(CAO) Với lý do gãy đổ do bão, UBND xã (được Thường vụ Đảng ủy xã đồng ý) tại TP Huế trước ngày sáp nhập đã bán thanh lý 8ha rừng ven biển, giá 85 triệu đồng. Khi khai thác được 3,1416ha rừng (có gần 2,6ha rừng phòng hộ) thì bị phát hiện.
Ngày 15/7, UBND TP Huế có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy Huế về số diện tích, cây rừng ven biển thuộc rừng phòng hộ (RPH) ở phường Phong Quảng bị chặt hạ.
Trước đó, ngày 02/7/2025, Hạt Kiểm lâm Quảng Điền phát hiện tại thôn An Lộc (xã Quảng Công cũ, nay là P.Phong Quảng), lô 152, 161, khoảnh 1, tiểu khu 89 rừng bị chặt phá, khai thác trái phép với diện tích 3,1416ha, trong đó RPH 2,5843ha, rừng sản xuất (RSX) 0,5573ha).
Có 1.461 cây keo lưỡi liềm bị khai thác (RPH 1.331 cây, RSX 130 cây).

Thực tế rừng bị khai phá.
Rừng cây dọc bờ biển này đã được trồng gần 10 năm, có chức năng chắn cát bay, cát nhảy và xâm thực nước biển, là lá chắn bảo vệ người dân. Bà con rất bất ngờ và bày tỏ bức xúc khi thấy rừng bị khai phá.
Diện tích rừng bị khai thác thuộc Dự án trồng rừng phòng hộ vùng cát (dự án 661), được trồng từ năm 2008. Từ năm 2008 đến 2012, rừng do BQL dự án Trồng rừng phòng hộ vùng cát quản lý, giao cho nhóm hộ, do ông Lê Nguyễn Sĩ (ngụ thôn 4, P.Phong Quảng) đứng tên để trồng rừng theo Hợp đồng ngày 24/9/2008).
Ngày 28/12/2012, rừng trên được UBND huyện Quảng Điền (cũ) ra QĐ giao khoán cho nhóm hộ ông Sĩ quản lý, bảo vệ, sử dụng và hưởng lợi và đến tháng 9/2020 thì UBND xã Quảng Công tự tổ chức quản lý.
Với lý do thanh lý rừng gãy đổ do bão năm 2024, ngày 19/2/2025, ông Nguyễn Đình Thông - Chủ tịch UBND xã Quảng Công cũ (hiện là Phó Chủ tịch UBND P.Phong Quảng) chủ trì tổ chức cuộc họp của UBND xã, thống nhất thanh lý 8ha cho ông Nguyễn Văn Quốc (ngụ TX Phong Điền (cũ)) với giá 85 triệu đồng. Trước đó, Đảng ủy xã họp và thống nhất đề xuất của UBND xã.
Ông Lê Nguyễn Oai - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Công (cũ) được UBND xã phân công theo dõi chỉ đạo khai thác rừng. Ông Oai cử ông Lê Nguyễn An - cán bộ địa chính xã giám sát việc khai thác rừng.

Rừng ven biển thuộc phường Phong Quảng bị khai phá.
Đáng chú ý, ngày 23/4/2025, Hạt Kiểm lâm Quảng Điền chủ trì cùng UBND xã Quảng Công (cũ) và Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Quảng Điền (cũ) kiểm tra, lập biên bản. Đoàn khẳng định, lô 152 (chưa bị chặt hạ) là RPH cần tăng cường kiểm tra để kịp thời phát hiện hành vi xâm hại.
Tuy nhiên, cảnh báo này bị phớt lờ. Đến ngày 2/7/2025, Hạt Kiểm lâm Quảng Điền phát hiện ông Quốc đã cho tổ chức khai thác 3,1416ha rừng trong khoảng 12 ngày, từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5/2025.
Số gỗ khai thác vận chuyển khoảng 10 xe đem đi bán tại Công ty CP Năng lượng sinh học Huế (Khu công nghiệp Phú Bài, phường Phú Bài, TP Huế) với giá 900.000 đồng/tấn.
UBND TP Huế đã yêu cầu Công an điều tra, xử lý vi phạm; chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục thu thập, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các sai phạm; xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân.