(CATP) Liên quan vụ chặt hạ hàng loạt cây xanh trong khuôn viên trụ sở UBND xã Đông (cũ), UBKT Đảng ủy xã Kông Bơ La (tỉnh Gia Lai) kết luận nguyên Chủ tịch UBND xã Nguyễn Đăng Chung đã sai phạm khi không họp bàn tập thể, không lập phương án hay tổ chức đấu giá theo quy định. Ông Chung đã tự nhận có khuyết điểm và đề nghị được xem xét giải quyết khách quan.
Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xã Kông Bơ La (tỉnh Gia Lai) vừa có báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh liên quan đến vụ việc chặt hạ nhiều cây xanh tại trụ sở UBND xã Đông (cũ) - nay là trụ sở xã Kông Bơ La sau sáp nhập. Qua kiểm tra, UBKT xác định quá trình xử lý và thực hiện việc chặt cây có sai phạm trong quy trình, nguyên tắc và quy định của pháp luật.
Theo báo cáo của UBKT, tại thời điểm kiểm tra, trong khuôn viên trụ sở xã có tổng cộng 22 gốc cây xanh bị cưa hạ, trong đó có 6 gốc dấu vết đã cũ, 16 gốc mới bị cắt gồm 5 cây sanh, 1 cây đa và 10 cây xà cừ. Các cây này đều không còn thân và cành, chỉ trơ gốc.
Đáng chú ý, việc chặt cây không được thông qua chủ trương của tập thể. Các đồng chí nguyên là Thường trực Đảng ủy, UBND xã Đông (cũ) xác nhận trước khi thực hiện việc chặt hạ và bán cây, không có cuộc họp nào được tổ chức để bàn bạc và thống nhất. Việc trao đổi chỉ diễn ra qua tin nhắn do ông Nguyễn Đăng Chung - nguyên Chủ tịch UBND xã Đông gửi lên nhóm Zalo Ban Thường vụ.

Cây bị chặt có đường kính trên 50cm
Ngoài ra, ông Chung cũng không lập phương án thanh lý tài sản công trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc bán cây không tổ chức đấu giá mà thuê người đến cắt và tự mang đi bán. Khối lượng cây bán ra không được xác định rõ ràng do không có biên bản kiểm đếm, xác nhận hay giám sát; chỉ có 4 phiếu cân do ông Chung cung cấp sau sự việc.
Về mặt tài chính, ông Chung cung cấp một bảng ghi chép thu chi tiền mặt từ việc bán cây, cho thấy tổng số tiền thu được là 11.788.000 đồng. Theo trình bày, số tiền này được sử dụng để sửa chữa lại một số hạng mục trong trụ sở như sơn tường, lát gạch các vị trí bong tróc.
UBKT xã Kông Bơ La xác định, ông Nguyễn Đăng Chung không thực hiện đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục cần thiết trước khi chặt cây xanh trong khuôn viên trụ sở xã do mình quản lý. Về mặt động cơ, qua xác minh và làm việc, các cá nhân liên quan, trong đó có ông Chung đều cho rằng việc chặt cây nhằm mục đích cải tạo, chỉnh trang lại trụ sở trước khi bàn giao cho chính quyền mới, không có yếu tố vụ lợi cá nhân.
Mới đây, ông Nguyễn Đăng Chung đã có văn bản báo cáo giải trình lần thứ hai, tự nhận thấy khuyết điểm trong quá trình làm việc và đề nghị Đảng ủy xã Kông Bơ La, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai xem xét giải quyết vụ việc một cách khách quan, phù hợp với bối cảnh thực tế.
Ông Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy xã Kông Bơ La cho biết, việc chặt cây xanh tại khuôn viên trụ sở có dấu hiệu sai phạm, không đúng quy định. Trên cơ sở này, Đảng ủy xã Kông Bơ La đã chỉ đạo Ban Xây dựng Đảng báo cáo, trao đổi với cơ quan cấp trên và tạm thời chưa bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Chung vào vị trí Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Kông Bơ La.
Như Chuyên đề Công an TPHCM (số ra ngày 08/7) phản ánh, sau khi sáp nhập các xã, trụ sở Đảng ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kông Bơ La được bố trí tại trụ sở xã Đông (cũ). Tuy nhiên, chỉ vài ngày trước thời điểm bàn giao, UBND xã Đông đã cho chặt hạ hàng loạt cây xanh trong khuôn viên để bán lấy củi. Các cây xanh được cán bộ xã trồng từ năm 2011 và có đường kính từ 30 đến 50cm.
Theo giải trình của ông Nguyễn Đăng Chung (nguyên Chủ tịch UBND xã Đông), ngày 17/6, đoàn công tác khảo sát trụ sở và có ý kiến chỉ đạo dọn dẹp, cắt tỉa cây xanh, lát gạch những vị trí hư hỏng để chuẩn bị bố trí trụ sở làm việc cho Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kông Bơ La. Sau đó, ông Chung liên hệ người thu mua cây, tổ chức thuê nhân công cắt, vận chuyển và bán cây. Số tiền còn lại sau khi trừ chi phí là 9 triệu đồng, được giao cho thủ quỹ xã quản lý để chi sửa chữa trụ sở.
Những cây xà cừ nằm trong khuôn viên đã bị chặt, dù không ảnh hưởng đến các công trình khác