của các tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt, manh động. Địa bàn mà Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh phụ trách rộng, quần chúng nhân dân sinh sống rải rác theo các cụm dân cư xóm, ấp trên biên giới; trình độ nhận thức không đồng đều, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Lợi dụng điều này, một số đối tượng đã lôi kéo, mua chuộc một số người dân khu vực biên giới để tham gia, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép... gây khó khăn cho nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm của Bộ đội Biên phòng.

Theo Đại tá Cao Xuân An, Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh cho biết: Đội ngũ cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ luôn khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất gắn bó với địa bàn, nhân dân khu vực biên giới nên công tác bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới luôn được kiểm soát chặt chẽ, chủ động trong mọi tình huống. Triển khai Kế hoạch phòng, chống tội phạm cướp tài sản trên biên giới, từ ngày 01/4/2025, các đơn vị nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng, Quân sự, Công an các xã phối hợp tổ chức lực lượng tuần tra, mật phục trên tuyến biên giới. Đồng thời tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng, chống tội phạm; Phối hợp kiểm tra hành chính 60 cơ sở kinh doanh lưu trú trọng điểm, 52 quán cà phê, kết hợp tuyên truyền, vận động chủ các cơ sở chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tiếp tay tội phạm mại dâm, cờ bạc, ma túy.

Các tổ tuần tra phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật cấp tỉnh, cấp xã đã tổ chức tuần tra công khai kết hợp tuần tra mật phục tại các địa bàn trọng điểm được 34.282 cuộc, bắt 114 vụ, 144 đối tượng, thu giữ nhiều súng dạng rulo, 5 súng săn và 206 viên đạn chì, khóa số, roi điện; 5,712kg pháo; 9.750 tờ rơi quảng cáo... Kiểm tra hành chính 239 thanh niên tụ tập đêm khuya có biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật, mời làm việc và test nhanh ma túy 57 đối tượng, kết quả 17 đối tượng dương tính... Kịp thời phát hiện, ngăn chặn 3 vụ gây rối trật tự công cộng do các nhóm thanh thiếu niên gây ra, trong đó đã củng có hồ sơ xử lý hình sự 3 vụ 41 đối tượng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang