(CAO) Công ty CP Dược Trung ương 3 (tại Đà Nẵng) đã thu hồi 189.600 viên thuốc (98,4kg) và buộc tiêu huỷ nhưng lại sai sót để người khác chở kèm theo rác thải rồi lén vứt ra bên đường, thiếu giám sát...
UBND TP Đà Nẵng ngày 21/7 ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Dược Trung ương 3 do ông Trương Thoại Nhân - Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật.
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng nhận được thông tin phản ánh của báo chí về việc hàng trăm vỉ thuốc bị vứt bỏ bên đường Xuân Thiều 21 (P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).
Số thuốc bị vứt bỏ là CetecoCenzitax (Cinnarizin 25mg), số đăng ký VD-20384-13, thuộc lô sản xuất 01/0823, hạn dùng đến ngày 3/8/2026. Đây là lô thuốc từng bị phát hiện giảm hàm lượng hoạt chất, đã được Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi trên toàn quốc từ tháng 7/2024.

Lô thuốc tân dược bị tiêu hủy của Công ty CP Dược Trung ương 3 bị lọt ra và được vứt bãi đất trống bên đường Xuân Thiều 21.
Công ty CP Dược Trung ương 3 đã thu hồi đủ 189.600 viên và tiêu huỷ nội bộ ngày 22/8/2024. Quy trình tiêu huỷ gồm tháo bao bì, xé hộp, cán vỉ thuốc, ngâm nước, đóng gói rác thải y tế và tạm trữ trước khi chuyển giao xử lý môi trường.
Tuy nhiên, ngày 23/5/2025 (sau gần một năm), số thuốc trên mới được chuyển ra khỏi kho để đi tiêu huỷ nhưng lại thực hiện không đúng, không đủ tiêu chí theo quy định.
Phòng Cảnh sát kinh tế cùng các cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường, thu gom số rác thải là thuốc trên với 98,4kg, gồm: 11 túi ni lông màu đen (có 9 túi chứa lọ đựng thuốc rỗng và 2 túi chứa vỉ thuốc CENZITAX cinarizin 25mg).
Trong báo cáo gửi Sở Y tế và cơ quan chức năng, công ty nhận sai sót trong quản lý và mắc lỗi không hợp đồng với đơn vị chuyên trách (là Công ty TNHH Môi trường Việt Tiến và Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng) để xử lý. Cụ thể hội đồng hủy thuốc để tồn lại 1 số vỉ chưa xử lý triệt để và đã không giám sát chặt chẽ quá trình vận chuyển, giám sát tiêu huỷ tại bãi rác Khánh Sơn.
Tại biên bản tiêu hủy ghi nhận hình thức tiêu hủy yêu cầu: “Vỉ thuốc sau khi nghiền cho thấm nước, được thu gom cho vào bao, tập trung tại khu vực rác thải của công ty, giao cho công ty môi trường đô thị xử lý”. Nhưng sau khi tiêu hủy, các vỉ thuốc được gom cho vào bao tập kết về khuôn viên để ngoài trời kề bên kho lưu chứa nguyên liệu…
Ngày 23/5/2025, khi dọn dẹp, vệ sinh để chuẩn bị cải tạo, nâng cấp, xây dựng dây chuyền sản xuất, công ty thuê ông Nguyễn Ngọc Nhân (SN 1990, ngụ P.Xuân Hà, TP Đà Nẵng) chở rác thải của công ty đi đổ với giá 700.000 đồng/xe. Ông Nhân lái xe tải đến thì công ty chuyển giao số rác (có các túi ni lông chứa vỉ thuốc, lọ nhựa).
Vì công chở đổ rác chỉ có 700.000 đồng/xe, nếu đưa vào bãi rác Khánh Sơn sẽ mất thêm phí, bị lỗ nên ông Nhân lợi dụng lúc trưa vắng người đã đổ số rác trên tại bãi đất trống trên đường Xuân Thiều 21.
Công ty CP Dược Trung ương 3 có 2 hành vi vi phạm: chuyển giao chất thải rắn thông thường dưới 1.000kg cho đơn vị không có chức năng, năng lực xử lý; thực hiện không đúng một trong các nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.
UBND TP Đà Nẵng ra quyết định xử phạt Công ty CP Dược Trung ương 3 số tiền 97 triệu đồng (7 triệu đồng hành vi 1 và 90 triệu đồng ở hành vi 2); buộc khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu, chuyển giao chất thải rắn thông thường cho đơn vị có chức năng xử lý; khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm.